Nông nghiệp

Hồng Sơn: Nhiều diện tích lúa bị ảnh hưởng do mưa lớn kéo dài

Mai Linh - Thúy Huyền

Trước diễn biến mực nước sông Đáy, sông Mỹ Hà tiếp tục dâng cao, xã Hồng Sơn duy trì ứng trực 24/24 giờ, huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương tiêu úng, gia cố các vị trí xung yếu, chủ động bảo vệ người và tài sản, hạn chế thiệt hại do ngập lụt.

ngap-1.jpg
Lãnh đạo xã kiểm tra tình hình phòng chống thiên tai tại Trạm bơm Tân Độ và đê ven sông Đáy. Ảnh: Nguyễn Cường

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Hồng Sơn, mưa lớn kéo dài khiến mực nước tại hồ Quan Sơn - Vĩnh An lên mức +6,41m; sông Đáy tại Ba Thá đạt +6,76m, tương ứng mức báo động II; sông Mỹ Hà tại Hòa Lạc ở mức +5,87m, tương ứng báo động I.

Trước tình hình trên, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã thường xuyên cập nhật thông tin dự báo, cảnh báo; tổ chức lực lượng kiểm tra các điểm xung yếu, hệ thống đê điều, công trình tưới, tiêu; phối hợp với Xí nghiệp Đầu tư phát triển Thủy lợi Mỹ Đức và các hợp tác xã nông nghiệp vận hành các trạm bơm tiêu úng.

ngap-2.jpg
Mưa lớn kéo dài gây ngập úng tại một số khu vực trên địa bàn xã Hồng Sơn. Ảnh: Nguyễn Cường

Mưa lớn đã ảnh hưởng khoảng 271,67ha rau màu và lúa trên địa bàn xã. Trong đó, rau, hoa màu tại Hợp tác xã nông nghiệp Lê Thanh bị ảnh hưởng khoảng 10ha; diện tích lúa của Hợp tác xã nông nghiệp Hợp Tiến bị ảnh hưởng khoảng 87,67ha trong các ngày 15 và 16-9; từ ngày 16 đến 17-9, nhiều diện tích lúa tiếp tục bị ảnh hưởng do mưa lớn kéo dài.

Một số vị trí đã xuất hiện tình trạng nước tràn. Khu vực Trạm bơm Phú La bị nước sông Mỹ Hà dâng cao tràn vào với chiều dài khoảng 250m; bờ bao khu vực Trạm bơm Tân Độ bị tràn khoảng 300m; bờ bao Trạm bơm thôn Thượng Nội bị tràn khoảng 25m. Nước sông Đáy dâng cao cũng gây tràn đường giao thông tại khu vực Thượng 1, Thượng 2 Phùng Xá và Viêm Khê với chiều dài khoảng 400m.

Đến 14 giờ ngày 17-9, xã chưa ghi nhận sự cố về đê điều, điện; không có thiệt hại về người và chưa ghi nhận cây xanh gãy đổ gây ảnh hưởng giao thông.

ngap-3.jpg
Cán bộ, chiến sĩ và người dân khẩn trương vận chuyển đồ đạc, kê cao tài sản, chủ động ứng phó ngập úng. Ảnh: Nguyễn Cường

Để xử lý các điểm tràn, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã đã huy động 120 người, 4 máy xúc, 150m³ cát và 1.000 bao tải để gia cố bờ bao khu vực Trạm bơm Phú La; đồng thời khơi thông dòng chảy, vớt bèo, cỏ rác và vệ sinh môi trường trên khoảng 3,2km sông, kênh mương tiêu thoát nước.

Tại các khu vực Thượng Nội, đội 9 thôn Đức Thụ, Thượng 1, Thượng 2 Phùng Xá và Viêm Khê, xã huy động 110 người, 80m³ cát và 500 bao tải để gia cố bờ bao. Khu vực Trạm bơm tưới thôn Tân Độ huy động 75 người, 50m³ cát, 500 bao tải, 3 máy xúc, 1.000 cọc tre và 10 xe rùa để xử lý điểm tràn.

Cùng với lực lượng tại chỗ, Xí nghiệp Đầu tư phát triển thủy lợi Mỹ Đức và các hợp tác xã nông nghiệp tiếp tục duy trì lực lượng trực, vận hành an toàn hệ thống trạm bơm, chủ động tiêu thoát nước.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã tiếp tục duy trì chế độ ứng trực 24/24 giờ, thường xuyên kiểm tra các khu vực xung yếu, theo dõi diễn biến mực nước sông Đáy, sông Mỹ Hà và tình hình mưa để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Hồng Sơn: Nhiều diện tích lúa bị ảnh hưởng do mưa lớn kéo dài

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.