Thực hiện Chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc kiểm tra, xử lý thông tin báo chí phản ánh tình trạng đổ trộm phế thải lấn sông Hồng đoạn chảy qua xã Liên Hà (huyện Đan Phượng), sáng 10-4, UBND huyện Đan Phượng cho biết, huyện đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Môi trường và UBND xã Liên Hà kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm.
Tại khu vực sông Hồng qua địa bàn xã Liên Hà sáng 10-4, chính quyền địa phương đã huy động máy múc cùng nhiều ô tô để thu dọn phế thải đổ trái phép tại đây. Theo Chủ tịch UBND xã Liên Hà Đinh Hữu Thành, trong 3 ngày qua, mỗi ngày xã huy động 4 máy múc cùng hơn 20 ô tô tải để thu dọn phế thải đổ trái phép. Đến nay, khối lượng phế thải đã được thu gom ước khoảng 5.000m3 chở tới nơi xử theo quy định của thành phố. Xã Liên Hà phấn đấu sẽ thu gom hết phế thải trong khoảng 10 ngày.
Cũng theo ông Đinh Hữu Thành, tình trạng đổ trộm phế thải ra sông Hồng ở Liên Hà đã xảy ra từ hàng chục năm về trước với khối lượng rất lớn. Thời gian gần đây, tình trạng đổ trộm phế thải tiếp tục tái diễn. Ngay sau khi nắm được thông tin, xã Liên Hà và Tổ công tác của huyện Đan Phượng đã kiểm tra và lập biên bản xử lý vi phạm và yêu cầu các trường hợp vi phạm trên khắc phục hậu quả.
Trước đó, báo chí phản ánh khu vực sông Hồng đoạn chảy qua xã Liên Hà (huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội) đang phải oằn mình bởi tình trạng đổ trộm phế thải. Ghi nhận thực tế tại khu vực tập kết phế thải rộng hàng vài nghìn mét vuông ở ven sông.
Tại bãi phế thải ghi nhận thấy bê tông, gạch vỡ, túi ni lông, bao tải... được chôn sâu ngay mép nước mỗi ngày đều lấn ra sông như những vết dầu loang nuốt trọn cả vùng lòng sông rộng lớn. Không chỉ có phế thải xây dựng, rác thải sinh hoạt cũng bị đổ trộm, biến khung cảnh vùng ven sông xanh tươi, thanh bình thành trở nên nhếch nhác.
Đáng chú ý, việc đổ phế thải này không đơn thuần là hành vi vô ý thức, mà dường như có mục đích rõ ràng; bởi sau khi lấn sông bằng phế thải, khu vực này dần bị biến thành bến bãi tập kết vật liệu xây dựng cùng với một số tuyến đường tạm nối từ bờ sông đến bãi tập kết và kéo dài sang khu bãi nổi giữa sông Hồng.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.