(HNMO) - Sáng nay, 22/8, phiên tòa xét xử Lê Ngọc Chung (sinh ngày 31/5/1991, trú tại Thanh Văn, Thanh Oai, Hà Nội), kẻ sát hại 3 người trong cùng một gia đình tại số nhà 888 phố Minh Khai (phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã tạm hoãn theo đề nghị của phía gia đình bị hại. Tuy nhiên, bị cáo duy nhất của vụ án đã làm cả phòng xử
(HNMO) - Sáng nay, 22/8, phiên tòa xét xử Lê Ngọc Chung (sinh ngày 31/5/1991, trú tại Thanh Văn, Thanh Oai, Hà Nội), kẻ đã sát hại 3 người trong cùng một gia đình tại số nhà 888 phố Minh Khai (phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã tạm hoãn theo đơn đề nghị của phía gia đình bị hại. Tuy nhiên, bị cáo duy nhất của vụ án đã làm cả phòng xử "choáng váng" sau khi thừa nhận đã cố tình khai man tại phiên tòa lần trước.
Lê Ngọc Chung là kẻ đã gây ra vụ án mạng vào ngày 2/5/2007 tại số nhà 888 phố Minh Khai. 3 nạn nhân đã thiệt mạng dưới lưỡi kiếm của Chung là anh Đỗ Quốc Hùng (Chủ cửa hàng rửa xe số 888 phố Minh Khai), bà Đặng Thị Lữ (mẹ anh Hùng), cháu Đỗ Trung Nghĩa (con trai anh Hùng). Ngoài ra, Chung còn làm trọng thương vợ và con anh Hùng.
Để hành động thuận lợi, Chung đã cắt dây điện thoại và dây điện trong nhà anh Hùng để mọi người không có cơ hội cầu cứu bên ngoài. Tên giết người dã man này còn chuẩn bị sẵn ba lô, xe máy để khi hành động xong sẽ nhanh chóng tẩu thoát. Chung khai nguyên nhân gây án mạng là do anh Hùng có ý định cho y nghỉ việc nên nảy sinh thù tức cá nhân.
Vụ án này đã từng 3 lần phải hoãn phiên tòa, 2 lần trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Tại phiên tòa gần đây nhất được mở ngày 22/2/2008, ngay khi mới bước vào phần thẩm vấn, Chung đã khai nhận có đồng phạm cùng tham gia giết người trong vụ án này. Bị cáo đề nghị được hủy cáo trạng, để điều tra viên Công an TP Hà Nội lấy lại lời khai.
Trước tình tiết phát sinh này, Chủ tọa phiên tòa hôm đó là ông Nguyễn Quốc Hội đã 5 lần đề nghị bị cáo khai tên tuổi, địa chỉ đồng phạm. Tuy nhiên, Chung nhất quyết chỉ khai nhận trước điều tra viên Công an Thành phố Hà Nội. Chung “lý luận”: HĐXX chỉ có nhiệm vụ xét hỏi và tuyên án, còn phần lấy lời khai phải do cơ quan công an điều tra nên bị cáo không nói một lời nào khác với Tòa. Xét đây là một tình tiết mới trong vụ án giết người dã man, sau khi thảo luận, HĐXX đã quyết định để Chung viết vào giấy việc vụ án có đồng phạm và yêu cầu hủy cáo trạng, để cơ quan điều tra Công an Thành phố lấy lại lời khai.
Trong phiên tòa sáng nay, 22/8, đại diện gia đình bị hại là ông Đỗ Văn Duy (bố đẻ anh Đỗ Quốc Hùng) và chị Trần Thị Nguyệt Nga (vợ anh Hùng) có đơn xin được hoãn phiên tòa do bị ốm. Việc này đã được cán bộ Tòa đến tận nhà xác minh là đúng, cùng với sự chứng kiến của chính quyền địa phương và cơ quan công an.
Ngay sau khi Hội đồng xét xử công bố đơn xin hoãn phiên tòa của gia đình bị hại, bị cáo Chung đã gây bất ngờ cho cả phiên xử khi cất lời xin lỗi vì tại phiên tòa trước, Chung đã cố tình khai man là có đồng phạm cùng tham gia, khiến hơn 1 năm qua vụ án vẫn chưa được xét xử xong. Chung khai nhận, bị cáo đã một mình thực hiện toàn bộ hành vi giết hại gia đình anh Hùng.
Giải thích cho sự khai man của mình, Chung nói là do Chung đã chứng kiến 3 lần vụ án được đưa ra xét xử tại Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội thì những người tham dự phiên tòa đều chửi bới, đe dọa đánh bị cáo và gia đình bị cáo. Thêm nữa, bị cáo thấy mẹ đẻ của mình (là bà Nguyễn Thị Chín) bị yêu cầu phải có trách nhiệm bồi thường dân sự số tiền hơn 383 triệu đồng, một số tiền quá lớn mà có tích cóp cả đời, gia đình bị cáo cũng không có được, nên Chung mới nại ra việc có đồng phạm nhằm mục đích hoãn phiên tòa, kéo dài thời gian để tìm cách đối phó với cơ quan tố tụng.
Còn những lời khai về hành vi của đồng phạm, Chung cho biết, bị cáo dựa vào lời khai của phía gia đình bị hại, chắp nối với nội dung nghe được tại phiên tòa để "dựng chuyện" khai với cơ quan điều tra.
Theo lịch, phiên tòa sẽ được mở lại vào ngày 8/9 tới.
Thông tin thêm về lời khai của Chung rằng có "đồng phạm"
Hai tên liên lạc với nhau thông qua Internet, Chung sử dụng nick name là “boytaithichgaichandai” (Boy tài thích gái chân dài) để bàn bạc kế hoạch giết người, cướp tài sản. Theo kế hoạch do Bình sắp đặt, Chung sẽ đến Trung tâm giới thiệu việc làm Kim Anh để xin vào làm việc tại nhà anh Đỗ Quốc Hùng nhằm nghiên cứu quy luật sinh hoạt nhà anh cũng như nơi cất giấu tài sản. Khi có cơ hội thuận lợi sẽ báo cho Bình đến để cùng thực hiện hành vi giết người, cướp tài sản. Quá trình làm việc tại nhà anh Hùng, Chung thường xuyên chat với Bình trên mạng và thống nhất sẽ cùng gây án vào đêm 1-5-2007. Khoảng 0h ngày 2-5-2007, Bình đến gặp Chung tại 888 Minh Khai, sau đó hai tên cùng thực hiện hành vi giết người. Trong đó, Lê Văn Bình là người giết cháu Đỗ Trung Nghĩa và bà Đặng Thị Lữ tại tầng 2, còn Lê Ngọc Chung trực tiếp giết hại anh Đỗ Quốc Hùng, chị Trần Thị Nguyệt Nga và cháu Đỗ Trung Anh tại tầng 3. Theo lời khai của Chung, cơ quan điều tra đã dẫn giải Chung tới cửa hàng Internet mà Chung đã chat với Bình, đó là cửa hàng Internet ở 846 Minh Khai, Hà Nội. Cơ quan điều tra yêu cầu Chung trực tiếp thao tác vào mạng Internet để mở nick “boytaithichgaichandai” nhưng Chung đã không vào được bởi nick này không tồn tại. Mặt khác, cơ quan điều tra đã tổ chức cho Chung đối chất với Bình. Bình không thừa nhận việc đã cùng Chung thực hiện hành vi giết người ngày 2-5-2007 tại 888 Minh Khai. Căn cứ vào những tài liệu điều tra thu thập được thấy không có cơ sở kết luận Bình tham gia với vai trò đồng phạm trong vụ án giết người tại 888 Minh Khai ngày 2-5-2007. Mục đích giết người của Chung cũng được làm rõ. Tài liệu trong hồ sơ vụ án chứng minh y giết người do thù tức với gia đình anh Đỗ Quốc Hùng chứ không phải giết người xong thực hiện hành vi cướp tài sản. Ngày 19-6-2008, cơ quan điều tra đã tiến hành dựng lại hiện trường và tổ chức thực nghiệm điều tra cho bị can Chung diễn lại toàn bộ hành vi phạm tội từ giai đoạn chuẩn bị hung khí ở tầng 1, sau đó thực hiện các thao tác dùng hung khí giết hại cháu Nghĩa, bà Lữ, anh Hùng, chị Nga và cháu Trung Anh trong khu vực hiện trường tầng 2 và 3 tại nhà 888 Minh Khai. Kết quả thực nghiệm điều tra cho thấy, toàn bộ các hành động diễn lại hành vi phạm tội của Chung là phù hợp với tài liệu điều tra thu thập được. Việc giết hại cháu Nghĩa, bà Lữ, anh Hùng, chị Nga và cháu Trung Anh do một mình Chung thực hiện, không có đồng phạm. Nguồn: An ninh Thủ đô |
Vân An
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.