Du lịch

Hơn 50.000 lượt khách Việt Nam đến Nhật Bản trong tháng 8

Hoàng Lân 26/09/2023 - 11:20

Theo Cơ quan Xúc tiến du lịch Nhật bản (Japan National Tourist Organization - JNTO) tại Việt Nam, số khách Việt Nam nhập cảnh vào Nhật Bản trong tháng 8-2023 đạt 50.900 lượt người, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm 2019 và tăng 54% so với cùng kỳ năm 2022.

1(2).jpg
Lượng khách Việt Nam đến Nhật Bản ngày một tăng (ảnh minh họa).

Tính chung từ đầu năm đến nay, khách Việt Nam đến Nhật Bản tăng 17,4% so với cùng kỳ năm 2019, là một trong những thị trường đạt tỷ lệ hồi phục và tăng trưởng lượng khách cao nhất trên thế giới. Sân bay quốc tế Narita (Tokyo) trong 2 tháng liên tiếp vừa qua đã phục vụ trên 2 triệu lượt khách quốc tế mỗi tháng và phục hồi đến 90% so với giai đoạn trước dịch Covid-19. Số chuyến bay cất và hạ cánh tuy vẫn giảm 31% so với năm 2019 nhưng đã tăng đến 85% so với cùng kỳ năm 2022.

Cũng theo JNTO, ngành Du lịch Nhật Bản đang thực hiện nhiều chính sách để thu hút khách du lịch. Tháng 10 tới, JNTO sẽ tổ chức sự kiện “Visit Japan Travel & MICE Mart 2023 (VJTM & VJMM 2023)”. Kể từ sau dịch Covid-19, đây là lần đầu tiên sự kiện được tổ chức hoàn toàn theo hình thức trực tiếp nhằm tiếp đón người mua từ khắp nơi trên thế giới đến trao đổi, kết nối và tham gia các chuyến famtrip khảo sát điểm đến tại Nhật Bản.

Bên cạnh đó, JNTO còn thực hiện dự án ca khúc hữu nghị Việt - Nhật “Tomodachi – Tình bạn” nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản (1973-2023). Ca khúc này dành cho thanh, thiếu niên Việt Nam có thể tham gia thử giọng, diễn ra từ tháng 9 đến tháng 12-2023. Người tham gia xuất sắc nhất có cơ hội tham gia chuyến giao lưu văn hóa tại Nhật Bản.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hơn 50.000 lượt khách Việt Nam đến Nhật Bản trong tháng 8

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.