Sáng 18-5, Đảng ủy xã Hạ Bằng (Hà Nội) tổ chức vòng chung khảo Hội thi "Tuyên truyền viên giỏi xã Hạ Bằng năm 2026" chào mừng kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026).
Phát biểu khai mạc, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hạ Bằng Nguyễn Thị Mùng Chín nhấn mạnh, hội thi không chỉ là dịp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền mà còn là diễn đàn để các tuyên truyền viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, trao đổi cách làm hay, sáng tạo, từ đó lan tỏa tinh thần học tập, nghiên cứu nghị quyết của Đảng.

Ngay từ sớm, Hội thi Tuyên truyền viên giỏi xã Hạ Bằng 2026 đã được triển khai bài bản tại cơ sở. 41 thí sinh là những tuyên truyền viên nòng cốt đã đầu tư tâm sức, tham gia hội thi với tinh thần trách nhiệm cao.
Vòng chung khảo hội thi năm nay có sự tham gia của 8 thí sinh xuất sắc vượt qua vòng sơ khảo. Các thí sinh là những hạt nhân tiêu biểu đại diện cho các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã.

Vòng chung khảo diễn ra với các phần thi được thiết kế công phu, sáng tạo, thể hiện năng lực báo cáo viên với phần trình bày chủ đề tuyên truyền; phần ứng xử tình huống thực tiễn; và phần thi kiến thức tổng hợp. Các thí sinh thể hiện rõ nhận thức, tư duy chính trị và khả năng vận dụng nghị quyết của Đảng vào thực tiễn công tác tại cơ sở đúng với tinh thần "Sáng tạo – Lan tỏa – Hiệu quả" mà Ban tổ chức đặt ra.
Kết quả, giải Nhất thuộc về đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đồng Trúc. Giải Nhì thuộc về đồng chí Ngô Đức Tá, Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn Thái Bình. Ban tổ chức cũng trao 3 giải Ba, 3 giải Khuyến khích cho các thí sinh tham dự vòng chung khảo. Thí sinh đạt giải Nhất sẽ đại diện Đảng bộ xã Hạ Bằng tham dự Hội thi Tuyên truyền viên giỏi cấp thành phố trong thời gian tới.

Hội thi "Tuyên truyền viên giỏi xã Hạ Bằng năm 2026" là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của Đảng bộ xã trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở, lực lượng trực tiếp đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng đến với từng cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.