Xã hội

Huyện Thạch Thất gặp mặt công dân nhập ngũ

Hiền Phương 22/02/2024 17:06

Chiều 22-2, Ban Thường vụ Huyện đoàn phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự huyện Thạch Thất tổ chức gặp mặt và tuyên dương các công dân chuẩn bị nhập ngũ năm 2024.

tt.jpg
Lãnh đạo huyện tặng quà thanh niên tiêu biểu.

Năm 2024, huyện Thạch Thất có 155 công dân nhập ngũ vào quân đội, 36 công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân. Trong đó, có 188 công dân viết đơn tình nguyện; 19 công dân có trình độ đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp. Huyện ủy Thạch Thất đã tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 53 quần chúng ưu tú và kết nạp 1 đảng viên trước khi nhập ngũ.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Thạch Thất Nguyễn Mạnh Hồng cho biết, thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong huyện vào cuộc kịp thời. Nhiều cơ sở đoàn chủ động phát động phong trào sớm, như Đoàn xã Tiến Xuân, Yên Trung, Yên Bình, Phùng Xá, Tân Xã, Đồng Trúc.

Đặc biệt, có 12 đơn vị đạt tỷ lệ 100% thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ Công an nhân dân viết đơn tình nguyện, gồm các xã: Lại Thượng, Hương Ngải, Hữu Bằng, Phùng Xá, Cần Kiệm, Yên Trung, Yên Bình, Tiến Xuân, Thạch Hòa, Đồng Trúc, Hạ Bằng, Liên Quan.

Toàn huyện có 498 thanh niên trong độ tuổi tình nguyện viết đơn nhập ngũ, trong đó có một số thanh niên gia đình có hoàn cảnh khó khăn, có cơ hội việc làm tốt.

qc.jpg
Quang cảnh hội nghị.

Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Mạnh Hồng mong rằng, các thanh niên khi vào quân ngũ sẽ luôn nêu cao truyền thống của quê hương, học tập, rèn luyện, vượt qua mọi thử thách, không ngừng nâng cao phẩm chất đạo đức, bản lĩnh cách mạng, thực hiện tốt kỷ luật công an, quân đội, hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong quân ngũ.

Ông Nguyễn Mạnh Hồng cũng lưu ý, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể từ quận đến cơ sở tiếp tục quan tâm hơn nữa trong việc thực hiện chính sách hậu phương quân đội, đặc biệt, chăm lo các gia đình có con em tại ngũ có hoàn cảnh khó khăn, nhằm động viên tinh thần cho các chiến sĩ an tâm, hăng hái thi đua hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ ở đơn vị.

Tại hội nghị, huyện Thạch Thất đã khen thưởng 188 công dân viết đơn tình nguyện.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Huyện Thạch Thất gặp mặt công dân nhập ngũ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.