Đêm 15-9 và ngày 16-9, lãnh đạo xã Hồng Sơn đã trực tiếp kiểm tra các điểm xung yếu, trạm bơm và hệ thống tiêu thoát nước, chỉ đạo triển khai các phương án ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.
Tại các điểm kiểm tra, đoàn công tác rà soát tình hình tiêu thoát nước, hoạt động của các trạm bơm, hệ thống kênh mương, các tuyến tiêu chính và những khu vực sản xuất nông nghiệp thấp trũng. Lãnh đạo xã yêu cầu các lực lượng chức năng chủ động vận hành, chuẩn bị phương tiện, máy móc, nhân lực, sẵn sàng xử lý ngay các điểm phát sinh ngập úng; tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trước diễn biến của mưa lớn.
Đặc biệt, do mưa lớn khiến nước sông Mỹ Hà dâng cao, ngay trong đêm 15-9, Đảng ủy, UBND xã Hồng Sơn đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã huy động 4 máy xúc khơi thông dòng chảy, xử lý tình trạng bèo, rác gây ách tắc tại khu vực cầu Trạm bơm.

Cùng với đó, xã huy động 150m³ cát, 1.000 bao tải và khoảng 120 người gồm lực lượng Công an, Quân sự, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã, Xí nghiệp Đầu tư phát triển thủy lợi Mỹ Đức, Hợp tác xã nông nghiệp Hợp Tiến cùng nhân dân thôn Phú Sơn tham gia đắp bờ bao, xử lý nguy cơ tràn, bảo vệ khu vực đê và diện tích sản xuất của người dân.
Qua kiểm tra, lãnh đạo xã Hồng Sơn yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã tiếp tục duy trì lực lượng trực 24/24 giờ, thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết, mực nước và tình hình ngập úng trên địa bàn để kịp thời đưa ra phương án xử lý.
Các ngành, lực lượng và các thôn được yêu cầu chủ động chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện, máy bơm; thường xuyên kiểm tra các trạm bơm, tuyến kênh tiêu, điểm xung yếu, bảo đảm hệ thống tiêu thoát nước hoạt động hiệu quả. Cùng với công tác ứng phó, xã chú trọng thông tin, cảnh báo đến người dân, nhất là các hộ sinh sống, sản xuất tại khu vực thấp trũng, những nơi có nguy cơ bị ảnh hưởng do mưa lớn và nước sông dâng cao.
Đối với sản xuất nông nghiệp, lãnh đạo xã yêu cầu cán bộ chuyên môn phối hợp với các thôn rà soát diện tích lúa, hoa màu, xác định cụ thể những khu vực có nguy cơ ngập sâu để chủ động khoanh vùng, khơi thông dòng chảy, tổ chức tiêu úng kịp thời, hạn chế thiệt hại về cây trồng và tài sản của người dân.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.