Ngày 13-4, Tehran đã đưa ra cảnh báo về sự an toàn đối với các cảng trong khu vực sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố phong tỏa tất cả các cảng và khu vực ven biển của Iran bắt đầu từ 21h ngày hôm nay (theo giờ Việt Nam).

“An ninh ở Vịnh Ba Tư và Biển Oman hoặc là dành cho tất cả mọi người hoặc là không dành cho ai cả. Không cảng nào trong khu vực sẽ được an toàn”, Đài Phát thanh Cộng hòa Hồi giáo Iran dẫn một tuyên bố từ quân đội và Lực lượng Vệ binh Cách mạng (IRGC).
Trước đó, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) tuyên bố, cuộc phong tỏa sẽ được “thực thi một cách công bằng đối với tàu của tất cả các quốc gia ra vào cảng và khu vực ven biển của Iran ở Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman”. CENTCOM cho biết, họ vẫn sẽ cho phép các tàu di chuyển giữa các cảng không thuộc Iran đi qua eo biển, một bước giảm nhẹ so với lời đe dọa trước đó của Tổng thống Donald Trump về việc phong tỏa toàn bộ Eo biển Hormuz.
Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf đã chế giễu lời đe dọa của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đồng thời nói rằng, những hành động như vậy chỉ phản tác dụng và cuối cùng sẽ dẫn đến việc người dân càng thêm nhớ về những ngày giá xăng chỉ có 4-5 USD. Ông tuyên bố: “Nếu Mỹ đánh, chúng tôi cũng sẽ đánh”.
Một loạt các quan chức cấp cao của Iran cũng đã đồng loạt đe dọa trả đũa. Mohsen Rezaei, cố vấn quân sự và cựu thành viên IRGC, viết trên nền tảng Twitter rằng, lực lượng vũ trang nước này có “những đòn bẩy quan trọng chưa được khai thác” để chống lại việc phong tỏa Eo biển Hormuz.
Chuẩn đô đốc, Tư lệnh Hải quân Iran Shahram Irani tái khẳng định sự giám sát toàn diện của lực lượng nước này đối với mọi động thái của Mỹ trong khu vực, đồng thời mô tả những lời đe dọa của Tổng thống Mỹ về việc phong tỏa hải quân Iran là vô lý.
Theo Tasnim, Aljazeera
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.