Văn hóa

Hôm nay (7-4, tức mùng 10 tháng Ba âm lịch) chính hội Giỗ Tổ Hùng Vương:Tự hào là “con Lạc, cháu Hồng”

Hoàng Lân 07/04/2025 - 06:22

Hôm nay là ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, dịp để mỗi người dân Việt Nam ở trong và ngoài nước thành tâm hướng về tổ tiên, cội nguồn dân tộc. Đây cũng là cơ hội để mỗi người thể hiện tình cảm trân quý với gia đình, nhận thức sâu sắc hơn về trách nhiệm với xã hội, đất nước.

gio-to1.jpg
Quang cảnh lễ khai mạc Tuần văn hóa, du lịch Đất Tổ - Giỗ Tổ Hùng Vương năm Ất Tỵ 2025.

Nhớ về cội nguồn

Ngày này, trong mỗi người Việt Nam lại vang lên lời nhắc: "Dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày Giỗ Tổ mùng mười tháng Ba" và lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Từ bao đời nay, người Việt luôn tự hào mang trong mình dòng máu “con Lạc, cháu Hồng”.

Các vua Hùng là Quốc Tổ, có công dựng nên nhà nước đầu tiên của dân tộc Việt Nam. Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương thể hiện nét văn hóa truyền thống đặc sắc của người Việt, đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Theo Giáo sư Trần Lâm Biền, nhà nghiên cứu văn hóa Việt Nam, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương không chỉ là hoạt động tâm linh, cầu mong Quốc Tổ phù hộ cho quốc thái dân an, mà còn có ý nghĩa nhắc nhở mỗi người Việt Nam luôn nhớ về cội nguồn, đoàn kết, yêu thương, đùm bọc và giúp đỡ lẫn nhau… Đó là nét đẹp văn hóa được giữ gìn, trao truyền từ đời này qua đời khác và ngày càng được củng cố vững bền.

Đến hẹn lại lên, cứ vào những ngày đầu tháng Ba âm lịch hằng năm, người dân Việt Nam ở khắp mọi miền đất nước lại nô nức tìm về Khu di tích lịch sử Đền Hùng (tỉnh Phú Thọ), thành kính dâng hương tưởng nhớ tổ tiên.

Năm nay, Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa, du lịch Đất Tổ năm Ất Tỵ 2025 diễn ra từ ngày 29-3 đến 7-4-2025 tại thành phố Việt Trì, Khu di tích lịch sử Đền Hùng... Nhiều nghi thức truyền thống được tổ chức trong dịp này, như: Lễ giỗ đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và dâng hương tưởng niệm Tổ mẫu Âu Cơ; Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và dâng hoa tại bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân tiên phong”; Lễ dâng hương tưởng niệm các vua Hùng của các địa phương…

Trong dòng người nô nức hành hương về Đền Hùng, bà Trần Thị Thanh Hương (huyện Đông Anh, Hà Nội) cho biết, năm nào bà và gia đình cũng đến Đền Hùng thành tâm dâng lễ. “Tôi vẫn nói với con, đây là dịp để chúng ta nhớ về nguồn cội, tổ tiên, bày tỏ lòng biết ơn đối với công lao của thế hệ ông cha đi trước để có được cuộc sống no ấm, hạnh phúc như hôm nay. Mỗi người nên quý trọng những gì mình đang có, thấu hiểu trách nhiệm của mình với gia đình, xã hội”, bà Thanh Hương bày tỏ.

Nối tiếp mùa lễ hội an toàn, văn minh

gio-to2.jpg
Người dân và du khách trải nghiệm nhiều hoạt động vui chơi tại Tuần văn hóa, du lịch Đất Tổ - Giỗ Tổ Hùng Vương năm Ất Tỵ 2025.

Trong hơn 1 tuần diễn ra Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương - Tuần Văn hóa, du lịch Đất Tổ năm Ất Tỵ 2025, Khu di tích lịch sử Đền Hùng đón hàng vạn người dân và du khách về dâng lễ, tham gia các hoạt động vui chơi.

Theo ghi nhận, các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch diễn ra trên địa bàn tỉnh Phú Thọ trong dịp này diễn ra phong phú, đa dạng, bảo đảm an toàn cho khách về dâng hương và dự hội.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa, du lịch Đất Tổ năm 2025 Nguyễn Huy Ngọc, để chuẩn bị cho sự kiện này, tỉnh Phú Thọ đã thực hiện tu bổ, chỉnh trang cảnh quan tổng thể Khu di tích lịch sử Đền Hùng, tạo không gian xanh, sạch, đẹp, văn minh; quy hoạch các khu vực bán hàng bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, an ninh trật tự…

Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa, du lịch Đất Tổ năm 2025 gồm hai phần. Phần lễ được tổ chức trang nghiêm nhưng vẫn thể hiện tính cộng đồng. Phần hội gồm gần 30 hoạt động, gắn kết chặt chẽ với các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch. Các hoạt động mang tính điểm nhấn là: Lễ khai mạc; biểu diễn hát xoan của các câu lạc bộ hát xoan và dân ca; chương trình bắn pháo hoa tầm cao tại khu vực hồ Công viên Văn Lang... “Những hoạt động này không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh Đất Tổ, mà còn giúp lan tỏa tinh thần gắn kết cộng đồng”, ông Nguyễn Huy Ngọc cho biết.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ, để tăng giá trị điểm đến, tạo thêm trải nghiệm cho người dân, du khách về với Đất Tổ, ngành Du lịch Phú Thọ phối hợp với các doanh nghiệp du lịch, đơn vị lữ hành ra mắt hàng loạt chương trình kích cầu, thu hút du khách. Có nhiều tour du lịch với mức giá ưu đãi được công bố, như: Tour trong ngày Đền Hùng - Đình Hùng Lô - Làng cổ Hùng Lô; tour 2 ngày 1 đêm: Đền Hùng - Đình cổ Hùng Lô - Đền Tam Giang - Long Cốc - Tổ hợp khoáng nóng Wyndham Lynn Times Thanh Thủy; tour 3 ngày 2 đêm: Đền Hùng - Hát Xoan - Đồi chè Long Cốc - Vườn quốc gia Xuân Sơn; tour liên tỉnh 5 ngày: Về miền Đất Tổ - Hà Nội - Phú Thọ - Yên Bái - Lào Cai...

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ Nguyễn Đắc Thủy cho biết, nhằm phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, đơn vị đã tăng cường các hoạt động tuyên truyền thực hiện nét đẹp ứng xử trong ngày Giỗ Tổ; quảng bá di sản văn hóa, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch gắn với giá trị lịch sử, truyền thống văn hóa xưa và nay của người Việt...

Đến nay, Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương - Tuần Văn hóa, du lịch Đất Tổ năm Ất Tỵ 2025 diễn ra tốt đẹp, an toàn, văn minh, mang đến nhiều trải nghiệm cho người dân và du khách. Về miền Đất Tổ, mỗi người Việt Nam được bồi đắp thêm tình yêu quê hương, đất nước, ý thức nhớ về nguồn cội dân tộc và luôn tự hào là “con Lạc, cháu Hồng”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hôm nay (7-4, tức mùng 10 tháng Ba âm lịch) chính hội Giỗ Tổ Hùng Vương: Tự hào là “con Lạc, cháu Hồng”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.