Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 với chủ đề “Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số”, trong các ngày 6 và 7-6, tại Đà Nẵng, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam phối hợp với UBND thành phố Đà Nẵng, Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) tổ chức chương trình “Thắp sáng những ước mơ”, trao hàng trăm suất học bổng, quà tặng và triển khai nhiều hoạt động thiết thực dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
Tham dự chương trình có nguyên Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa.

Tại chương trình, hơn 200 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đã được nhận học bổng và quà tặng. Đáng chú ý, chương trình đã trao 404 suất học bổng “Thắp sáng những ước mơ”, mỗi suất trị giá 4 triệu đồng; 5 sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng/sổ; 200 suất học bổng tiếng Anh trực tuyến, 200 thẻ học trực tuyến, 65 xe đạp dành cho học sinh nhà xa trường và 58 bộ máy tính để bàn hỗ trợ học tập.
Bên cạnh đó, nhiều hạng mục hỗ trợ cơ sở vật chất cho giáo dục cũng được trao tặng, gồm 11 máy lọc nước, 8 ti vi cho các trường trên địa bàn xã Trà My, 35 phần mềm bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng dành cho thư viện cộng đồng và các trường học. Hàng trăm phần quà thiết thực khác như balô, đồ dùng học tập, sữa, nhu yếu phẩm và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe cũng được trao tận tay trẻ em khó khăn.

Không chỉ hỗ trợ vật chất, trong ngày 6-6, Ban Tổ chức đã khám sức khỏe, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí cho 300 trẻ em và 200 người dân thuộc gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn; tổ chức truyền thông về các biện pháp bảo đảm an toàn cho trẻ em trên không gian mạng tại Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi; đồng thời khánh thành công trình Vườn cổ tích tại Trường Mẫu giáo Họa Mi.
Phát biểu tại chương trình, bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam nhấn mạnh: “Chương trình "Thắp sáng những ước mơ" không chỉ mang đến sự hỗ trợ thiết thực cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn mà còn hướng tới mục tiêu lâu dài là xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, bảo đảm mọi trẻ em đều được thực hiện đầy đủ quyền của mình. Chúng tôi mong muốn tiếp tục lan tỏa tinh thần nhân ái, kết nối nhiều hơn nữa nguồn lực xã hội để đồng hành cùng trẻ em trên hành trình phát triển toàn diện và không để trẻ em nào bị bỏ lại phía sau”.
Khẳng định sự quan tâm của địa phương đối với công tác trẻ em, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, thành phố luôn xác định chăm lo, bảo vệ và giáo dục trẻ em là nhiệm vụ quan trọng, là sự đầu tư cho tương lai. Theo bà, việc chăm lo cho trẻ cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị cùng toàn xã hội.
Xúc động khi nhận học bổng và quà tặng từ chương trình, em Lương Thị Ngọc Bích, học sinh lớp 6 Trường THCS Nguyễn Huệ, đại diện trẻ em xã Trà My, chia sẻ rằng những món quà nhận được không chỉ có giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, tiếp thêm niềm tin, nghị lực để các em vượt qua khó khăn, tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ và vươn lên trong học tập.
Năm nay, chương trình tiếp tục ghi dấu ấn mạnh mẽ khi huy động được nguồn lực xã hội hóa với tổng giá trị tiền và hiện vật lên tới 4,894 tỷ đồng. Không chỉ mang đến cơ hội học tập và chăm sóc sức khỏe, chương trình còn góp phần trang bị kỹ năng sống, kỹ năng số, tạo dựng môi trường phát triển an toàn, lành mạnh cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em vùng khó khăn.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.