Chính trị

Huyện Thường Tín đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất (lần 2)

Vũ Thủy 28/08/2024 14:12

Sáng 28-8, huyện Thường Tín tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng huyện Thường Tín (28/8/1954-28/8/2024) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất (lần 2).

Quang cảnh buổi lễ - Ảnh: Vũ Thủy

Dự lễ kỷ niệm, có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai; Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH thành phố Phạm Thị Thanh Mai; Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Điểm…

Trình bày diễn văn kỷ niệm, Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Nguyễn Xuân Minh cho biết, trong các cuộc kháng chiến trường kỳ chống chủ nghĩa đế quốc, cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Thường Tín đã anh dũng, kiên cường đấu tranh giải phóng quê hương; đóng góp tích cực cho công cuộc giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

tuan1.jpg
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thường Tín. Ảnh: Vũ Thủy

Phát huy truyền thống anh hùng, sau gần 40 năm đổi mới, Đảng bộ, chính quyền, các lực lượng vũ trang và nhân dân huyện Thường Tín tiếp tục nỗ lực, phấn đấu vươn lên, đạt được những kết quả quan trọng.

Tăng trưởng kinh tế hằng năm đạt khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; giai đoạn từ năm 2019 đến nay, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện đạt khoảng 5.850 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 đạt 70,54 triệu đồng/người/năm.

tuan3.jpg
Các tập thể tiêu biểu xuất sắc được huyện Thường Tín biểu dương, khen thưởng. Ảnh: Vũ Thủy

Các lĩnh vực đều có chuyển biến tích cực. Huyện thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; đến nay, toàn huyện còn 23 hộ nghèo...

Đặc biệt, năm 2020, huyện Thường Tín đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới; đến nay toàn huyện có 17/28 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 3 xã nông thôn mới kiểu mẫu; hiện nay, huyện đã hoàn thiện hồ sơ trình Trung ương xét duyệt để công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

tu.jpg
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất (lần 2) cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thường Tín. Ảnh: Vũ Thủy.

Năm 2002, huyện Thường Tín được phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”; 2 lần được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, 1 lần được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì; 5 lần được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. Các xã Dũng Tiến và Nghiêm Xuyên được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân...

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo thành phố Hà Nội, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn biểu dương và chúc mừng những thành tựu huyện Thường Tín đã đạt được trong suốt 70 năm qua.

Đặc biệt, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn đồng tình cao với mục tiêu Đảng bộ huyện Thường Tín đã xác định đến năm 2025, phấn đấu cơ bản các xã của huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong đó có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; tiếp tục phát triển kinh tế với cơ cấu hợp lý, gắn với bảo vệ môi trường; từng bước hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại để đến năm 2030, phấn đấu cơ bản đạt các tiêu chí của quận đô thị.

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại lễ kỷ niệm (ảnh Vũ Thủy)
Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Vũ Thủy

Để đạt được kết quả trên, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội của huyện nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, khai thác, phát huy các tiềm năng, lợi thế, khơi thông nguồn lực; tập trung tháo gỡ nút thắt, điểm nghẽn phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, chăm lo, nâng cao đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân.

Trước mắt, huyện cần tiếp tục thực hiện tốt nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; chuẩn bị triển khai thi hành Luật Thủ đô (sửa đổi) và Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Từ đó, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế, huy động các nguồn lực đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của huyện theo hướng nhanh, bền vững, văn minh, hiện đại.

Quang cảnh buổi lễ - Ảnh: Vũ Thủy

Nhấn mạnh năm 2020, huyện Thường Tín đã được Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn cho rằng, đây là nền tảng quan trọng, huyện cần giữ vững thành quả và tiếp tục phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2024. Trong đó, huyện phải đặc biệt lưu ý xây dựng, triển khai phương án bảo vệ môi trường làng nghề, môi trường nông thôn, bảo đảm cảnh quan môi trường nông thôn “sáng - xanh - sạch - đẹp”, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, không có tệ nạn; khơi dậy niềm tự hào, khát vọng vươn lên, tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương.

Đồng thời, nâng cao chất lượng công tác giáo dục - đào tạo, công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân. Đẩy nhanh tiến độ cung cấp nước sạch tập trung cho nhân dân, phấn đấu hết năm 2024 đạt 100%; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; phấn đấu cuối năm 2024, huyện không còn hộ nghèo, thu nhập bình quân đạt 80 triệu đồng/người trở lên vào năm 2025.

Bên cạnh đó, huyện tiếp tục đẩy mạnh đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư, tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công.

Cùng với đó, Đảng bộ huyện cần chăm lo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; không ngừng đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng; duy trì kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong hệ thống chính trị; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương.

Chủ tịch HĐND thành phố tin tưởng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thường Tín sẽ tiếp tục đoàn kết, chung sức, đồng lòng, vượt qua các khó khăn, thách thức, quyết tâm xây dựng huyện Thường Tín ngày càng phát triển, xứng đáng với truyền thống văn hóa, đất danh hương, kiên cường cách mạng của quê hương Anh hùng.

Tại lễ kỷ niệm, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất (lần 2) cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thường Tín vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; 30 tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc được huyện Thường Tín biểu dương, khen thưởng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Huyện Thường Tín đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất (lần 2)

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.