Theo dõi Báo Hànộimới trên

Huyện Thanh Trì đề nghị tăng giá dịch vụ vệ sinh môi trường

Tuấn Việt| 30/05/2023 16:18

(HNMO) - Chiều 30-5, Ban Đô thị - HĐND thành phố Hà Nội tiếp tục giám sát, làm việc với UBND huyện Thanh Trì về công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện.

Lãnh đạo huyện Thanh Trì báo cáo với đoàn giám sát.

Thanh Trì được quy hoạch là nội đô mở rộng và đang trong quá trình phát triển thành quận, trên địa bàn không có khu vực làm nơi chôn lấp, xử lý rác thải sinh hoạt. Toàn bộ lượng chất thải sinh hoạt phát sinh trên địa bàn huyện đều được các đơn vị trúng thầu thu gom, vận chuyển đến Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn để xử lý theo quy định.

UBND huyện đã thành lập tổ kiểm tra, giám sát và nghiệm thu sản phẩm gói thầu; theo dõi lộ trình các xe vận chuyển rác của nhà thầu từ địa bàn lên khu xử lý chất thải rắn Nam Sơn - Sóc Sơn (thông qua hệ thống giám sát hành trình GPS do nhà thầu cung cấp, qua đó kịp thời phát hiện và xử lý những sai phạm trong công tác vận chuyển).

Cùng với đó, tổ công tác cũng thường xuyên kiểm tra chất lượng thu gom, vận chuyển rác trên địa bàn huyện và nhắc nhở các đơn vị thực hiện đảm bảo theo đúng quy định… Từ năm 2021 đến nay, liên danh nhà thầu thu gom cơ bản thực hiện nghiêm túc, đảm bảo chất lượng, duy trì vệ sinh môi trường theo yêu cầu của chủ đầu tư. 

Dù vậy, huyện Thanh Trì là đơn vị đang thực hiện đề án đầu tư, xây dựng huyện thành quận đến năm 2025, nên việc thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường vẫn đang áp dụng theo Quyết định số 54/QĐ-UBND năm 2016 của UBND thành phố là không phù hợp. Vì thế, huyện Thanh Trì kiến nghị UBND thành phố sớm điều chỉnh tăng mức thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường để đảm bảo cân đối nguồn thu - chi cho liên danh nhà thầu.

Bên cạnh đó, huyện cũng kiến nghị sớm điều chỉnh, bổ sung, ban hành quy trình công nghệ, định mức, đơn giá mới. Trong đó, ban hành giá nhiên liệu, vật tư, vật liệu, tiền lương cho phù hợp với thực tế; sớm xây dựng, đưa vào vận hành các khu xử lý, nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt để công tác thu gom, vận chuyển rác thải phát sinh được kịp thời, đảm bảo chất lượng vệ sinh môi trường, hạn chế tối đa, không để tồn đọng rác thải sinh hoạt qua ngày gây mất cảnh quan đô thị, ô nhiễm môi trường.

Trưởng ban Đô thị - HĐND thành phố Đàm Văn Huân phát biểu kết luận buổi giám sát. 

Kết luận buổi giám sát, Trưởng ban Đô thị - HĐND thành phố Đàm Văn Huân ghi nhận, huyện Thanh Trì có 14 xã nông thôn mới nâng cao, điều đó khẳng định tiêu chí về môi trường rất tích cực. Dù vậy, qua khảo sát, một số điểm trung chuyển rác vẫn còn nhiều mùi, gần đường giao thông… Trưởng ban Đô thị đề nghị huyện sớm cập nhật 46 điểm bố trí đất làm nơi trung chuyển rác, đầu tư hạ tầng để bảo đảm việc thu gom, vận chuyển rác, tránh nước rác, mùi rác ảnh hưởng đời sống người dân.

Cùng với đó, huyện cũng nên xây dựng mô hình phân loại rác trong gia đình, từ đó thúc đẩy việc phân loại rác tại nguồn.

Đoàn giám sát cũng tiếp thu các kiến nghị, đề xuất của huyện để tổng hợp báo cáo, đề xuất chung với HĐND, UBND thành phố sau giám sát. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Huyện Thanh Trì đề nghị tăng giá dịch vụ vệ sinh môi trường

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.