Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hồng Kông (Trung Quốc) bỏ quy định cách ly đối với người mắc Covid-19

Linh Nguyễn| 20/01/2023 05:50

(HNM) - Reuters dẫn thông báo ngày 19-1 của chính quyền Khu hành chính đặc biệt Hồng Kông (Trung Quốc) cho biết, khu vực này từ ngày 30-1 sẽ dỡ bỏ quy định cách ly đối với những người mắc Covid-19 - một trong những biện pháp hạn chế nghiêm ngặt cuối cùng mà Hồng Kông vẫn áp dụng để phòng, chống đại dịch Covid-19.

Việc dỡ bỏ yêu cầu cách ly là một phần quyết định của chính quyền Hồng Kông trong việc hạ Covid-19 từ một bệnh hô hấp nghiêm trọng xuống thành bệnh đặc hữu, sau động thái tương tự của chính phủ Trung Quốc vào ngày 8-1. Trưởng khu hành chính đặc biệt Hồng Kông Lý Gia Siêu nêu rõ, đây là một trong những bước quan trọng hướng tới trạng thái bình thường. Hiện, tỷ lệ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 tại Hồng Kông đã đạt mức cao, với 93% dân số tiêm đủ 2 mũi, khoảng 84% được tiêm thêm 1 mũi tăng cường.

Tuần trước, dịch vụ đường sắt cao tốc giữa Hồng Kông và Trung Quốc đã nối lại hoạt động lần đầu tiên kể từ khi đại dịch Covid-19 bắt đầu bùng phát.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hồng Kông (Trung Quốc) bỏ quy định cách ly đối với người mắc Covid-19

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.