Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), ngày 25-3, Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Thành phố Hồ Chí Minh - Thành tựu 50 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển”.
Thực tiễn sinh động, thành tựu to lớn
Phát biểu khai mạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thanh Nghị đề nghị các đại biểu tiếp tục làm rõ thêm các vấn đề chính như: Giá trị, ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm quý báu của Đại thắng mùa Xuân 1975 vào sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình với phương châm “Thành phố Hồ Chí Minh vì cả nước, cả nước vì thành phố Hồ Chí Minh”; thành tựu đổi mới và phát triển của thành phố Hồ Chí Minh trong 50 năm qua (1975-2025) trên các lĩnh vực... Bên cạnh đó, hội thảo cần làm rõ những tồn tại, hạn chế trên các lĩnh vực; những nguyên nhân cần khắc phục; những kinh nghiệm thực tiễn cần được rút ra và đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp đột phá thời gian tới.
Phát biểu tham luận, Thiếu tướng, PGS.TS Vũ Quang Đạo, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam (Bộ Quốc phòng) nhấn mạnh những giá trị trường tồn của dân tộc, của đại thắng mùa Xuân 1975. Đối với nhân dân Việt Nam, đại thắng mùa Xuân 1975 là thắng lợi vĩ đại, là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh anh dũng mà toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đã giành được sau 21 năm chiến đấu kiên cường. Đại thắng mùa Xuân 1975 tạo nên những giá trị trường tồn cùng đất nước, cùng dân tộc.
“Đại thắng mùa Xuân 1975 chứng minh chân lý “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, khẳng định niềm tin của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Việt Nam đối với tư tưởng Hồ Chí Minh”, Thiếu tướng, PGS.TS Vũ Quang Đạo khẳng định.
PGS.TS Phan Xuân Biên, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, nguyên Trưởng ban Tư tưởng - Văn hóa Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, thành phố Sài Gòn - Gia Định là địa phương duy nhất vinh dự mang tên thành phố Hồ Chí Minh (từ năm 1976). Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương thứ hai (cùng với thành phố Hà Nội) được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Thành phố Anh hùng”. Điều đó cho thấy, thành phố Hồ Chí Minh đạt nhiều thành tựu to lớn sau 50 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển.
Trước hết, thành phố Hồ Chí Minh đã năng động, sáng tạo, vượt qua giai đoạn khó khăn, tìm đường phát triển mới. Năm 2002, Nghị quyết số 20-NQ/TƯ của Bộ Chính trị đã nhấn mạnh: “Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị lớn nhất nước ta, một trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, khoa học công nghệ, đầu mối giao lưu quốc tế, có vị trí chính trị quan trọng của cả nước”.
Tiến sĩ Lê Hữu Phước, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh) cho rằng, sau 50 năm xây dựng và phát triển, thành phố Hồ Chí Minh đạt được nhiều thành tựu to lớn, nổi bật là lĩnh vực kinh tế.
“Nếu như 20 năm đầu sau đổi mới, Nghị quyết số 01-NQ/TƯ và Nghị quyết số 20-NQ/TƯ của Bộ Chính trị mới xác định thành phố Hồ Chí Minh “từng bước trở thành một trung tâm công nghiệp,
dịch vụ, khoa học, công nghệ của khu vực Đông Nam Á”, “đóng góp ngày càng lớn với khu vực phía Nam và cả nước”; thì với Nghị quyết số 16-NQ/TƯ của Bộ Chính trị, thành phố được nâng tầm là “đô thị đặc biệt, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa”; là “đầu tàu, động lực, có sức thu hút và sức lan tỏa lớn của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam”, “từng bước trở thành trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học, công nghệ của đất nước và khu vực Đông Nam Á”. Đến Nghị quyết số 31-NQ/TƯ của Bộ Chính trị, vị thế của thành phố càng trở nên quan trọng hơn, vừa “giữ vững vai trò là trung tâm lớn về kinh tế của cả nước”, vừa “sớm trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, dịch vụ... của khu vực Đông Nam Á và châu Á, có năng lực cạnh tranh toàn cầu”, Tiến sĩ Lê Hữu Phước nhấn mạnh.
Còn theo nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND thành phố Hồ Chí Minh Phạm Phương Thảo, không nơi đâu có thực tiễn sinh động về đổi mới như tại thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt kể từ sau đổi mới 1986. Tuy nhiên, hiện thành phố vẫn còn nhiều điểm nghẽn, mà điểm nghẽn lớn nhất là thể chế. Đồng chí Phạm Phương Thảo tin tưởng, với sự đoàn kết, sáng tạo, trên dưới đồng lòng, thành phố sẽ đạt được những kỳ tích mới trong tương lai.
Tiếp tục sứ mệnh “Vì cả nước”
Phát biểu kết luận hội thảo, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được đánh giá: Hội thảo có ý nghĩa rất sâu sắc, diễn ra trong bối cảnh thành phố đang chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XII, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; vừa khẩn trương sắp xếp, tổ chức tinh gọn hệ thống chính trị và chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).
Đồng chí Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, một trong những bài học quan trọng nhất của Đảng ta là phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy “tài tình” nhân tố con người, tư tưởng xuyên suốt về “sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Trong suốt 50 năm qua, thành phố Hồ Chí Minh đã luôn phát huy bài học quan trọng này, huy động các nguồn lực vật chất và tinh thần để xây dựng và phát triển thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, xứng đáng với danh hiệu cao quý “Thành phố Anh hùng”.
“50 năm qua, sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi, là vấn đề có tính nguyên tắc, tính quy luật của cách mạng xã hội chủ nghĩa trong quá khứ và càng có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh hiện nay. Đảng bộ thành phố đặc biệt chú trọng, kiên trì nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và công tác dân vận; ra sức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đề cao tính trung thực, tinh thần trách nhiệm, gắn bó máu thịt với nhân dân; đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, quyết tâm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”, đồng chí Nguyễn Văn Được cho hay.
140 tham luận gửi đến, 8 tham luận trình bày tại hội thảo và 1 ý kiến phát biểu trực tiếp đã góp phần quan trọng trong việc đúc kết nhiều bài học kinh nghiệm quý giá vừa có tính lý luận, khoa học, vừa có tính quy luật cho thấy sự linh hoạt, năng động, sáng tạo, nhạy bén qua 50 năm xây dựng, phát triển và hội nhập của thành phố. Qua đó, hội thảo góp thêm tâm huyết, trí tuệ và phương hướng hành động để thành phố phát triển mạnh mẽ hơn, đóng góp nhiều hơn vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.