Theo dõi Báo Hànộimới trên

IAEA hy vọng về khả năng nối lại đàm phán hạt nhân với Iran

Kim Phượng| 12/12/2022 06:53

(HNM) - Theo AP, Tổng Giám đốc cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Grossi ngày 10-12 cho biết, vẫn còn hy vọng cho việc khôi phục đàm phán về Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA), tên chính thức của thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015. Trả lời phỏng vấn của kênh truyền hình Al Jazeera, ông Grossi nêu rõ, thỏa thuận hạt nhân cần phải được khôi phục và vẫn còn khả năng đạt được mục tiêu này, dù còn phụ thuộc vào các bên đàm phán.

Vòng đàm phán gần đây nhất về khôi phục JCPOA diễn ra hồi cuối tháng 6-2022 tại Doha (Qatar). Sau khi đại diện của các nước liên quan về nước, thảo luận về vấn đề này đã bị đình lại. Liên quan đến hoạt động thanh sát hạt nhân tại Iran, ông Grossi cho biết, quy mô của hoạt động này hiện liên tục bị cắt giảm. Tổng Giám đốc IAEA nhấn mạnh, ông "đang nỗ lực thuyết phục phía Iran rằng nếu không cung cấp thông tin về tình hình thực tế, các quốc gia khác sẽ không thể có được dữ liệu thực về chương trình hạt nhân của Iran”.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
IAEA hy vọng về khả năng nối lại đàm phán hạt nhân với Iran

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.