Theo dõi Báo Hànộimới trên

Họp mặt cựu chiến binh Cục Chính trị Quân Giải phóng miền Nam

Nguyễn Năng Lực| 26/03/2023 18:21

(HNMO) - Ngày 26-3, tại Hà Nội, Ban Liên lạc Bạn chiến đấu Cục Chính trị Quân Giải phóng miền Nam (B2) đã tổ chức cuộc họp mặt nhân kỷ niệm 55 năm Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Cựu chiến binh Đoàn Văn công Giải phóng (Cục Chính trị B2) trong ngày gặp mặt. Ảnh: Năng Lực

Gần 100 cựu chiến binh từng chiến đấu trong đội hình của Cục hơn 50 năm trước, người thân của liệt sỹ, lãnh đạo các cục chuyên môn của Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã dự cuộc họp mặt.

Ngày 15-2-1961, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam tuyên bố thành lập Lực lượng vũ trang, sau đó 8 tháng, ngày 23-10-1961, Phòng Chính trị Miền (tiền thân của Cục Chính trị Quân Giải phóng miền Nam - B2) ra đời. 

Cán bộ, chiến sỹ Cục Chính trị B2 đã đóng góp to lớn vào những chiến công vang dội của quân giải phóng với chiến thắng Núi Thành, Vạn Tường, Pleime…, góp phần làm thất bại hai chiến lược là Chiến tranh đặc biệt, Chiến tranh cục bộ của Mỹ và tay sai. 

Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, hầu hết cán bộ chiến sỹ Cục Chính trị B2 đã theo hai cánh quân Bắc và Nam, nắm chắc tình hình, kịp thời chỉ đạo công tác Đảng, công tác chính trị trong chiến đấu và trực tiếp chiến đấu. Nhiều tổ xung kích của Đoàn Văn công Quân Giải phóng của Cục Chính trị B2 xuống biểu diễn phục vụ từng tổ chiến đấu, từng cáng thương binh. Sự đóng góp của Cục Chính trị B2 đã góp phần tạo bước ngoặt chiến lược của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tạo tiền đề, thế và lực cho cách mạng Việt Nam phát triển, giành thắng lợi hoàn toàn.

Sau chiến tranh chống Mỹ, Cục Chính trị B2 và một số đơn vị, cá nhân thuộc Cục trong đó có Đoàn Văn công Giải phóng, Phòng Bảo vệ an ninh, Đại tá - nhạc sỹ Xuân Hồng, nhà văn Nguyễn Thi được tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Họp mặt cựu chiến binh Cục Chính trị Quân Giải phóng miền Nam

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.