Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hướng về biển, đảo quê hương

Hiền Phương| 14/04/2023 06:05

(HNM) - Nhiều năm nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô luôn có những hoạt động thiết thực hướng về biển, đảo quê hương, trong đó đáng chú ý là tích cực ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam”. Từ nguồn quỹ này, thành phố có thêm kinh phí tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ, động viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ biển trời thiêng liêng của Tổ quốc.

Cán bộ cơ quan Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố Hà Nội ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2023. Ảnh: Vũ Thủy

Tích cực ủng hộ quỹ

Năm 2023, cuộc vận động ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội phát động từ ngày 30-3 đến 30-6. Đối tượng vận động ủng hộ quỹ là các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức tôn giáo; cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân... Theo đó, mỗi cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động ủng hộ ít nhất 1 ngày lương; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức tôn giáo và nhân dân ủng hộ tùy theo khả năng, điều kiện của mình. 

Ngay sau khi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội ra lời kêu gọi, cán bộ và nhân dân các quận, huyện: Đống Đa, Long Biên, Cầu Giấy, Đông Anh... đăng ký ủng hộ quỹ từ 1,8 đến 2 tỷ đồng. Nhiều quận, huyện, thị xã đăng ký ủng hộ cao hơn năm 2022 từ 500 triệu đồng đến 1,2 tỷ đồng. Đặc biệt, năm nay, các tổ chức tôn giáo đã đăng ký ủng hộ quỹ ngay từ đợt đầu phát động. Điển hình như Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội đăng ký ủng hộ 50 triệu đồng. Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội cho biết: “Ý thức được trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, tôi đã động viên tăng, ni tích cực tham gia ủng hộ quỹ”.

Từ năm 2020 đến nay, kết quả ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” của quận Hoàng Mai luôn đạt trên 2 tỷ đồng. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Hoàng Mai Phạm Ngọc Tiến, cho biết: “Năm nay, cán bộ và nhân dân quận Hoàng Mai đăng ký ủng hộ 2 tỷ đồng, nhưng tôi tin rằng với truyền thống yêu nước, tinh thần tự nguyện, quận sẽ đạt được kết quả ủng hộ quỹ cao hơn”.

Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tiếp nhận ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2023.

Là địa phương tiêu biểu trong phong trào vận động ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam”, với 4 năm liền (từ năm 2019 đến 2022) đạt và vượt chỉ tiêu đăng ký, năm nay, cán bộ và nhân dân quận Thanh Xuân đăng ký ủng hộ đợt đầu 1,2 tỷ đồng. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Thanh Xuân Khổng Minh Thảo cho biết: “Hiện nay, chúng tôi đang triển khai kế hoạch, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia ủng hộ trên tinh thần năm sau cao hơn năm trước”.

Tiếp thêm nguồn lực

Cuộc vận động ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” được triển khai nhằm phát huy sức mạnh, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. Qua đây, tiếp tục thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân Thủ đô, góp phần xây dựng, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

Hiện cán bộ Mặt trận các cấp trên địa bàn thành phố đang tích cực tuyên truyền tới đông đảo các tầng lớp nhân dân Thủ đô về mục đích, ý nghĩa của đợt vận động ủng hộ quỹ. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ Trần Quang Đạo chia sẻ: “Chúng tôi phấn đấu 100% cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và địa phương phát động tham gia ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2023”. Còn tại huyện Mỹ Đức, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Mỹ Đức Trịnh Xuân Hương cho biết: “Song song với công tác tuyên truyền, vận động, chúng tôi sẽ công khai, minh bạch công tác tiếp nhận và quản lý Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2023 đúng quy định của pháp luật để các tổ chức, cá nhân yên tâm ủng hộ”.

Tiếp tục hướng về Trường Sa với những việc làm thiết thực, từ năm 2016 đến nay, thành phố Hà Nội đã vận động được trên 258 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam”. Từ nguồn quỹ này, thành phố hỗ trợ xây dựng 7 nhà văn hóa đa năng trên các đảo thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và nhiều hoạt động hỗ trợ khác.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương cho biết: “Những công trình mang đậm dấu ấn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô tại huyện đảo Trường Sa không chỉ góp phần nâng cao đời sống cho cán bộ, chiến sĩ và người dân mà còn khẳng định, Trường Sa luôn trong lòng Hà Nội”.

Ngay tại lễ phát động ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2023, đã có 34 đơn vị đăng ký ủng hộ đợt 1 với số tiền hơn 30,8 tỷ đồng. Với mục tiêu bảo vệ chủ quyền biển, đảo, vì tuyến đầu Tổ quốc, thành phố sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi hỗ trợ ở nhiều hoạt động khác. Vì vậy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố mong muốn nhận được nhiều hơn nữa tình cảm, trách nhiệm của nhân dân Thủ đô. Đây cũng là dịp để cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân Thủ đô nâng cao nhận thức, tích cực ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam”, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của quân và dân trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2023 trên địa bàn thành phố Hà Nội cũng tiếp nhận qua các tài khoản ngân hàng gồm: Tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Chi nhánh Hà Nội; tên tài khoản: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội; số tài khoản 1500 20111 2828. Tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam, Chi nhánh Hà Nội; tên tài khoản: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội; số tài khoản: 5555. Nội dung ghi ủng hộ “Quỹ Vì biển, đảo Việt Nam” của thành phố Hà Nội. Thời gian ủng hộ, từ ngày 30-3 đến 30-6-2023.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hướng về biển, đảo quê hương

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.