(HNMO) – Hàng chục nghìn người dân tại nhiều ngôi làng đã phải sơ tán trước nguy cơ phun trào của một ngọn lúi lửa trên đảo Bali, Indonesia.
Telegraph hôm 22-9 cho hay, núi lửa Agung đang hoạt động gây ra nhiều đợt chấn động và phun khói dày đặc, đe dọa đến cuộc sống của cư dân tại đảo Bali, một trong những địa điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng nhất thế giới.
Giới chức Indonesia đưa ra mức cảnh báo cấp 3 về hoạt động của Agung, yêu cầu người dân bản địa và khách du lịch không được cắm trại hoặc leo núi trong phạm vi bán kính 9 km quanh ngọn núi lửa ở phía Đông đảo.
Núi lửa Agung trên đảo Bali đang có nguy cơ phun trào, buộc hàng chục nghìn người dân phải sơ tán. Ảnh: AP |
“Mức độ hoạt động của núi lửa vẫn duy trì ở mức cao, có dấu hiệu dung nham đang dâng lên bề mặt và gây ra các đợt rung chấn”, đại diện của Trung tâm Ứng phó Thảm họa Tự nhiên Indonesia nhận định.
Trong ngày 22-9, gần 6.000 người đã được sơ tán và con số dự kiến sẽ tiếp tục tăng, theo Telegraph. Tuy nhiên, Waskita Sutadewa, đại diện Trung tâm Ứng phó Thảm họa quận Karangasem cho biết, hơn 11.000 dân làng đã được yêu cầu sơ tán nhưng con số chính thức có thể cao hơn từ 2 đến 3 lần do một số lượng lớn người dân đã tự nguyện rời đi từ trước.
Thực tế, không phải tất cả người dân đều di tản theo yêu cầu. Một số vì vướng công việc nên chưa thể rời đi, trong khi nhiều người lại tụ tập để theo dõi hoạt động của núi lửa.
Quân đội trợ giúp người dân tại một điểm di tản trên đảo Bali. Ảnh: Reuters |
“Tôi ở lại với chồng. Chúng tôi cần cho gia súc ăn và đó là việc chúng tôi sẽ làm đầu tiên”, Wayan Suarda, một người dân nói với Đài truyền hình tvOne.
Indonesia nằm trên "Vành đai lửa Thái Bình Dương", nơi các tầng địa chất giao nhau và gây ra 90% các địa chấn trên thế giới, theo cơ quan khảo sát địa chất Mỹ.
Quốc gia này hiện có khoảng 130 núi lửa vẫn đang hoạt động, nhiều hơn bất kỳ nơi nào trên thế giới. Chỉ riêng từ năm 1963 đến năm 1964, một loạt các đợt phun trào của núi lửa Agung đã làm hơn 1.000 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.