Chiều 28-9, Bộ Công an phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị toàn quốc biểu dương Ban Công tác Mặt trận khu dân cư điển hình tiên tiến trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, giai đoạn 2016-2026.
Hội nghị do Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo “Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” Trung ương và Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga chủ trì.

Giữ bình yên từ từng khu dân cư
Tham dự hội nghị có đại diện các ban, bộ, ngành trung ương, địa phương cùng những điển hình tiên tiến đại diện cho hơn 64.000 Ban Công tác Mặt trận khu dân cư và hơn 600.000 thành viên trong cả nước.
Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga cho biết, hội nghị là dịp nhìn lại chặng đường 10 năm phối hợp, hướng dẫn và phát huy vai trò của Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư; đồng thời ghi nhận những tập thể, cá nhân đã bền bỉ đóng góp cho sự bình yên của từng thôn, bản, tổ dân phố.
Theo bà Hà Thị Nga, hiện cả nước có khoảng 656.000 cán bộ, đoàn viên, hội viên, thành viên Ban Công tác Mặt trận tham gia các hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, từ công tác Đảng, chính quyền đến thanh tra nhân dân, giám sát cộng đồng và hòa giải. Đây là lực lượng quan trọng trong vận động nhân dân tham gia giải quyết những vấn đề phát sinh ngay tại địa bàn.

Một trong những kết quả nổi bật là cả nước đã thành lập hơn 86.000 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự với gần 300.000 thành viên. Cán bộ Mặt trận, đoàn viên, hội viên và những người có uy tín tại cộng đồng tham gia tích cực, hỗ trợ Công an cấp xã nắm tình hình, tuyên truyền pháp luật, tuần tra, phòng cháy, chữa cháy, quản lý địa bàn và giáo dục người vi phạm pháp luật.
Cách thức tuyên truyền cũng thay đổi theo hướng gần dân và linh hoạt hơn. Bên cạnh các buổi sinh hoạt tại nhà văn hóa, diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”, nhiều địa bàn đã sử dụng Zalo, Facebook và các nền tảng số để chuyển tải thông tin, tuyên truyền pháp luật và tiếp nhận phản ánh. Qua đó, người dân đã cung cấp hàng triệu nguồn tin có giá trị, hỗ trợ lực lượng chức năng phát hiện, xử lý nhiều vụ việc từ cơ sở.
Hòa giải tiếp tục là một “kênh” quan trọng để ngăn mâu thuẫn nhỏ phát triển thành những vấn đề phức tạp. Với gần 480.000 hòa giải viên, nhiều tranh chấp, mâu thuẫn về đất đai, gia đình và đời sống dân cư đã được giải quyết ngay từ đầu, góp phần hạn chế khiếu kiện kéo dài và những nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.
Từ thực tiễn từng địa bàn, nhiều mô hình tự quản về an ninh, trật tự cũng được hình thành, nhân rộng. Theo đánh giá tại hội nghị, kết quả sau 10 năm cho thấy vai trò của Ban Công tác Mặt trận không chỉ nằm ở tuyên truyền, vận động mà còn ở khả năng kết nối người dân với chính quyền, lực lượng Công an, qua đó góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” ngay tại cộng đồng dân cư.
Tại hội nghị, các đại biểu đã giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm với những điển hình tiên tiến; các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được biểu dương, khen thưởng.
Lấy sự bình yên của khu dân cư làm thước đo
Phát biểu tổng kết hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến đánh giá, trong 10 năm qua, Ban Công tác Mặt trận tại các khu dân cư đã có nhiều đóng góp thiết thực đối với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Đáng chú ý, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến yêu cầu việc xây dựng phong trào trong thời gian tới phải đi vào thực chất, lấy nhân dân làm trung tâm, địa bàn cơ sở làm nền tảng, phòng ngừa là chính và “lấy sự bình yên của mỗi khu dân cư làm thước đo hiệu quả của phong trào”.

Theo đó, Bộ Công an và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục nâng cao hiệu quả phối hợp, phát huy vai trò của Mặt trận các cấp trong bảo đảm an ninh, trật tự. Ban Công tác Mặt trận tại khu dân cư cần thực sự trở thành hạt nhân đoàn kết, tự quản; chủ động phối hợp với Công an cấp xã nắm tình hình, hòa giải mâu thuẫn, nhận diện và xử lý từ sớm những nguy cơ có thể phát sinh phức tạp.
Cùng với đó, Công an cấp xã cần tăng cường trao đổi thông tin, tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và hòa giải ở cơ sở cho cán bộ, thành viên Ban Công tác Mặt trận.
Một yêu cầu khác được đặt ra là đổi mới cách tuyên truyền để người dân dễ tiếp cận, dễ nhớ, dễ thực hiện; phù hợp với từng địa bàn và nhóm đối tượng, đồng thời tăng ứng dụng công nghệ, nền tảng số trong phổ biến pháp luật và tiếp nhận thông tin từ người dân.
Đặc biệt, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến lưu ý việc xây dựng, nhân rộng mô hình phải dựa trên hiệu quả thực tế, không lấy số lượng mô hình thay cho chất lượng hoạt động. Những mô hình không còn phù hợp cần được rà soát, điều chỉnh hoặc thay thế; đồng thời lựa chọn những cách làm hiệu quả, sát thực tiễn để nhân rộng.
Sau 10 năm, từ những tổ tự quản, tổ hòa giải đến từng nguồn tin người dân cung cấp, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đang được cụ thể hóa bằng những việc làm ngay tại khu dân cư. Đây cũng là nền tảng để Mặt trận, lực lượng Công an và nhân dân cùng chủ động phòng ngừa, giải quyết các vấn đề về an ninh, trật tự từ sớm, từ cơ sở.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.