Ngày 26-8, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5, trên địa bàn xã Kiều Phú ghi nhận lượng mưa khoảng 236mm, gây ngập úng cục bộ hơn 200ha lúa. Lực lượng chức năng trong xã đã vận hành toàn bộ hệ thống trạm bơm để bảo vệ sản xuất và đời sống nhân dân.
Theo báo cáo nhanh của UBND xã Kiều Phú, lượng mưa dồn dập trong thời gian ngắn đã làm nước tràn đồng, gây ngập hơn 200ha lúa đang trong giai đoạn trỗ bông tại các thôn: Ngọc Phúc, Ngọc Bài, Bãi Ngoại, Bãi Nội, Cấn Thượng…
Một số tuyến đường tại khu chăn nuôi tập trung Cấn Hữu cũng bị ngập cục bộ. Đáng chú ý, mực nước sông Tích dâng nhanh lên tới 6,76m, cao hơn báo động I khoảng 0,36m và tăng 1m so với thời điểm 0h cùng ngày. Tuy nhiên, xã chưa ghi nhận thiệt hại về người và tài sản lớn của nhân dân.
Kiểm tra tình hình úng ngập tại cánh đồng thôn Ngọc Phúc, nơi hơn 40ha lúa đang chìm trong nước, Chủ tịch UBND xã Kiều Phú Phùng Huy Diễn yêu cầu lực lượng thủy nông vận hành 100% trạm bơm tiêu, đồng thời huy động thêm lực lượng hỗ trợ nông dân khơi thông kênh mương, tiêu thoát nước nhanh nhất.
"Diễn biến mưa bão còn phức tạp, yêu cầu các đơn vị tuyệt đối không được chủ quan, phải thường xuyên theo dõi mực nước sông Tích và tình hình đồng ruộng. Mục tiêu hàng đầu là bảo vệ an toàn cho người dân và hạn chế thấp nhất thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp", Chủ tịch UBND xã Kiều Phú Phùng Huy Diễn nhấn mạnh.
Trước đó, ngay từ trước khi bão số 5 đổ bộ, UBND xã Kiều Phú đã ban hành kế hoạch phòng, chống thiên tai, phân công lịch trực 24/24 cho cán bộ phòng ban, huy động lực lượng dân quân, hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp và trưởng thôn phối hợp giám sát tình hình.
Đặc biệt, để hạn chế thiệt hại cho sản xuất, UBND xã yêu cầu Xí nghiệp Thủy lợi Quốc Oai vận hành khẩn cấp 8 trạm bơm với 28 tổ máy. Các trạm bơm Đìa Ma, Đìa Thẹ, Ba Tàu, Thông Đạt, Vĩnh Phúc, Muôn Ro, Trại Ro, Cấn Hạ được huy động tối đa công suất để tiêu úng, bảo vệ hàng trăm héc-ta lúa đang vào kỳ trổ bông.
Trong những ngày tới, xã Kiều Phú tiếp tục duy trì chế độ trực ban 24/24, cập nhật thường xuyên tình hình mưa bão. Các tổ phòng, chống thiên tai cơ sở được giao nhiệm vụ kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm sự cố để xử lý kịp thời. Xã tăng cường tuyên truyền trên loa truyền thanh, cảnh báo cho người dân về nguy cơ mưa lớn, lũ quét và sạt lở để chủ động phòng tránh.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.