Huế: Người đàn ông đi câu cá bị điện giật nguy kịch

Hồng Quảng 07/07/2025 15:30

TTTĐ - Một người đàn ông ở TP Huế trong lúc đi câu cá bị điện giật gây bỏng nặng, sau đó nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Anh Đỗ Văn Hùng đang điều trị tại bệnh viện Trung ương Huế trong tình trạng nguy kịch
Anh Đỗ Văn H đang điều trị tại bệnh viện Trung ương Huế trong tình trạng nguy kịch

Trước đó, lúc 9h ngày 1/7, trên địa bàn xã Chân Mây - Lăng Cô, thành phố Huế xảy ra vụ tai nạn điện giật nghiêm trọng khi đi câu cá. Hiện nạn nhân bị bỏng nặng cả 2 bàn tay, cổ tay đang phải điều trị tại bệnh viện.

Thông tin ban đầu, nạn nhân là anh Đỗ Văn H (SN 1983, trú thôn An Cư Đông 2, xã Chân Mây - Lăng Cô, TP Huế), trong lúc đang câu cá tại khu vực chân cầu Lăng Cô, thuộc xã Chân Mây - Lăng Cô, đã bị điện giật.

Thông tin của người chứng kiến vụ tai nạn cho biết, khi đang thao tác quăng cần câu, do dây điện cao thế khu vực này bị sà thấp xuống gần mặt nước, nên cần câu của anh H bị vướng vào dây điện, bị điện giật, gây bỏng nặng. Sau đó, nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Sáng 7/7, đại diện cho gia đình nạn nhân cho biết, anh H đang chuẩn bị phẫu thuật lần 3 trong tình trạng sức khỏe tiên liệu xấu.

[WIDGET_VIDEO:::3761]

Hiện trường vụ tai nạn do điện giật

Liên quan đến vụ tai nạn, sáng 7/7, phóng viên liên hệ với đại diện lãnh đạo UBND xã Chân Mây - Lăng Cô (TP Huế) được biết: Sau khi tai nạn xảy ra, UBND xã đã phối hợp với Điện lực Phú Lộc (thuộc Công ty Điện lực TP Huế) tiến hành kiểm tra hiện trường vụ tai nạn, đồng thời cảnh báo an toàn điện đến người dân; kiểm tra tại hiện trường, phát hiện dây điện có sà xuống gần mặt nước.

Qua sự việc trên, cơ quan quản lý điện lực trên địa bàn TP Huế cần khẩn trương rà soát, kiểm tra tất cả những điểm có nguy cơ không đảm bảo an toàn lưới điện, đồng thời cảnh báo cho người dân biết, tránh sự cố đáng tiếc xảy ra.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Huế: Người đàn ông đi câu cá bị điện giật nguy kịch

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.