Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hơn 100 doanh nghiệp tham gia Hội chợ xúc tiến thương mại - du lịch 2023

Thanh Hiền| 24/03/2023 15:04

(HNMO) - Sáng 24-3, tại xã Hương Sơn, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch thành phố Hà Nội phối hợp UBND huyện Mỹ Đức khai mạc Hội chợ xúc tiến thương mại - du lịch 2023.

Cắt băng khai mạc Hội chợ xúc tiến thương mại - du lịch 2023 tại huyện Mỹ Đức.

Hội chợ có quy mô 100 gian hàng, với sự tham gia của hơn 100 doanh nghiệp trong cả nước. Đặc biệt, hội chợ thu hút một số tỉnh, thành phố như Lào Cai, Cao Bằng, Nam Định, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Ninh Bình, Hòa Bình, Lâm Đồng… tham gia, giới thiệu, quảng bá đặc sản vùng miền, gồm: Nông sản, thực phẩm, đồ uống, sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm)…

Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức Lê Văn Trang cho biết, trong thời gian diễn ra hội chợ, các cơ sở sản xuất của huyện Mỹ Đức sẽ giới thiệu nhiều sản vật, sản phẩm tiêu biểu của huyện như: Lụa, khăn tơ tằm, tranh, khăn tơ sen,hoa quả đặc sản (mơ Hương Tích, rau sắng chùa Hương)…

Bên lề hội chợ, có các hoạt động trưng bày quảng bá, giới thiệu, giao thương, kết nối doanh nghiệp. Tại đây, các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức quảng bá, bán sản phẩm trực tiếp đến người tiêu dùng Thủ đô và du khách; tổ chức trình diễn, giới thiệu sản phẩm. 

Người tiêu dùng mua đặc sản vùng miền tại Hội chợ xúc tiến thương mại - du lịch 2023. 

Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch thành phố Hà Nội Bùi Duy Quang cho biết, người tiêu dùng khi đến với hội chợ được tiếp cận với hàng hóa, đặc sản vùng miền chất lượng cao, đã được cấp chứng nhận bảo hộ chỉ dẫn địa lý, bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, xuất xứ hàng hóa. Đây còn là hoạt động quảng bá giá trị, hình ảnh văn hóa, lịch sử của di tích, thắng cảnh Hương Sơn và Lễ hội chùa Hương tới du khách trong nước và quốc tế. 

Hội chợ diễn ra đến hết ngày 26-3.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hơn 100 doanh nghiệp tham gia Hội chợ xúc tiến thương mại - du lịch 2023

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.