Thế giới

Hơn 204 triệu người Indonesia đi bỏ phiếu tổng tuyển cử

Quỳnh Dương 14/02/2024 07:49

Ngày 14-2, hơn 204 triệu trong số 270 triệu người dân Indonesia đã đi bỏ phiếu để lựa chọn Tổng thống, Phó Tổng thống nhiệm kỳ mới và 20.000 nghị sĩ quốc hội cùng đại biểu hội đồng địa phương.

screenshot_20240213-235445_chrome.jpg
Căc ứng cử viên tổng thống từ trái qua phải: Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto và Anies Baswedan.

800.000 điểm bỏ phiếu mở cửa lúc 7h sáng (giờ địa phương, tương đương 7h sáng Việt Nam) và đóng cửa lúc 13h. Dự kiến kết quả sơ bộ sẽ công bố vào tối cùng ngày.

Ba cặp ứng cử viên liên danh cho vị trí Tổng thống, Phó Tổng thống gồm: Ông Ganjar Pranowo, cựu Thống đốc tỉnh Trung Java thuộc đảng cầm quyền Dân chủ Đấu tranh Indonesia (PDI-P) - ông Mahfud MD, Bộ trưởng Điều phối chính trị, pháp lý và an ninh; ông Anies Baswedan, cựu Thống đốc Jakarta - ông Muhdimin Iskandar, Chủ tịch đảng Thức tỉnh Dân tộc (PKB); ông Prabowo Subianto, Bộ trưởng Quốc phòng, Chủ tịch đảng Gerindar - ông Gibran Rakabuming Raka, Thị trưởng Surakarta.

Các vấn đề được nhiều cử tri quan tâm bao gồm cơ hội việc làm, định hướng phát triển kinh tế và tương lai của nền chính trị Indonesia sau khi Tổng thống Joko Widodo kết thúc 2 nhiệm kỳ cầm quyền kéo dài 10 năm.

Trong chiến dịch tranh cử, các ứng cử viên tổng thống hứa hẹn sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của đất nước nhờ nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú và các cơ hội thương mại. Tuy nhiên, các chuyên gia kinh tế cho rằng, biến đổi khí hậu và nạn khai thác gỗ trái phép đang thách thức tương lai bền vững của Indonesia.

Theo Ủy ban Tổng tuyển cử Indonesia, để giành chiến thắng, cặp ứng cử viên phải giành được hơn 50% số phiếu bầu toàn quốc và ít nhất 20% số phiếu bầu ở hơn một nửa trong số 38 tỉnh.

Nếu không có cặp nào đạt được kết quả này, hai cặp ứng cử viên có số phiếu ủng hộ cao nhất sẽ tiến vào vòng bầu cử thứ 2 diễn ra trong tháng 6 tới.

Hiện tại cặp ứng cử viên Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka đang dẫn đầu các cuộc thăm dò dư luận. Kết quả cuộc thăm dò mới nhất cho thấy, bộ đôi này nhận được hơn 50% số phiếu ủng hộ.

Cuộc tổng tuyển cử năm 2024 được đánh dấu là lần đầu tiên Indonesia ghi nhận ứng cử viên dưới 40 tuổi, ông Gibran Rakabuming Raka, sinh năm 1987, là con trai Tổng thống Joko Widodo.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hơn 204 triệu người Indonesia đi bỏ phiếu tổng tuyển cử

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.