Chính trị

Huyện Mỹ Đức đón nhận Bằng đạt chuẩn nông thôn mới và Huân chương Lao động hạng Nhất

Hà Vũ, ảnh: Viết Thành 20/01/2024 13:58

Sáng 20-1, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Mỹ Đức tổ chức Lễ đón nhận Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022 và Huân chương Lao động hạng Nhất.

Tới dự có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy, nguyên Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Phạm Quang Nghị; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội; nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh; nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Bưu chính viễn thông Đỗ Trung Tá; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Trần Hồng Minh.

1hkifjqrh_3jhmf6(1).jpeg
Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo dự buổi lễ.

Cùng dự có các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Đỗ Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà, Giám đốc Công an thanh phố Nguyễn Hải Trung; Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội; Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các quận, huyện, thị xã…

Hoàn thành sớm hơn 1 năm so với mục tiêu

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện Mỹ Đức đã triển khai đồng bộ, bài bản từ huyện tới cơ sở, tạo sự đồng thuận cao; huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nội lực toàn dân.

Đến nay, 21/21 xã trên địa bàn huyện đạt chuẩn NTM, trong đó có 3 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; thị trấn Đại Nghĩa đạt chuẩn văn minh đô thị. Giá trị sản xuất năm 2023 đạt 12.878,1 tỷ đồng, tăng 11.047,8 tỷ đồng so năm 2010. Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch theo hướng tăng nhanh Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp - Dịch vụ du lịch, tỷ trọng ngành Nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế giảm từ 36% năm 2010 xuống còn 22,5% năm 2023. Đời sống nhân dân được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người năm 2023 đạt 65,8 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo còn 0,09%.

1hkifk0gv_3jhmf6(1).jpeg
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng gắn Huân chương Lao động hạng Nhất lên cờ truyền thống huyện Mỹ Đức.

Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế được nâng cao. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội khu vực nông thôn được đầu tư đồng bộ, nhất là hạ tầng thiết yếu phục vụ đời sống dân sinh. 100% đường ngõ xóm, đường giao nông thôn đã được nhựa hoá, bê tông hóa. Hệ thống trường học và thiết bị dạy học được đầu tư nâng cấp, 58/80 trường học đạt chuẩn quốc gia, đạt 72,5%; 22/22 xã, thị trấn có trạm y tế đạt chuẩn quốc gia; 125/129 thôn, tổ dân phố có nhà văn hoá (đạt 96,9%)...

Để ghi nhận, biểu dương những thành tích trong phong trào thi đua yêu nước của huyện Mỹ Đức thời gian qua, ngày 8-1-2024, Chủ tịch nước đã quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Mỹ Đức. Trước đó, ngày 5-12-2023, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định công nhận huyện Mỹ Đức đạt chuẩn NTM năm 2022, sớm hơn 1 năm so với mục tiêu Đại hội Đảng bộ huyện đề ra.

1hkiflumn_3jhmf6(1).jpeg
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho huyện Mỹ Đức.

Thừa ủy quyền của lãnh đạo trung ương, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng và Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh đã trao tặng Huân chương và Bằng công nhận cho lãnh đạo huyện Mỹ Đức.

Đẩy nhanh tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp

Thay mặt lãnh đạo thành phố phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cho biết, thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TƯ của Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa X) “về nông nghiệp, nông dân, nông thôn” và Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng “Nông thôn mới” của Chính phủ, ngay từ năm 2008, Thành ủy Hà Nội đã xác định phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn, trong đó xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, có nhiều chủ trương, biện pháp đồng bộ để chỉ đạo tổ chức thực hiện; ban hành Chương trình công tác lớn, chú trọng xây dựng đồng bộ chính sách và chỉ đạo các cấp ủy Đảng và hệ thống chính trị để thực hiện…

1hkigfubc_3jhmf6(1).jpeg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu chỉ đạo.

“Chương trình xây dựng NTM đã tạo nên diện mạo mới cho nông thôn Thủ đô, sức sống mới cho nông nghiệp và nhận thức mới cho nông dân” - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến khẳng định.

Đến nay, thành phố đã có 18/18 huyện, thị xã đạt chuẩn NTM (hoàn thành trước 1 năm so với mục tiêu đặt ra), 382/382 xã đạt tiêu chí NTM (giai đoạn 2015 - 2020); 183 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 68 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. 4 huyện Đan Phượng, Gia Lâm, Đông Anh, Thanh Trì đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận huyện đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023. Tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn đến cuối năm 2023 còn 0,06%. Toàn thành phố có 2.711 sản phẩm OCOP được công nhận, trong đó có trên 1.000 sản phẩm OCOP đã được triển khai tiếp cận hệ thống phân phối hiện đại trên địa bàn thành phố.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, huyện Mỹ Đức bắt tay vào xây dựng NTM từ năm 2010 với nhiều khó khăn và xuất phát điểm rất thấp, nhưng sau hơn 10 năm, bằng tinh thần chủ động, sáng tạo, huyện đã huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia thực hiện. Kết quả được công nhận đạt chuẩn NTM và được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất là thành tích đáng tự hào.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Mỹ Đức trong quá trình xây dựng NTM của huyện.

1hkifk7pc_3jhmf6(1).jpeg
Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh trao Bằng chứng nhận đạt chuẩn NTM cho huyện Mỹ Đức.

Chỉ đạo về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy lưu ý những chủ trương quan trọng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong các Nghị quyết của Trung ương và thành phố. Đáng chú ý, dự thảo Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065, định hướng trong tương lai, Hà Nội sẽ có 2 thành phố trực thuộc và 5 trục phát triển, trong đó, Mỹ Đức là một trong 5 huyện (Mỹ Đức, Thường Tín, Phú Xuyên, Ứng Hòa, Thanh Oai) nằm trong quy hoạch trục không gian phát triển phía Nam kết nối không gian sinh thái với cụm du lịch tâm linh tại huyện Mỹ Đức và tỉnh Hà Nam sẽ hình thành trong tương lai gắn với trục văn hóa Mỹ Đình - Ba Sao - Bái Đính; kết nối di sản văn hóa Thăng Long - Hoa Lư gắn với di tích Hương Sơn - Tam Chúc.

“Đây là những định hướng quan trọng để Thủ đô Hà Nội nói chung, huyện Mỹ Đức nói riêng tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội trong giai đoạn tới; cũng là tiền đề quan trọng để huyện đẩy nhanh tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp gắn với phát triển du lịch tâm linh, du lịch sinh thái; tăng dần tỷ trọng du lịch, dịch vụ; chọn mũi nhọn du lịch, dịch vụ làm trung tâm đột phá phát triển kinh tế”

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến

Đề nghị Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân huyện Mỹ Đức tập trung thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh, huyện cần tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng (trước hết là của Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ huyện), sự quản lý, điều hành của chính quyền, tạo chuyển biến mạnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đặc biệt chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh, trình độ, tâm huyết, có khả năng tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ...

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến yêu cầu huyện khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của huyện; thu hút nguồn lực đầu tư để xây dựng huyện có phong cảnh đẹp, môi trường trong lành, là điểm đến du lịch tâm linh, nghỉ dưỡng; trong đó, cần quan tâm đến quần thể di tích quốc gia đặc biệt chùa Hương với tiềm năng có thể xây dựng thành một quần thể du lịch kết nối cụm di tích tầm cỡ khu vực là chùa Bái Đính (Ninh Bình) - chùa Tam Chúc (Hà Nam) - Hương Sơn (Mỹ Đức, Hà Nội).

Cùng với đó, huyện cần tận dụng cảnh quan tự nhiên hành lang xanh với đặc trưng núi, sông, hồ… để phát triển dịch vụ, du lịch và phải coi đây là tiềm năng để huyện phát triển trong tương lai gần; tiếp tục huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho nông nghiệp, nông thôn theo phương châm: “Nông nghiệp xanh, nông nghiệp sinh thái - nông thôn hiện đại - nông dân văn minh”.

1hkifkalb_3jhmf6-1-.jpeg
Các đồng chí lãnh đạo thành phố tặng hoa chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Mỹ Đức đã hoàn thành sớm mục tiêu xây dựng NTM.

Cũng theo chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, huyện Mỹ Đức cần thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai, nhất là đất nông nghiệp, đất công, trật tự xây dựng và bảo vệ môi trường, bảo vệ rừng; đẩy nhanh tiến độ xây dựng quy hoạch và phát triển các cụm công nghiệp đã được quy hoạch… ; mở rộng các loại hình thương mại, dịch vụ, du lịch để giải quyết việc làm cho lao động nông nghiệp và nâng mức thu nhập cho nông dân; chú trọng xây dựng, triển khai các điểm đến, sản phẩm du lịch tâm linh, du lịch sinh thái, trải nghiệm trên địa bàn huyện, nhất là khu du lịch Hương Sơn (chùa Hương), làng nghề Dệt truyền thống Phùng Xá, lụa tơ tằm - tơ sen xã Phùng Xá… ; đẩy mạnh đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, quan tâm phát triển các trục giao thông quan trọng làm động lực cho huyện phát triển…

Nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chỉ đạo huyện bám sát các chủ trương của Trung ương và Thành ủy, chủ động phối hợp để thực hiện các chính sách phát triển kinh tế nông nghiệp và Bộ tiêu chí xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025; trên cơ sở đó, chỉ đạo các xã chú trọng công tác lập kế hoạch xây dựng NTM nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu với lộ trình rõ ràng, đảm bảo hoàn thành mục tiêu chung của huyện đến hết năm 2025 có 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 7 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

“Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội kỳ vọng và tin tưởng, cùng với những kết quả đã đạt được, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Mỹ Đức sẽ tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực, tiếp tục đạt nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa, xây dựng huyện Mỹ Đức và Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến, anh hùng, ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại”.

1hkig03gl_3jhmf6(1).jpeg
Bí thư Huyện ủy Mỹ Đức Nguyễn Anh Dũng phát biểu.

Bí thư Huyện ủy Mỹ Đức Nguyễn Anh Dũng đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, khẳng định quyết tâm xây dựng nông thôn mới theo hướng phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường, văn minh đô thị; xây dựng nông thôn Mỹ Đức thực sự là “miền quê đáng sống”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Huyện Mỹ Đức đón nhận Bằng đạt chuẩn nông thôn mới và Huân chương Lao động hạng Nhất

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.