TTTĐ - Với 36 bàn thắng ghi được, Ciro Immobile (Lazio) đã đánh bại nhiều tên tuổi nổi tiếng khác để giành danh hiệu Chiếc giày Vàng châu Âu 2019/2020.

Tại Serie A mùa giải 2019/2020, chân sút Ciro Immobile đã ghi được 36 bàn thắng, bỏ xa Cristiano Ronaldo đến 5 bàn, để trở thành Vua phá lưới của giải đấu cao nhất Italia.
Sự toả sáng của tiền đạo 30 tuổi này đã giúp cho Lazio khép lại mùa giải năm nay ở vị trí thứ tư, qua đó giành vé tham dự đấu trường Champions League.
Đáng chú ý, trong số 36 pha lập công ở mùa giải 2019/2020, có đến 14 bàn được cầu thủ này thực hiện từ chấm phạt đền.
Đây đã là lần thứ ba Immobile giành được danh hiệu Vua phá lưới Serie A, sau mùa giải 2013/2014 (ghi 22 bàn cho Torino) và 2017/2018 (ghi 29 bàn thắng cho Lazio).
Bên cạnh đó, chân sút của Lazio cũng cân bằng kỷ lục ghi bàn trong một mùa giải Serie A của Gonzalo Higuian (2015/2016, Napoli) và Gino Rossetti (1928/1929, Torino).

Xét trên bình diện châu Âu, thành tích ghi bàn của Immobile vượt xa Lewandowski (Bayern Munich, 34 bàn), Ronaldo (Juventus, 31 bàn) hay Messi (Barcelona, 25 bàn).
Nhờ đó, Immobile đã chính thức giành giải thưởng cao quý là Chiếc giày vàng châu Âu mùa giải 2019/2020.
Chân sút của Lazio đồng thời chấm dứt sự thống trị của Lionel Messi ở danh hiệu Chiếc giày vàng châu Âu, khi siêu sao người Argentina liên tiếp giành giải này kể từ năm 2017.
Chiếc Giày Vàng châu Âu bắt đầu được trao từ mùa 1967/1968, với người chiến thắng đầu tiên là Eusebio. Từ mùa 1996/1997, Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) sử dụng hệ số để tính điểm cho cuộc đua Chiếc Giày Vàng. Năm giải hàng đầu, gồm Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A và Ligue 1 được nhân hệ số 2, còn các giải đấu xếp từ thứ 6 đến 21 được nhân hệ số 1,5. Lionel Messi đang là cầu thủ giữ kỷ lục về số bàn thắng ghi được và số điểm trong một mùa giải. Cụ thể, ở Mùa 2011/2012, siêu sao người Argentina ghi 50 bàn thắng, tương đương 100 điểm. Lionel Messi cũng là người đoạt Chiếc Giày Vàng châu Âu nhiều nhất, với sáu lần được vinh danh. |
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.