Nông nghiệp - Nông thôn

Huyện Mỹ Đức: Hướng tới phát triển vùng du lịch trọng điểm của Thủ đô

Đặng Văn Triều 12/10/2024 - 06:03

Ít nơi nào giàu tiềm năng, lợi thế để phát triển nhiều sản phẩm du lịch độc đáo như huyện Mỹ Đức. Khai thác lợi thế này, huyện Mỹ Đức đã và đang triển khai nhiều giải pháp để trở thành vùng trọng điểm du lịch của Thủ đô trong những năm tới.

my-duc.jpg
Quần thể Hương Sơn, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt giàu giá trị phát triển du lịch văn hóa tâm linh.

Vùng đất văn hóa, cách mạng

Nằm ở phía Tây Nam của Thủ đô Hà Nội, kết cấu địa chất phân chia huyện Mỹ Đức thành 3 vùng, đó là dải đất cao ráo ven sông Đáy về phía Đông, vùng núi đá, đất đồi ở phía Tây và kẹp giữa là đồng chiêm trũng. Địa chất, địa hình này đã tạo lợi thế to lớn cho Mỹ Đức phát triển hệ thống giao thông thủy - bộ và những sản phẩm du lịch độc đáo, trong đó có suối Yến, động Hương Tích, hồ Quan Sơn - Tuy Lai...

Theo các tư liệu khảo cổ, khoảng 1 vạn năm trước, các cộng đồng cư dân đầu tiên đã sinh sống trên vùng đất Mỹ Đức ngày nay. Làng là đơn vị tụ cư truyền thống lâu đời. Cấu kết giữa các làng là phong tục kết chạ (kết nghĩa anh em) trong xã, ngoài xã và ngoài huyện. Ở Mỹ Đức hầu như làng nào cũng có nơi thờ thành hoàng là nhân thần, thiên thần, sơn thần, thổ thần, thủy thần, tạo nên hệ thống di tích, danh lam thắng cảnh, lễ hội, nghệ thuật trình diễn dân gian phong phú, đặc sắc...

Cùng với đó, Mỹ Đức còn là vùng đất giàu truyền thống yêu nước, cách mạng. Từ thời Bắc thuộc, hưởng ứng lời kêu gọi của Hai Bà Trưng, dưới sự chỉ huy của hai nữ tướng Chu Thước và Vĩnh Hoa, nhân dân Mỹ Đức cùng đứng lên đánh đuổi Thái thú Tô Định giành lại độc lập dân tộc. Đây là trang sử chống giặc ngoại xâm đầu tiên và là niềm tự hào, nguồn cổ vũ to lớn đối với nhân dân Mỹ Đức trong quá trình giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc...

Đặc biệt, mùa xuân năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Một số thanh niên Mỹ Đức đã sớm tiếp thu chủ nghĩa Mác-Lênin, rồi tham gia tổ chức Thanh niên học sinh yêu nước do Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên chỉ đạo. Đầu năm 1939, các đồng chí Đặng Đình Tụ, Đặng Đình Khánh, Đặng Đình Đền được kết nạp Đảng. Sau đó, Chi bộ Đảng ở xã Đốc Tín được thành lập với 3 đảng viên. Đây là chi bộ Đảng đầu tiên trên đất Mỹ Đức. Từ đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ cấp trên, các tổ chức Đảng không ngừng mở rộng, lãnh đạo nhân dân Mỹ Đức đánh Pháp, đuổi Nhật, cùng cả nước giành chính quyền năm 1945.

Mỹ Đức vinh dự được nhiều lần đón Bác Hồ về thăm và gửi thư khen ngợi. Ngày 7-2-1956, Bác gửi thư khen đồng bào và cán bộ Mỹ Đức đã thu được nhiều thành tích trong việc chống hạn. Ngày 19-5-1958, Bác về thăm chùa Hương. Ngày 7-10-1961, Bác về thăm và nói chuyện nhân dịp huyện Mỹ Đức triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ V của Trung ương Đảng khóa III về phát triển nông nghiệp toàn diện...

Thấm nhuần lời dạy của Bác, mỗi làng của Mỹ Đức đã trở thành một pháo đài, mỗi người dân Mỹ Đức trở thành một chiến sĩ kiên cường đấu tranh, tiêu thổ kháng chiến chống thực dân Pháp. Đến ngày 10-7-1954, Mỹ Đức giải phóng. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, Đảng bộ và nhân dân Mỹ Đức đã sôi nổi thực hiện các phong trào “Ba sẵn sàng”, “Ba đảm đang”, “Tay cày tay súng”, “Tay búa tay súng”, “Tay thoi tay súng”... Mỹ Đức cùng cả nước tích cực chi viện sức người, sức của cho sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước...

my-duc-1.jpg
Mỹ Đức đầu tư xây dựng nhiều tuyến đường kết nối phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đánh thức tiềm năng

Trong thời gian tới, huyện Mỹ Đức tiếp tục phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế về nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề truyền thống, du lịch tâm linh và du lịch sinh thái... Bên cạnh đó, huyện tiếp tục huy động mọi nguồn lực, tạo môi trường thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với việc thực hiện có hiệu quả cơ cấu ngành Nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn, thực hiện đô thị hóa đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội và hạ tầng du lịch đồng bộ, từng bước hiện đại. Huyện Mỹ Đức phấn đấu đến năm 2025 đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; đến năm 2030 đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và trở thành trung tâm du lịch, dịch vụ, thương mại phía Tây Nam của thành phố Hà Nội...

Trước mắt, huyện Mỹ Đức tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững trong thời gian tới... Đặc biệt, huyện tập trung đổi mới công tác quản lý, tổ chức Lễ hội chùa Hương theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả hơn, với phương châm “Sản phẩm đặc sắc - Dịch vụ chuyên nghiệp - Thủ tục thuận tiện, đơn giản - Giá cả cạnh tranh - Môi trường, vệ sinh sạch đẹp - Điểm đến an toàn, văn minh, thân thiện”. Huyện tăng cường tuyên truyền công tác tổ chức Lễ hội chùa Hương, xây dựng kế hoạch tuyên truyền quảng bá du lịch Mỹ Đức nói chung, chùa Hương nói riêng trên các kênh truyền thông, truyền hình trong nước; xây dựng kế hoạch và triển khai quảng bá hình ảnh du lịch chùa Hương trên các nền tảng số, mạng xã hội.

Cùng với đó, Mỹ Đức phối hợp đẩy nhanh tiến độ lập đồ án quy hoạch bảo tồn, tu bổ, tôn tạo Di tích Quốc gia đặc biệt Di tích lịch sử và quần thể danh lam thắng cảnh Hương Sơn (chùa Hương), kết nối trục du lịch văn hóa tín ngưỡng tâm linh với các tỉnh Hà Nam - Ninh Bình - Hòa Bình và toàn vùng Đồng bằng sông Hồng; tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án đổi mới mô hình tổ chức và phương thức quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị Khu di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt quần thể Hương Sơn sau khi thành phố thông qua. Huyện tập trung phát triển sản phẩm du lịch mới, đặc sắc, hấp dẫn, chất lượng cao: Nâng cấp chất lượng điểm đến và phát triển sản phẩm du lịch gắn với các giá trị văn hóa, lịch sử, di sản gắn với phát triển công nghiệp văn hóa theo tinh thần Nghị quyết số 09-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội...

Đặng Văn Triều
Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Huyện Mỹ Đức: Hướng tới phát triển vùng du lịch trọng điểm của Thủ đô

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.