Ngày 15-2, tại huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, UBND huyện Thường Tín đã tổ chức lễ đúc tượng đài Danh nhân văn hóa thế giới - Đại thi hào Nguyễn Du. Tượng đài sau khi hoàn thành sẽ được đặt tại vườn hoa Nguyễn Du, thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín.
Cùng với việc phát triển về kinh tế, việc phát huy, bảo tồn, gìn giữ các giá trị văn hóa, lịch sử là một trong những mục tiêu quan trọng mà huyện Thường Tín luôn quan tâm chỉ đạo. Bên cạnh các công trình, dự án văn hóa, di tích sử dụng vốn ngân sách nhà nước, việc huy động các nguồn lực thông qua hình thức xã hội hóa cũng là một nhiệm vụ được quan tâm nhằm góp thêm nguồn lực đưa huyện Thường Tín ngày càng hiện đại, văn minh, giàu bản sắc.
Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Bùi Công Thản cho biết, UBND huyện Thường Tín nhận được sự ủng hộ, đóng góp xã hội hóa của Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Dịch vụ Thương mại Sông Hồng tài trợ tặng công trình tượng đài Danh nhân văn hóa thế giới - Đại thi hào Nguyễn Du đặt tại phủ Thường Tín xưa (nay là vườn hoa thuộc thị trấn Thường Tín).
Danh nhân Văn hóa thế giới - Đại thi hào Nguyễn Du sinh ngày 3-1-1765, tại phường Bích Câu - Thăng Long. Ông quê ở làng Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, xuất thân trong một gia đình quyền quý, truyền thống hiếu học, yêu chuộng văn chương, có nhiều đời làm quan dưới triều vua Lê, chúa Trịnh. Cha của Nguyễn Du là Nguyễn Nghiễm sinh ở làng Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh, hiệu là Hồng Ngự cư sĩ, thi đậu Nhị giáp tiến sĩ, làm quan đến chức Đại Tư đồ (Tể tướng), tước Xuân quận công. Năm 1802, Vua Gia Long lấy ngôi từ nhà Tây Sơn. Nguyễn Du ra làm quan Tri huyện Phù Dung, phủ Khoái Châu, trấn Sơn Nam (nay thuộc tỉnh Hưng Yên). Năm 1802 được thăng Tri phủ Thường Tín, trấn Sơn Nam Thượng (nay thuộc huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội) và làm quan cho đến năm 1805 tại phủ Thường Tín. Sau đó, ông được thăng Đông các Đại Học sĩ (hàm Ngũ phẩm), tức Du Đức hầu và vào nhậm chức ở kinh đô Phú Xuân.
Ngày 14-12-2024, đơn vị tài trợ đã thực hiện phóng mẫu 1:1 và được Hội đồng nghệ thuật nghiệm thu. Đến nay, mẫu tượng đã đảm bảo chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật theo quy định để chuyển sang đúc đồng.
Phát biểu tại lễ đúc tượng đài Danh nhân văn hóa thế giới - Đại thi hào Nguyễn Du, Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Nguyễn Xuân Minh cho biết, việc xây dựng tượng đài Nguyễn Du tại vườn hoa Thị trấn Thường Tín trong khuôn viên của phủ Thường Tín xưa có ý nghĩa quan trọng nhằm thể hiện tinh thần tri ân của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thường Tín với danh nhân văn hóa - Đại thi hào Nguyễn Du đã có những đóng góp to lớn trong lịch sử của dân tộc và phủ Thường Tín xưa (huyện Thường Tín ngày nay). Những đóng góp của Nguyễn Du trong thời đại của ông nói riêng, cho văn hóa, lịch sử quốc gia nói chung thể hiện ở nhiều góc độ và vô cùng giá trị, đặc biệt là tác phẩm “Truyện Kiều”.
Quy mô của Tượng đài:
* Vị trí đặt: Vườn hoa Nguyễn Du, thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín.
*Chất liệu:
- Tượng đài chất liệu hợp kim đồng.
- Phần bệ tượng bê tông cốt thép ốp đá tự nhiên.
* Dự kiến quy mô, khối lượng hạng mục:
Tượng đài gồm: Tượng và bệ tượng, trong đó:
+ Phần tượng: Tượng đài Danh nhân văn hóa - Đại thi hào Nguyễn Du trong tư thế ngồi trên tảng đá, tay phải cầm bút, tay trái cầm sách, chân dung hướng nhìn xa về phía trước.
- Chất liệu hoàn thành là đồng đúc dày trung bình 1,5cm, kích thước chiều cao của tượng là 3,6m.
+ Bệ tượng: Bê tông ốp đá cao 1,65m.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.