Hà Nội kết nối

Hơn 2.000 tình nguyện viên tham gia Ngày hội Tình nguyện quốc gia năm 2023

Nguyễn Lê 03/12/2023 - 11:06

Ngày 3-12, tại thành phố Hồ Chí Minh, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức Ngày hội Tình nguyện quốc gia năm 2023.

anh-1.jpg
Các đại biểu phát động khai mạc Ngày hội Tình nguyện quốc gia năm 2023 tại thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày hội Tình nguyện quốc gia là hoạt động được tổ chức nhằm hưởng ứng Ngày Tình nguyện quốc tế 5-12 được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khởi xướng và tổ chức từ năm 2011.

Năm nay, ngày hội được tổ chức tại thành phố mang tên Bác đã thu hút hơn 500 câu lạc bộ - hội - đội - nhóm tình nguyện với hơn 2.000 tình nguyện viên tham gia, đồng thời được tổ chức trực tuyến tại hơn 100 điểm cầu tại các địa bàn khó khăn trên khắp cả nước.

Thành phố Hồ Chí Minh được xem là cái nôi của phong trào tình nguyện thanh niên cả nước. Đặc biệt, đây cũng là nơi các câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện hoạt động sôi nổi, đa dạng, thu hút hàng chục ngàn tình nguyện viên tham gia các hoạt động hằng năm.

anh-4.jpg
Các tình nguyện viên đồng diễn ca khúc “Volunteer - Trái tim thanh xuân”.

Hưởng ứng Ngày hội Tình nguyện quốc gia năm 2023, hơn 500 câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện trên cả nước đã đăng ký các chỉ tiêu, công trình, hoạt động, dự án tình nguyện trong năm 2024 - Năm thanh niên tình nguyện, gồm: Thực hiện 2.124 công trình, dự án tình nguyện trong năm 2024; vận động 214 tỷ đồng để chăm lo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn; thực hiện chăm lo, đồng hành, hỗ trợ 1.264.000 thanh thiếu nhi, người dân có hoàn cảnh khó khăn.

anh-5.jpg
Các bạn tình nguyện viên tham quan triển lãm ảnh “Kết nối tình nguyện - Lan tỏa yêu thương”.

Ngay sau nghi thức phát động ngày hội, nhiều hoạt động đã diễn ra như: Triển lãm ảnh “Kết nối tình nguyện - Lan tỏa yêu thương”; ngày hội “Đổi rác thải - Lấy cây xanh”; diễn đàn “Tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”; chung kết cuộc thi “Ý tưởng tình nguyện” của thành phố Hồ Chí Minh; chương trình huấn luyện kỹ năng cho đội ngũ tình nguyện viên hỗ trợ an toàn giao thông; liên hoan các câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện phía Nam…

anh-2.jpg
Trao 50 suất học bổng, quà cho học sinh, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Cũng tại ngày hội, Ban tổ chức đã trao tặng 50 suất học bổng, quà và 20 chiếc xe đạp cho các em học sinh, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; 50 suất quà cho thanh niên khuyết tật; thăm và tặng quà cho thiếu nhi khuyết tật tại Trung tâm bảo trợ, dạy nghề và đào tạo việc làm thành phố Hồ Chí Minh; hoạt động an sinh xã hội tại Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè…

anh-3.jpg
Trao tặng 20 chiếc xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Cũng trong ngày 3-12, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức lễ trao Giải thưởng Tình nguyện quốc gia năm 2023 cho 10 tập thể và 10 cá nhân có cống hiến và thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác tình nguyện vì cộng đồng, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Giải thưởng bao gồm Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, biểu trưng Giải thưởng và 5.000.000 đồng.

fb_img_1701573495928.jpg
Hàng nghìn thanh niên tham gia ngày hội.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức cũng đã trao tặng 3 giải thưởng phụ dành cho 1 tập thể, 1 cá nhân được cộng đồng bình chọn nhiều nhất trên Fanpage Cổng thông tin Trung ương Đoàn và 1 tập thể đề cử nhiều hồ sơ nhất.

Đồng thời, để tôn vinh, ghi nhận các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động tình nguyện vì cộng đồng năm 2023, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao Bằng khen cho 200 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động tình nguyện vì cộng đồng năm 2023.

Tốp 10 cá nhân đạt Giải thưởng Tình nguyện quốc gia năm 2023:
1. Anh Phạm Quốc Việt, Đội trưởng Đội Hỗ trợ Sơ cứu FAS Angel
2. Chị Nguyễn Thị Hà, Giáo viên Trường THPT Phan Đình Giót, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
3. Chị Trà Thị Thu, Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học Trà Tập, xã Trà Tập, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam
4. Anh Lê Tuấn Thành, Công an xã H’Ra, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai
5. Anh Nguyễn Trường Giang, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Chú Ve Xanh, tỉnh Cà Mau
6. Anh Nguyễn Đức Cường - Ca sĩ Đen Vâu
7. Chị Phạm Thiên Trang, Nhân viên Công ty TNHH MTV Môi trường - TKV, tỉnh Quảng Ninh
8. Anh Phan Anh Tuấn, Bí thư Liên chi đoàn Khoa Bảo hiểm; Trưởng ban Công tác thanh niên; Phó Bí thư Đoàn trường Đại học Kinh tế Quốc dân, thành phố Hà Nội
9. Anh Mai Văn Chuyền, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Vì đàn em thân yêu; Giáo viên, Tổng phụ trách Đội trường THCS Ngô Mây, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk
10. Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Ủy viên Thường Vụ Hội Cựu chiến binh quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh; Chủ nhiệm CLB Nữ Cựu chiến binh quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh; Bí thư Chi bộ 3, phường 8, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.

Top 10 tập thể đạt Giải thưởng Tình nguyện quốc gia năm 2023:
1. Câu lạc bộ Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu, thành phố Hồ Chí Minh
2. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an thành phố Hồ Chí Minh
3. Quỹ từ thiện Kim Oanh, tỉnh Bình Dương
4. Câu lạc bộ thiện nguyện - Hiến máu Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa
5. Đội tình nguyện viên Nghệ sĩ thành phố Hồ Chí Minh
6. Nhóm YBS thiện nguyện vì người nghèo, thành phố Hồ Chí Minh
7. Hội Thầy thuốc trẻ thành phố Hồ Chí Minh
8. Đội thanh niên xung kích Chữ thập đỏ Trà Vinh
9. Câu lạc bộ Tình nguyện viên Thủ đô, thành phố Hà Nội
10. Nhóm Hà Nội Xanh
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hơn 2.000 tình nguyện viên tham gia Ngày hội Tình nguyện quốc gia năm 2023

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.