Nghị quyết và Cuộc sống

Hội thảo quốc gia phản ánh tầm vóc, ý nghĩa của Chiến thắng Điện Biên Phủ

Theo vietnamplus.vn 04/03/2024 - 12:37

Hội thảo khoa học cấp quốc gia tập hợp hơn 100 tham luận, khẳng định tầm vóc, ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi; sự phát triển đỉnh cao của nghệ thuật quân sự Việt Nam trong kháng chiến.

Thượng tướng, Tiến sỹ Lê Huy Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo Hội thảo. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Thượng tướng, Tiến sĩ Lê Huy Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo Hội thảo. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Hội thảo khoa học cấp quốc gia kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) với chủ đề “Chiến thắng Điện Biên Phủ với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa” sẽ diễn ra vào ngày 12-4 tới, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Điện Biên, thu hút khoảng 450 đại biểu tham dự.

Đây là một trong những hoạt động quan trọng, thiết thực kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

Phát biểu tại cuộc họp Ban chỉ đạo về sự kiện này, ngày 4-3, thay mặt cơ quan thường trực, Thiếu tướng, Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Nhiên, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam nhấn mạnh, hội thảo được tổ chức nhằm khẳng định và làm sáng tỏ về quan điểm, tư tưởng, đường lối chiến tranh nhân dân đúng đắn, sáng tạo của Đảng ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh; sự nhạy bén, sáng tạo, quyết đoán trong lãnh đạo, chỉ đạo chiến lược, chiến dịch của Bộ Thống soái tối cao, trực tiếp là Tổng Quân ủy và Tổng Tư lệnh.

Hội thảo sẽ có hơn 100 tham luận của các chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhân chứng lịch sử. Các tham luận cũng thể hiện bối cảnh lịch sử, âm mưu, thủ đoạn của thực dân Pháp và can thiệp của đế quốc Mỹ trong giai đoạn Đông Xuân 1953-1954, đặc biệt là trong việc tổ chức, xây dựng Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ.

Qua đó, hội thảo làm rõ vai trò và những đóng góp to lớn của lực lượng vũ trang, nhân dân cả nước và đồng bào các dân tộc Tây Bắc, trực tiếp là quân và dân tỉnh Điện Biên - Lai Châu; sự ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế cho sự nghiệp kháng chiến của nhân dân Việt Nam chống thực dân Pháp xâm lược…

hoangnhien.jpg
Thiếu tướng, Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Nhiên, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Hội thảo khẳng định tầm vóc, ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi; sự phát triển đỉnh cao của nghệ thuật quân sự Việt Nam trong kháng chiến chống thực dân Pháp; đúc rút những kinh nghiệm và bài học lịch sử; vận dụng và phát huy những bài học kinh nghiệm vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Phát biểu tại cuộc họp, Thượng tướng, Tiến sĩ Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu các cơ quan liên quan quán triệt sâu sắc quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; chuẩn bị chu đáo để tổ chức cuộc hội thảo đạt chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm; bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Theo đó, nội dung các bài tham luận cần bảo đảm tính khách quan, khoa học, có sự đóng góp mới về lý luận và thực tiễn; có sự tham gia của các tướng lĩnh, sĩ quan, lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị, địa phương; các nhà khoa học trong và ngoài quân đội, các nhân chứng lịch sử.

Kết quả hội thảo nhằm tôn vinh, tri ân các anh hùng, liệt sĩ đã chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, đồng thời, góp phần tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, tiếp tục đẩy mạnh sự đổi mới đất nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội thảo quốc gia phản ánh tầm vóc, ý nghĩa của Chiến thắng Điện Biên Phủ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.