Chính trị

Hội thảo Báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc mở rộng lần thứ 30

Hà Vũ - Hương Ly - Hiền Chi 16/05/2025 08:00

8h sáng nay, 16-5, Hội thảo Báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc mở rộng lần thứ 30 với chủ đề “Phát huy truyền thống báo chí cách mạng, tiên phong chuyển đổi số, đồng hành cùng đất nước tiến vào kỷ nguyên mới” do Báo Hànộimới đăng cai tổ chức diễn ra tại Hà Nội.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2025), kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025), hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (1945-2025)...

Với chủ đề rất thời sự, bám sát dòng chảy thời cuộc của đất nước đang trong cuộc cách mạng mới hướng tới kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Hội thảo là thông điệp của các cơ quan Báo Đảng với quyết tâm đoàn kết, vượt mọi khó khăn, thách thức, kịp thời thích ứng, phát triển và không ngừng đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

  • 17' trướcTrung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh nhận cờ đăng cai hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ 31 năm 2026

    Tại hội thảo, Tổng Biên tập Báo Hànộimới Nguyễn Minh Đức đã trao cờ luân lưu đăng cai hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ 31 - năm 2026 cho đồng chí Nguyễn Thế Lãm, Giám đốc, Tổng Biên tập Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh.

    ketthuc-hoithao1.jpg
    ketthuc-hoithao.jpg
    Các đại biểu dự hội thảo chụp ảnh chung.
  • 21' trước
  • 22' trướcBáo Hànộimới ra mắt chuyên trang tuyên truyền về Đại hội Đảng

    Trong khuôn khổ Hội thảo báo Đảng các tỉnh phía Bắc lần thứ 30, thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội, Báo Hànộimới tổ chức trọng thể lễ ra mắt Chuyên trang đặc biệt tuyên truyền về “Đại hội Đảng các cấp hướng tới Đại hội XIV của Đảng”.

    chuyentrangdhd.jpg
    Lễ ra mắt Chuyên trang đặc biệt tuyên truyền về “Đại hội Đảng các cấp hướng tới Đại hội XIV của Đảng”.

    Chuyên trang được xây dựng nhằm tập trung tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, Nghị quyết Đại hội XIII toàn quốc, cũng như các nghị quyết quan trọng từ Trung ương đến địa phương. Mục tiêu chính là cung cấp thông tin chính thống, kịp thời về công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng - sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

    Chuyên trang không chỉ phục vụ đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân trong nước, mà còn hướng đến cộng đồng quốc tế, đồng thời, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc. Qua đó, khơi dậy các phong trào thi đua yêu nước, tăng cường sự đoàn kết trong Đảng và đồng thuận xã hội, bồi đắp niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng trong công cuộc đổi mới.

    Chuyên trang còn là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, góp phần lan tỏa tinh thần đổi mới và phát triển. Đây là công cụ quan trọng giúp Hà Nội khẳng định vai trò tiên phong trong công tác chuẩn bị Đại hội, đồng thời thể hiện sự quyết tâm xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại.

    Chuyên trang sẽ hoạt động từ hôm nay đến tháng 6-2026, với sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban chuyên môn và đơn vị thiết kế ONECMS.

    Sau khi xem trailer giới thiệu về chuyên trang, các đồng chí lãnh đạo Trung ương và thành phố đã cùng bấm nút ra mắt chuyên trang đặc biệt của Báo Hànộimới tuyên truyền về “Đại hội Đảng các cấp hướng tới Đại hội XIV của Đảng”.

  • 24' trướcPhát huy truyền thống báo chí cách mạng trong kỷ nguyên phát triển mới

    Phát biểu kết luận Hội thảo, Tổng Biên tập Báo Hànộimới Nguyễn Minh Đức cho biết, sau một buổi sáng làm việc nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả và hết sức khẩn trương, Hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố phía Bắc lần thứ 30 với chủ đề: “Phát huy truyền thống báo chí cách mạng, tiên phong chuyển đổi số, đồng hành cùng đất nước trong kỷ nguyên mới” đã thành công tốt đẹp.

    tbtduc.jpg
    Tổng Biên tập Báo Hànộimới Nguyễn Minh Đức phát biểu.

    Cùng với 6 ý kiến phát biểu trực tiếp và các ý kiến đóng góp gửi về Hội thảo, đã có 40 tham luận hết sức sâu sắc, trí tuệ và trách nhiệm bám sát theo 3 nhóm vấn đề của chủ đề chung của Hội thảo hôm nay. Đó là “Báo Đảng phát huy truyền thống báo chí cách mạng Việt Nam”, “Báo chí tiên phong trong kỷ nguyên số” và “Báo chí cách mạng Việt Nam đồng hành cùng đất nước tiến vào kỷ nguyên mới”.

    Lập luận sắc sảo và những ví dụ hết sức sinh động từ thực tiễn công tác của các đại biểu đã chia sẻ nhiều bài học kinh nghiệm hay, đề xuất những giải pháp hết sức chất lượng để các cơ quan báo Đảng cùng nhau tham khảo, làm căn cứ xây dựng chương trình, kế hoạch đổi mới và phát triển, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong bối cảnh mới, viết tiếp những trang sử vẻ vang của Báo chí cách mạng Việt Nam, đóng góp tích cực vào cuộc cách mạng mới của đất nước, đưa đất nước tự tin, vững bước tiến vào chinh phục kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển phồn vinh, thịnh vượng và hạnh phúc.

    Thay mặt Ban tổ chức, Tổng Biên tập Báo Hànộimới Nguyễn Minh Đức trân trọng cảm ơn sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo Trung ương và Thành ủy Hà Nội, các đồng chí, đồng nghiệp báo Đảng các tỉnh, thành phố phía Bắc và các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương trên cả nước đã về Thủ đô Hà Nội, tham dự Hội thảo.

    Tổng Biên tập Báo Hànộimới Nguyễn Minh Đức cũng trân trọng cảm ơn các cơ quan thành phố Hà Nội, các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội; sự hỗ trợ, đồng hành rất quý báu của các nhà tài trợ: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel); Tổng công ty Đầu tư Phát triển hạ tầng đô thị UDIC - Công ty TNHH Một thành viên; Công ty cổ phần Acecook Việt Nam; Trường Đại học Văn Hiến; Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank); Công ty Phát hành Báo chí Trung ương; Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam; Công ty TNHH MTV In Báo Hà Nội Mới; Huyện ủy, UBND huyện Đông Anh; Huyện ủy, UBND huyện Thường Tín; Huyện ủy, UBND huyện Mỹ Đức; Huyện ủy, UBND huyện Quốc Oai; Công ty cổ phần Xây dựng và Kinh doanh xăng dầu Minh Đạt; Công ty cổ phần Ao Vua; Quận ủy, UBND quận Tây Hồ; Tổng công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị (HUD) - Công ty TNHH; Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam và Công ty cổ phần tập đoàn Trường Hải đã góp phần giúp hội thảo thành công tốt đẹp.

    logo-dien-tu-hoi-thao-01.jpg
  • 29' trước“Toà soạn hội tụ” - khai thác sức mạnh của các loại hình báo chí

    Tham luận với chủ đề “Tổ chức các cơ quan báo chí tích hợp – Kết quả thực hiện và những bài học rút ra”, Giám đốc Trung tâm truyền thông tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thế Lãm cho biết, Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh chính thức ra mắt và đi vào hoạt động từ ngày 1-1-2019 trên cơ sở hợp nhất các cơ quan thông tin, báo chí của tỉnh Quảng Ninh.

    truyenthong-quangninh.jpg
    Giám đốc Trung tâm truyền thông tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thế Lãm tham luận.

    Ngay sau khi thành lập, trên nền tảng của các cơ quan báo chí hợp nhất, Trung tâm Truyền thông tỉnh đã vận hành theo mô hình “Tòa soạn hội tụ đa phương tiện, phóng viên tác nghiệp đa loại hình, lấy công nghệ thông tin làm nền tảng”. Trung tâm cũng từng bước thực hiện chuyển đổi số với việc số hóa toàn bộ dữ liệu, tin học hóa toàn bộ các khâu trong mô hình “Tòa soạn hội tụ” để khai thác sức mạnh của các loại hình báo chí. Trong đó: Báo in là báo chí dữ liệu, chuyên sâu, vừa là sản phẩm báo chí, vừa là một tài liệu sinh hoạt chính trị tư tưởng của Đảng, phát hành đến các chi, đảng bộ, cán bộ, đảng viên và nhân dân. Báo điện tử, truyền hình, phát thanh là báo chí đa phương tiện, đa nền tảng, cập nhật thông tin 24/24 giờ, đáp ứng nhu cầu thông tin nhanh chóng, kịp thời của công chúng.

    Tuy nhiên, Trung tâm cũng đang đối mặt với một số hạn chế, như: Chất lượng, trình độ của đội ngũ phóng viên, biên tập viên chưa đồng đều, đội ngũ viên chức, người lao động ở các bộ phận làm gián tiếp khá cao. 15% phóng viên chưa thực hiện được tác phẩm đa phương tiện, chưa đáp ứng được yêu cầu công việc hoặc các phóng viên sản xuất tác phẩm đa phương tiện nhưng chưa đáp ứng được tiêu chí đặc thù, chuyên sâu của từng loại hình. Tỷ lệ phóng viên, biên tập viên có khả năng tác nghiệp đa phương tiện không đồng đều giữa các phòng, có phòng đạt tới trên 90% nhưng cũng có phòng đạt thấp, chỉ khoảng 30%; thiếu những chuyên gia, phóng viên, biên tập viên chất lượng cao, nhất là trong việc triển khai các đề tài chính luận.

    Từ thực tiễn công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện mô hình Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh, bước đầu có thể rút ra một số kinh nghiệm. Cùng với việc phải có quyết tâm chính trị lớn, thống nhất, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá sáng tạo vì mục tiêu chung; khi tổ chức thực hiện phải quyết liệt, bài bản nhưng thận trọng, khoa học, không cầu toàn, vừa làm vừa rút kinh nghiệm và hoàn thiện trên cơ sở đảm bảo hiệu quả, hiệu lực. Đồng thời, thường xuyên rà soát, giám sát việc triển khai để kịp thời tháo gỡ, giải quyết khó khăn hoặc chấn chỉnh hạn chế, yếu kém.

    Đặc biệt, cần đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo gắn liền với sắp xếp, tinh giản tổ chức bộ máy, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên có đủ phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn, phát huy tối đa nhân tố con người, đáp ứng yêu cầu hoạt động báo chí trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp 4.0. Từ đó, xác định, lựa chọn đúng trọng tâm, vấn đề phù hợp để tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo, trên cơ sở giữ vững sự ổn định để phát triển trong giai đoạn mới.

  • 50' trướcKết hợp các loại hình truyền thống và hiện đại sẽ giúp duy trì sự phát triển ổn định

    Tham luận với nội dung rất quan trọng “Kinh nghiệm tự chủ của báo Đảng và các giải pháp đa dạng hóa nguồn thu”, Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng Bùi Thị Hồng Sương cho biết, trong công cuộc chuyển đổi số, báo chí đóng vai trò quan trọng, với sứ mệnh tuyên truyền đúng đắn, đầy đủ, kịp thời về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tạo sự đồng thuận, niềm tin xã hội, tạo nội lực để thực hiện thành công chuyển đổi số quốc gia. Đồng thời, báo chí cũng là một lĩnh vực trong xã hội, sẽ phải tiến hành chuyển đổi số theo xu thế phát triển chung, thậm chí sẽ phát triển thành một ngành kinh tế truyền thông số.

    Vấn đề đặt ra là để bảo đảm tự chủ tài chính, cơ quan báo chí phải cân đối được thu - chi. Vì vậy, cần có các giải pháp tăng nguồn thu từ bán báo, nguồn thu từ quảng cáo, truyền thông và các nguồn thu hợp pháp khác, đồng thời, cắt giảm các chi phí.

    baosggp.jpg
    Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng Bùi Thị Hồng Sương tham luận.

    Chia sẻ một số giải pháp tăng nguồn thu từ quảng cáo và truyền thông, nhà báo Bùi Thị Hồng Sương cho rằng, báo chí cần thay đổi cách vận hành, cách đánh giá sự việc và áp dụng những phương thức mới, linh hoạt trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ. Trong đó, phải thường xuyên cải tiến các ấn phẩm, nâng chất về nội dung và hình thức, bảo đảm tôn chỉ mục đích, đáp ứng nhu cầu thông tin, nghiên cứu ngày càng cao của cán bộ, đảng viên và bạn đọc. Ghi nhận ý kiến đóng góp của bạn đọc để cải tiến chất lượng nội dung tờ báo ngày càng đa dạng, tin cậy, nhanh, hấp dẫn, tiệm cận được các vấn đề thời sự, dân sinh. Hướng đến tác nghiệp báo chí đa phương tiện, đa nền tảng. Thường xuyên rà soát, chấn chỉnh, nâng cao chất lượng phát hành báo đến bạn đọc...

    Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng nêu một số giải pháp quan trọng khác như: Tăng cường quảng cáo, truyền thông số; phát triển nguồn thu từ các chương trình tài trợ, sự kiện, hội thảo, tọa đàm, talkshow, giao lưu trực tuyến; duy trì và tăng cường các chương trình hợp tác dài hạn, nguồn thu từ các chuyên trang, chuyên mục trên báo in và báo điện tử; tổ chức và phối hợp với các đối tác phù hợp chạy các chương trình mang tính tương tác; tăng cường tiếp cận và định hướng truyền thông cho khách hàng. Việc hiểu rõ về khách hàng và nhu cầu của họ sẽ giúp cơ quan báo thiết kế các chiến lược quảng cáo hoặc các chương trình hợp tác truyền thông đôi bên cùng có lợi và đạt hiệu quả cao.

    Nhà báo Bùi Thị Hồng Sương khẳng định: “Để gia tăng nguồn thu từ quảng cáo và truyền thông, chúng ta cần linh hoạt áp dụng các giải pháp số hóa, phát triển các sản phẩm mang tính sáng tạo, phù hợp với yêu cầu đối tác. Xây dựng mối quan hệ hợp tác bền vững với khách hàng theo hướng đôi bên cùng có lợi. Việc kết hợp các loại hình truyền thống và hiện đại sẽ giúp duy trì sự phát triển ổn định trong thị trường truyền thông cạnh tranh ngày nay”.

  • 1h trước
  • 1h trướcCân bằng giữa đón nhận công nghệ mới và giữ vững các giá trị cốt lõi

    Tiếp theo, hội thảo nghe nhà báo Nguyễn Hoàng Nhật, Phó Trưởng ban Điện tử Báo Nhân Dân tham luận với chủ đề “Trí tuệ nhân tạo đang định hình lại báo chí như thế nào?”.

    baonhandan-dientu.jpg
    Nhà báo Nguyễn Hoàng Nhật, Phó Trưởng ban Điện tử Báo Nhân Dân tham luận.

    Nhà báo Nguyễn Hoàng Nhật cho biết, chỉ cần một AI Agent, người ta có thể vận hành cả một tòa soạn báo với một nhân sự (cung cấp ý tưởng để AI Agent tự viết bài, tự tạo ảnh, tự đăng bài lên trang...). Chỉ bằng một công cụ miễn phí của Google, người ta chỉ mất khoảng vài phút để tạo một podcast theo định dạng talkshow, trò chuyện bằng ngôn ngữ vô cùng tự nhiên… Do vậy, không quá lời khi nói rằng, Trí tuệ nhân tạo tạo sinh (Generative AI) đang định hình lại cả ngành báo chí, như nhận định của Hiệp hội Báo chí quốc tế INMA.

    Trí tuệ nhân tạo (AI), đặc biệt là AI tạo sinh, đang tạo ra một làn sóng biến đổi sâu sắc trong ngành truyền thông và báo chí. Từ tự động hóa các tác vụ thường ngày đến tạo ra nội dung mới và cá nhân hóa trải nghiệm người đọc, AI mang lại những lợi ích đáng kể, nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức liên quan đến đạo đức, tính xác thực, vai trò của con người và mô hình kinh doanh truyền thống.

    Theo Phó Trưởng ban Điện tử Báo Nhân Dân, để đối phó với cảnh quan truyền thông thay đổi này, các tòa soạn cần có một chiến lược rõ ràng. Điều này bao gồm việc tập trung vào "báo chí độc quyền" (proprietary enterprise journalism), thay vì nội dung hàng hóa (commodity content). Báo chí độc quyền bao gồm các câu chuyện địa phương, phân tích, ý kiến chuyên sâu - những nội dung mà độc giả không thể dễ dàng tìm thấy qua một bản tóm tắt AI đơn giản. Trọng tâm cần chuyển từ từ khóa sang ngữ cảnh. Điều này cũng mở ra cơ hội tạo nội dung đa phương thức như video, âm thanh và các giải thích sâu.

    Trong bối cảnh cách thức tìm kiếm đang thay đổi, cụ thể là truy cập từ các công cụ tìm kiếm giảm từ 50-60% trong năm qua ở Mỹ và châu Âu, việc xây dựng mối quan hệ trực tiếp với độc giả trở nên quan trọng hơn. Các tòa soạn cần có chiến lược không, hoặc ít phụ thuộc vào tìm kiếm.

    Nhà báo Nguyễn Hoàng Nhật cho rằng, đầu tư vào đổi mới nội bộ và đào tạo nhân viên là cần thiết để tận dụng tối đa tiềm năng của AI. Việc phát triển các công cụ nội bộ hoặc tùy chỉnh các công cụ sẵn có để phù hợp với nhu cầu cụ thể của tòa soạn là một hướng đi.

    Phó Trưởng ban Điện tử Báo Nhân Dân khẳng định, để thành công trong kỷ nguyên AI, các tòa soạn cần áp dụng cách tiếp cận chiến lược, cân bằng giữa việc đón nhận công nghệ mới với việc giữ vững các giá trị báo chí cốt lõi, tập trung vào báo chí độc quyền, xây dựng lòng tin và nuôi dưỡng mối quan hệ trực tiếp với độc giả.

  • 1h trướcDữ liệu lớn - cơ hội vàng để báo chí chuyển mình

    Phát biểu mở đầu phiên tham luận, nhà báo Nguyễn Thị Kim Hải, Phó Trưởng phòng Văn hóa - Ban Thời sự, Đài Truyền hình Việt Nam trình bày tham luận với chủ đề “Dữ liệu lớn và cá nhân hóa nội dung: Hướng đi mới cho báo chí - Ban Thời sự”.

    daithvn.jpg
    Nhà báo Nguyễn Thị Kim Hải, Phó Trưởng phòng Văn hóa - Ban Thời sự, Đài Truyền hình Việt Nam trình bày tham luận.

    Theo nhà báo Nguyễn Thị Kim Hải, trong kỷ nguyên số, báo chí đang chứng kiến sự thay đổi sâu sắc trong cách công chúng tiếp nhận thông tin. Độc giả ngày nay, đặc biệt là thế hệ trẻ lớn lên cùng công nghệ nên rất kỳ vọng nội dung được tùy biến theo nhu cầu và sở thích cá nhân, tương tự như những trải nghiệm số khác trong cuộc sống. Thực tế này đặt ra thách thức lớn cho các cơ quan báo chí: Nếu không thích ứng và cung cấp trải nghiệm mang tính cá nhân hóa, họ có nguy cơ đánh mất độc giả vào tay các nền tảng số và mạng xã hội vốn luôn “thấu hiểu” người dùng.

    Đề cập vai trò của dữ liệu lớn trong sự chuyển đổi của báo chí, nhà báo Nguyễn Thị Kim Hải cho biết, dữ liệu lớn là thuật ngữ đề cập đến việc xử lý một tập hợp dữ liệu rất lớn và phức tạp mà các ứng dụng xử lý dữ liệu truyền thống không xử lý được. Dữ liệu lớn bao gồm việc phân tích, thu thập, giám sát dữ liệu, tìm kiếm, chia sẻ, lưu trữ, truyền nhận, trực quan, truy vấn và tính riêng tư. Công nghệ này đang trở thành “bệ phóng” cho đổi mới báo chí.

    Nếu như trước đây, các quyết định biên tập chủ yếu dựa trên kinh nghiệm và cảm quan, thì nay dữ liệu lớn cung cấp cái nhìn định lượng về hành vi và thị hiếu của độc giả. Hiện nay, các tòa soạn lớn đã bắt đầu tận dụng dữ liệu để trả lời những câu hỏi như: Độc giả quan tâm chủ đề gì? Thời điểm nào họ đọc nhiều nhất? Hình thức nội dung nào hiệu quả?

    Theo nhà báo Nguyễn Thị Kim Hải, báo chí vẫn mang sứ mệnh định hướng và cung cấp thông tin quan trọng cho xã hội. Kỷ nguyên số mở ra những thách thức chưa từng có đồng thời cũng đem đến cơ hội vàng để báo chí chuyển mình. Dữ liệu lớn và cá nhân hóa nội dung chính là chìa khóa cho hướng đi mới của báo chí trong bối cảnh hành vi người dùng thay đổi nhanh chóng.

    Dữ liệu lớn và cá nhân hóa nội dung chính là hướng đi mới đầy triển vọng cho báo chí. Kết hợp sức mạnh công nghệ với giá trị cốt lõi của báo chí, chúng ta có thể tái định nghĩa trải nghiệm tin tức theo cách thức năng động, hấp dẫn hơn và gần gũi hơn với từng độc giả. Đó là con đường để báo chí không chỉ tồn tại, mà còn phát huy vai trò dẫn dắt thông tin trong kỷ nguyên số, đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của công chúng và củng cố vững chắc niềm tin của xã hội.

  • 1h trướcKhẳng định vai trò tích cực trong chuyển đổi xanh, chuyển đổi số

    Tham luận với chủ đề: “Báo Đảng trong thúc đẩy chuyển đổi xanh, phát triển bền vững và nông thôn mới nâng cao”, Phó Tổng Biên tập Báo Sơn La Nguyễn Thị Thanh Hải cho rằng, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số là yêu cầu khách quan, là lựa chọn chiến lược đối với Việt Nam để phát triển nhanh, bền vững, chuyển đổi nền kinh tế từ "nâu" sang "xanh".

    baosonla.jpg
    Phó Tổng Biên tập Báo Sơn La Nguyễn Thị Thanh Hải tham luận tại hội thảo.

    Trên cơ sở chủ trương của Trung ương, của tỉnh về chuyển đổi xanh, phát triển bền vững, Báo Sơn La tăng cường tuyên truyền về phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, phát triển nông nghiệp xanh, nông nghiệp bền vững, phát triển năng lượng tái tạo, công tác quản lý, bảo vệ môi trường sống bền vững…

    Đặc biệt, phóng viên Báo Sơn La đã thực hiện nhiều bài phóng sự, điều tra phản ánh về tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, tình trạng các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường… từ đó, các cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc xử lý, tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất, chế biến nông sản, khai thác khoáng sản…

    Sơn La hôm nay được bạn bè xa gần biết đến không chỉ là một “hiện tượng nông nghiệp” với những thành tựu từ chủ trương trồng cây ăn quả trên đất dốc, trở thành vựa cây ăn quả lớn nhất miền Bắc và lớn thứ 2 cả nước (sau tỉnh Tiền Giang), phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, mà tới đây sẽ trở thành Trung tâm Chế biến nông sản vùng Tây Bắc.

    Tham gia tích cực vào quá trình phát triển của tỉnh, Báo Sơn La đã xây dựng các tuyến bài tuyên truyền nhân dân ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, sản xuất nông nghiệp hữu cơ, thực hành sản xuất nông nghiệp tốt… Báo đã góp phần quan trọng vào thay đổi nhận thức và hành vi của các hộ nông dân trên địa bàn tỉnh trong hoạt động sản xuất, không đánh đổi môi trường lấy kinh tế, không đánh đổi sức khỏe lấy lợi nhuận, thay đổi cách thức sản xuất không chạy theo số lượng và chuyển sang chất lượng, nâng cao giá trị cạnh tranh của sản phẩm; chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp...

    Báo Sơn La xuất bản 3 ấn phẩm: Báo Sơn La thường kỳ, phát hành 5 kỳ/tuần; Tờ tin ảnh Sơn La phát hành 2 số/tháng (dành riêng cho đồng bào dân tộc vùng cao) và Báo Sơn La điện tử phát hành 24/7. Các ấn phẩm của Báo Sơn La ngày càng hấp dẫn, được bạn đọc trong và ngoài nước theo dõi. Đặc biệt, Báo Sơn La điện tử đã phát huy tờ báo đa phương tiện, có nhiều loại hình mới, hấp dẫn, như: Podcast; Short video, E-magazine, ứng dụng AI trong thực hiện các sản phẩm báo chí...

    Bên cạnh đó, Báo Sơn La đã đẩy mạnh phát triển fanpage trên các nền tảng mạng xã hội, như: Fanpage “Báo Sơn La” trên Facebook hiện có 76.000 người theo dõi; kênh YouTube và TikTok “Báo Sơn La” gia tăng nhanh lượng người theo dõi, lan tỏa nhanh chóng, kịp thời thông tin chính thống, chính xác tới công chúng, góp phần định hướng dư luận.

  • 2h trướcBáo chí phát huy tốt vai trò, trách nhiệm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

    Mở đầu phần tham luận có chủ đề “Báo Đảng phát huy truyền thống báo chí cách mạng Việt Nam”, đề cập vấn đề đổi mới công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Đại tá Lê Ngọc Long, Phó Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân, Chủ tịch Liên Chi hội nhà báo Báo Quân đội nhân dân cho rằng, trong thời đại số, báo chí nhất định phải ứng dụng công nghệ, thay đổi tư duy làm báo, đồng thời đổi mới quy trình sản xuất, phù hợp với xu thế hiện nay. Tuy nhiên, báo chí không được ỷ lại vào công nghệ, cần thể hiện sự đặc sắc riêng, đưa ra những dự báo, nhận định sâu sắc, thuyết phục.

    Đại tá Lê Ngọc Long, Phó Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân tham luận tại hội thảo.
    Đại tá Lê Ngọc Long, Phó Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân tham luận tại hội thảo.

    Trong tham luận gửi tới hội thảo, Đại tá Lê Ngọc Long cho biết, hiện nay, hơn 60 cơ quan báo chí Trung ương và địa phương có chuyên trang, chuyên mục, chương trình bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Nhiều cơ quan báo chí đã xây dựng, duy trì đều đặn các chuyên mục, chương trình chuyên sâu về vấn đề này.

    Tháng 4-2021, Báo Quân đội nhân dân là cơ quan báo chí đầu tiên của cả nước phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam phát động, tổ chức cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ nhất năm 2021-2022. Sau 4 năm tổ chức, cuộc thi có tính lan tỏa sâu rộng trong đời sống báo chí, thu hút gần 2.200 tác phẩm của 170 lượt cơ quan báo chí trong cả nước tham dự.

    Theo Phó Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân, cần phát huy vai trò báo chí trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, tập trung vào 3 nội dung chính: Quán triệt chủ trương của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình hiện nay; nhận thức rõ mục đích, mục tiêu của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; các cơ quan báo chí cần tổ chức chuyên trang, chuyên mục và xây dựng lực lượng tham gia tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

    Theo đó, cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan báo chí cần phát huy vai trò tiên phong, dẫn dắt, động viên, khích lệ các cơ quan báo chí, cán bộ, phóng viên tích cực hưởng ứng, tham gia viết bài, tổ chức các chuyên trang, chuyên mục, chương trình tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

    Việc các cơ quan báo chí tham gia tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch vừa là trách nhiệm chính trị, vừa là đạo đức, văn hóa nghề nghiệp nhằm góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta chung sức đồng lòng giữ gìn, bảo vệ, phát huy những giá trị khoa học, cách mạng, tiến bộ, nhân văn trong hệ tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Qua đó, góp phần làm cho hệ giá trị tư tưởng của Đảng thấm sâu vào mọi lĩnh vực của xã hội và trở thành nhân tố định hướng, chi phối đời sống chính trị, tinh thần của đất nước.

  • 2h trướcViết tiếp sứ mệnh của báo chí cách mạng Việt Nam

    Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng cho biết, với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI) đang đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số báo chí nói riêng và là xu thế tất yếu để các cơ quan báo đổi mới và phát triển.

    Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh phát biểu tại hội thảo.
    Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh phát biểu tại hội thảo.

    Tuy nhiên, để thực hiện chuyển đổi số thành công và phát huy hiệu quả thế mạnh của AI, các cơ quan báo chí nói chung và hệ thống báo Đảng nói riêng phải liên tục đổi mới để có thể đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của độc giả thông qua việc liên tục tư duy, đổi mới, sáng tạo và cho ra đời những sản phẩm báo chí mới, hấp dẫn để có thể thu hút độc giả, đặc biệt là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển mạnh mẽ như hiện nay.

    Đánh giá cao nỗ lực chuyển đổi số của các cơ quan báo chí và hệ thống báo Đảng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh tin tưởng, các cơ quan báo chí sẽ có bước phát triển mạnh mẽ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của độc giả trong giai đoạn mới.

    Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cũng cho biết, hiện nay, hệ thống báo chí đang bước vào giai đoạn sắp xếp, đổi mới, tinh gọn bộ máy theo chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Nguyên tắc sắp xếp là đưa báo chí và truyền hình của các địa phương về một mối. Có những địa phương, một cơ quan báo chí sẽ sáp nhập từ nhiều đơn vị; số lượng cán bộ, phóng viên sẽ lên tới hàng trăm người, chắc chắn tạo ra những tác động, ảnh hưởng lớn đến việc tổ chức bộ máy và hoạt động chuyên môn. Các cơ quan báo chí chắc chắn sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn, song việc sắp xếp, tổ chức lại cũng sẽ mở ra những cơ hội phát triển mới.

    Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh khẳng định, dù có những biến động lớn sau khi sắp xếp, tinh gọn, hệ thống báo Đảng vẫn giữ vững vai trò rường cột trong hệ thống báo chí cách mạng; tiếp tục sứ mệnh định hướng cho công chúng, đưa hệ thống báo Đảng phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

  • 2h trướcMinh chứng cho sự chủ động, nhạy bén đón đầu xu thế

    Phát biểu chào mừng hội thảo, đồng chí Nguyễn Doãn Toản, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội bày tỏ vinh dự khi Hà Nội là nơi đăng cai tổ chức Hội thảo báo Đảng khu vực phía Bắc - sự kiện có ý nghĩa thiết thực chào mừng những ngày lễ lớn của đất nước và hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

    ongtoan.jpg
    Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản phát biểu tại hội thảo.

    “Hội thảo lần này với chủ đề: “Phát huy truyền thống báo chí cách mạng, tiên phong chuyển đổi số, đồng hành cùng đất nước tiến vào kỷ nguyên mới” là diễn đàn quan trọng để các cơ quan báo Đảng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, cùng nhau tìm giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động báo chí trong bối cảnh chuyển đổi số toàn diện”, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội nói.

    Chia sẻ kết quả phát triển ấn tượng của Thủ đô Hà Nội trong thời gian qua, đặc biệt là năm 2024 và từ đầu năm 2025 đến nay, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội khẳng định, trong những thành quả đó, có đóng góp rất quan trọng của báo chí Thủ đô và báo chí cả nước. Đồng chí gửi lời cảm ơn sâu sắc đến đội ngũ những người làm báo cả nước vì đã luôn quan tâm, ủng hộ, đồng hành cùng Thủ đô trong những năm qua.

    Đồng chí Nguyễn Doãn Toản nhấn mạnh, thành phố Hà Nội nhận thức sâu sắc vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng của báo chí trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô và luôn dành sự quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi để báo chí hoạt động hiệu quả.

    ongtoan1.jpg
    Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản phát biểu tại hội thảo.

    Đề cập tới nội dung của cuộc hội thảo, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản chia sẻ, chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên chuyển đổi số, nơi công nghệ số trở thành nền tảng của phát triển. Trong bối cảnh đó, báo chí cách mạng cần không ngừng đổi mới, thích ứng, tận dụng cơ hội để khẳng định vai trò, phát huy sứ mệnh trong tình hình mới. Chuyển đổi số không chỉ là yêu cầu khách quan, mà còn là cơ hội để nâng cao hiệu quả truyền thông, tăng sức lan tỏa và giữ vững vai trò định hướng dư luận.

    “Việc tổ chức Hội thảo lần này là minh chứng cho sự chủ động, nhạy bén của báo Đảng khu vực phía Bắc nói chung, Báo Hànộimới nói riêng, trong việc đón đầu xu thế. Đây là dịp để các cơ quan báo chí cùng trao đổi kinh nghiệm, lan tỏa những cách làm hay, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động trong bối cảnh sắp xếp, tinh gọn bộ máy và sắp xếp lại báo chí theo định hướng của Trung ương”, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội nhìn nhận.

    Đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực vượt khó, đoàn kết và đổi mới của các cơ quan báo Đảng trong thời gian qua, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản tin tưởng rằng, với bản lĩnh chính trị vững vàng, với truyền thống vẻ vang, đội ngũ những người làm báo cách mạng sẽ tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong công cuộc chuyển đổi số, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng Thủ đô và đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh, hiện đại.

  • 2h trướcHệ thống báo Đảng phải tiên phong trong quá trình chuyển đổi số

    Báo cáo đề dẫn hội thảo, Nhà báo Nguyễn Minh Đức, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Hànộimới cho biết: Chúng ta đang sống trong những ngày tháng có ý nghĩa lịch sử, không chỉ bởi không khí xúc động, tự hào mà lễ kỷ niệm với hoạt động diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam, 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9; mà còn bởi toàn Đảng, toàn dân ta đang thực hiện cuộc cách mạng mới, cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn bộ máy để chuẩn bị cho đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

    hnm1.jpg
    Tổng Biên tập Báo Hànộimới Nguyễn Minh Đức phát biểu đề dẫn hội thảo.

    Trong bối cảnh đó, chúng ta cùng nhau tụ họp về đây để cùng thảo luận về chủ đề “Phát huy truyền thống báo chí cách mạng, tiên phong chuyển đổi số, đồng hành cùng đất nước tiến vào kỷ nguyên mới”. Đây là hội thảo có ý nghĩa rất sâu sắc, hứa hẹn đem đến một cái nhìn toàn diện, kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai báo chí cách mạng Việt Nam, mà ở đó, báo Đảng luôn giữ vai trò, vị trí trọng yếu.

    Tổng Biên tập Báo Hànộimới Nguyễn Minh Đức nhấn mạnh, trong bối cảnh thế giới đang bước vào kỷ nguyên của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 với những biến đổi sâu sắc, toàn diện trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, đất nước ta đang đứng trước những cơ hội và thách thức chưa từng có. Toàn Đảng, toàn dân ta đang nỗ lực thực hiện hai mục tiêu 100 năm: Đó là đến năm 2030, thời điểm kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

    Để hiện thực hóa khát vọng đó, Trung ương Đảng và đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã khởi xướng và chỉ đạo triển khai thực hiện cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn bộ máy, sắp xếp lại đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Hơn bao giờ hết, chúng ta cần sự đồng lòng, chung sức của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trong đó, báo chí cách mạng nói chung và hệ thống báo Đảng các tỉnh, thành phố nói riêng đóng vai trò hết sức quan trọng.

    tbtmd1.jpg
    Tổng Biên tập Báo Hànộimới Nguyễn Minh Đức phát biểu đề dẫn hội thảo.

    Tình hình mới đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với báo chí Việt Nam phải đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, không ngừng nâng cao chất lượng nội dung và hình thức, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao và đa dạng của công chúng. Đặc biệt, trong dòng chảy mạnh mẽ của cuộc cách mạng số, chuyển đổi số không còn là xu thế, mà là yêu cầu sống còn đối với mỗi cơ quan báo chí. Hệ thống báo Đảng, với vai trò là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các địa phương, hơn ai hết phải tiên phong trong quá trình chuyển đổi số, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo vào hoạt động báo chí, tạo ra những sản phẩm báo chí đa phương tiện, hấp dẫn, lan tỏa mạnh mẽ, góp phần định hướng dư luận xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

    Với tinh thần đó, Hội thảo Báo Đảng các tỉnh, thành phố phía Bắc lần thứ 30 được tổ chức hôm nay mang một ý nghĩa quan trọng. Chủ đề của hội thảo đã thể hiện rõ quyết tâm của các cơ quan báo trong việc kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng, đồng thời mạnh mẽ chuyển mình để đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên mới.

    Để hội thảo đạt được kết quả thiết thực, Ban tổ chức gợi ý các đại biểu tập trung thảo luận sâu, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nội dung các ấn phẩm báo Đảng, đưa chủ trương, Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống hiệu quả nhất; chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất các mô hình chuyển đổi số hiệu quả cho các cơ quan báo Đảng địa phương; vai trò của báo Đảng trong việc đồng hành cùng các địa phương thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh trong kỷ nguyên mới; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên báo Đảng đáp ứng yêu cầu của báo chí hiện đại và quá trình chuyển đổi số…

  • 3h trước

    Chủ trì và điều hành Hội thảo Báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc mở rộng lần thứ 30 “Phát huy truyền thống báo chí cách mạng, tiên phong chuyển đổi số, đồng hành cùng đất nước tiến vào kỷ nguyên mới” là các đồng chí: Tổng Biên tập Báo Hànộimới Nguyễn Minh Đức; Giám đốc, Tổng Biên tập Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thế Lãm và Phó Tổng Biên tập Báo Bắc Giang Trần Văn Đức.

  • 3h trướcHội tụ của lòng nhiệt tình, trách nhiệm và khát vọng phát triển

    Tới dự Hội thảo, đại biểu Trung ương có các đồng chí: Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Nguyễn Thế Kỷ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật trung ương; Hồ Quang Lợi, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA)…

    daibieu3.jpg
    daibieu4.jpg
    daibieu5.jpg
    Các đại biểu dự hội thảo.

    Đại biểu thành phố Hà Nội có các đồng chí: Nguyễn Doãn Toản, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội; Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội; Kiều Thanh Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo thành phố Hà Nội.

    Đại biểu các cơ quan báo chí Trung ương tham dự hội thảo có các nhà báo: Đại tá Lê Ngọc Long, Phó Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân; Nguyễn Hoàng Nhật, Phó Trưởng ban Điện tử Báo Nhân Dân; Nguyễn Thị Kim Hải, Phó Trưởng phòng Văn hóa, Ban Thời sự Đài Truyền hình Việt Nam.

    Tham dự hội thảo có các đại biểu khách mời là các nhà báo: Trương Văn Chuyển, Tổng Biên tập Báo Cần Thơ; Nguyễn Khắc Văn, Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo Sài Gòn Giải Phóng; Hoàng Đăng Khoa, Tổng Biên tập Báo Huế Ngày nay; Nguyễn Việt Ba, Tổng Biên tập Báo Thanh Hóa; Nghiêm Sỹ Đống, Tổng Biên tập Báo Hà Tĩnh; Trương Đức Minh Tứ, Tổng Biên tập Báo Quảng Trị; Hứa Văn Hải, Phó Tổng Biên tập Báo và Đài Phát thanh và Truyền hình Đà Nẵng; Trần Văn Hùng, Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An.

    daibieu2.jpg
    Các đại biểu dự hội thảo.

    Đại biểu Báo Đảng các tỉnh, thành phố phía Bắc tham dự hội thảo, có các nhà báo: Phạm Ngọc Hân, Tổng Biên tập Báo Điện Biên Phủ; Nguyễn Viết Mạnh, Tổng Biên tập Báo Lai Châu; Hà Ngọc Văn, Tổng Biên tập Báo Yên Bái; Mai Đức Thông, Tổng Biên tập Báo Tuyên Quang; Nguyễn Thế Lãm, Giám đốc, Tổng Biên tập Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh; Lê Hồng Kỳ, Tổng Biên tập Báo Hà Nam; Nguyễn Tiến Vụ, Tổng Biên tập Báo Bắc Ninh; Hoàng Thị Hoài Phương, Tổng Biên tập Báo Nam Định; Phạm Văn Tuấn, Giám đốc Trung tâm Báo chí và Truyền thông thành phố Hải Phòng.

    Đại diện lãnh đạo Báo Đảng các tỉnh, thành phố phía Bắc còn có các nhà báo: Trần Trịnh Diệu Hằng, Phó Tổng Biên tập Báo và Đài Phát thanh và Truyền hình Lạng Sơn; Trần Việt Tuyên, Phó Tổng Biên tập Báo Hà Giang; Lưu Thị Nụ, Phó Tổng Biên tập Báo Lào Cai; Phạm Quý Phúc, Phó Tổng Biên tập Báo Bắc Kạn; Nguyễn Tất Thắng, Phó Tổng Biên tập Báo Phú Thọ; Đỗ Hoàng Hạnh, Phó Tổng Biên tập Báo Vĩnh Phúc; Trần Văn Đức, Phó Tổng Biên tập Báo Bắc Giang; Nguyễn Thị Thanh Hải, Phó Tổng Biên tập Báo Sơn La; Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Tổng Biên tập Báo Cao Bằng; Nguyễn Thị Thanh Mai, Phó Tổng Biên tập Báo Hải Dương; Nguyễn Đình Chuyên, Phó Tổng Biên tập Báo Ninh Bình; Trần Thị Thoa, Phó Tổng Biên tập Báo Thái Bình; Nguyễn Ngọc Luyện, Phó Tổng Biên tập Báo Hưng Yên.

    Lãnh đạo các cơ quan báo chí Hà Nội tham dự có các nhà báo: Nguyễn Thành Lợi, Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị; Nguyễn Văn Bình, Tổng Biên tập Báo Lao động Thủ đô; Nguyễn Quỳnh Trang, Tổng Biên tập Báo Phụ nữ Thủ đô.

    Đại biểu Báo Hànộimới - đơn vị đăng cai tổ chức - có nhà báo Nguyễn Minh Đức, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập, cùng các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Biên tập, lãnh đạo các phòng ban và đông đảo cán bộ, phóng viên, công nhân viên của Báo Hànộimới.

    Tham dự hội thảo còn có đại diện các nhà tài trợ.

  • 3h trướcBáo Đảng tiên phong chuyển đổi số, đồng hành cùng đất nước tiến vào kỷ nguyên mới

  • 3h trướcBáo Đảng các tỉnh phía Bắc hội tụ tại Hà Nội

    Trước thềm hội thảo, Báo Hànộimới đã khai mạc gian trưng bày triển lãm ảnh bìa báo Đảng các tỉnh, thành phố phía Bắc.

    hoithao1.jpg
    Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, thành phố Hà Nội khai mạc triển lãm ảnh. Ảnh: Quang Thái
    hoithao2.jpg
    Các đại biểu xem ấn phẩm Báo Hànộimới. Ảnh: Quang Thái
    hoithao4.jpg
    Ảnh: Quang Thái
    hoithao3.jpg
    Các đại biểu tham quan triển lãm. Ảnh: Quang Thái

    Tham dự có các đồng chí: Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Nguyễn Doãn Toản, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội; Hồ Quang Lợi, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA)…

    Triển lãm gồm hơn 30 bìa báo Tết của các báo Đảng khu vực phía Bắc và một số cơ quan báo tham dự hội thảo, cùng nhiều trang báo tuyên truyền về các kỳ Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội và các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, hoạt động xã hội từ thiện của Báo Hànộimới.

    tbtmd.jpg
    Tổng Biên tập Báo Hànộimới Nguyễn Minh Đức phát biểu khai mạc triển lãm.

    Phát biểu khai mạc, Tổng Biên tập Nguyễn Minh Đức khẳng định, triển lãm góp phần khẳng định tinh thần đoàn kết, giao lưu học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm…, thể hiện rõ quyết tâm của các báo Đảng trong việc kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng, cũng như sự chuyển mình mạnh mẽ để đáp ứng yêu cầu phát triển của Thủ đô và cả nước trong kỷ nguyên mới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội thảo Báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc mở rộng lần thứ 30

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.