Thể thao

Hơn 4.800 VĐV tham gia Ngày hội văn hóa, thể thao ngành Giáo dục Hoàng Mai

Hiền Thu 04/11/2023 - 14:26

Sáng 4-11, tại Nhà thi đấu quận Hoàng Mai đã diễn ra Ngày hội văn hóa, thể thao cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh ngành Giáo dục và Đào tạo quận Hoàng Mai năm học 2023-2024.

Đây là hoạt động do Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàng Mai tổ chức chào mừng 20 năm thành lập quận (25/11/2003 - 25/11/2023).

z4847622568370_027a82721e67dbc7ca92a60865295ad0.jpg
Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia Ngày hội văn hóa, thể thao.

Phát biểu tại Ngày hội, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Võ Xuân Trọng cho biết: Hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, nhiều năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền quận Hoàng Mai đã luôn quan tâm xây dựng và phát triển phong trào thể thao quần chúng, coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, giúp duy trì, tăng cường sức khỏe nhân dân, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Ngày hội văn hóa, thể thao của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh ngành Giáo dục và Đào tạo quận Hoàng Mai được xác định là một trong những hoạt động trọng tâm nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập quận Hoàng Mai, thiết thực chào mừng kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023).

z4847622623383_db19852563f5b3c0d56fa99ad10715f8.jpg
Phần thi đồng diễn thể dục của học sinh.

Ngày hội văn hóa, thể thao của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh ngành Giáo dục và Đào tạo quận Hoàng Mai, năm học 2023-2024, được tổ chức từ ngày 3-10 đến 4-11-2023, thu hút 4.848 vận động viên tham gia. Trong đó có 1.471 cán bộ, giáo viên, nhân viên và 3.377 học sinh; thi đấu ở 5 môn: Kéo co, khiêu vũ, cầu lông (đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên); thể dục aerobic và đồng diễn thể dục học sinh (đối với học sinh).

z4847622747573_f8ef220ba1c292cb372dff3c9f8a0ee2.jpg
Phần thi khiêu vũ của cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Cụ thể, môn đồng diễn thể dục có 2.960 học sinh của 37 trường tiểu học và THCS thi đấu; kết quả có 2 giải Xuất sắc, 4 giải Nhất, 8 giải Nhì, 12 giải Ba và 11 giải Khuyến khích.

Môn thể dục aerobic có 417 học sinh từ 37 trường tiểu học và THCS thi đấu; kết quả, 2 giải Nhất, 6 giải Nhì, 12 giải Ba và 17 giải Khuyến khích.

Môn khiêu vũ có 492 cán bộ, giáo viên, nhân viên từ 34 trường tham gia thi tập thể; kết quả có 3 giải Nhất, 8 giải Nhì, 23 giải Ba. Môn khiêu vũ đôi có 50 giáo viên từ 32 trường tham gia; kết quả có 4 giải Nhất, 7 giải Nhì và 11 giải Ba.

Môn cầu lông có 126 cán bộ, giáo viên, nhân viên từ 42 trường tham gia thi; kết quả có 22 giải Nhất, 22 giải Nhì và 39 giải Ba.

Môn kéo co kết quả có 6 giải Nhất, 6 giải Nhì , 12 giải Ba và 36 giải Khuyến khích.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hơn 4.800 VĐV tham gia Ngày hội văn hóa, thể thao ngành Giáo dục Hoàng Mai

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.