Chính trị

Hội Sinh viên Việt Nam đề ra 91 đầu việc, tập trung giải quyết tồn tại, hạn chế

Nguyệt Ánh 29/02/2024 17:26

Chiều 29-2, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ hai, nhiệm kỳ 2023-2028, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến vào Dự thảo Chương trình hành động triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI; Dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành; Dự thảo chương trình làm việc toàn khóa của Ban Thư ký, Ban Chấp hành; Dự thảo Quy chế, chương trình làm việc của Ban Kiểm tra Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam…

sv-4.jpg
Quang cảnh hội nghị.

Các đại biểu đều nhất trí với Chương trình hành động triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI. Dự thảo chương trình đề ra 91 đầu việc, tập trung giải quyết những vấn đề mới và khó, tồn tại, hạn chế của công tác Hội và phong trào sinh viên thời gian qua.

Nêu ý kiến tại hội nghị, đại biểu cho rằng, cần có giải pháp thiết thực chăm lo sức khỏe tinh thần cho sinh viên, quan tâm chế độ cán bộ Hội sinh viên; phát huy tinh thần của sinh viên trong các hoạt động tình nguyện Mùa hè xanh, hành động ứng phó với biến đổi khí hậu; cần có hướng dẫn cụ thể về sinh viên tình nguyện trực tuyến; đề xuất những tấm gương “Sinh viên 5 tốt”, sau khi tuyên dương cần bồi dưỡng trở thành hạt giống đỏ; đồng thời, khen thưởng các sinh viên ưu tú. Công tác phát triển Đảng, Đoàn trong sinh viên; các vấn đề liên quan đến đồng hành với sinh viên, hỗ trợ khởi nghiệp… cũng được nêu ra.

sv3.jpg
Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết phát biểu.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết cho biết, Chương trình nghiên cứu học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Sinh viên toàn quốc lần thứ XI sẽ rút ngắn quá trình học tập, với tinh thần khẩn trương, bắt tay thực hiện hiệu quả các nội dung của Nghị quyết. Dự kiến, chương trình diễn ra vào tháng 3-2024, bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến kết nối tới 327 điểm cầu trong và ngoài nước.

Trước đó, tiếp tục chương trình làm việc, sáng 29-2, Hội nghị Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ nhất, khóa XI thảo luận một số vấn đề công tác, trong đó tập trung vào chương trình “Tiếp sức mùa thi” và chiến dịch tình nguyện “Mùa hè xanh” năm 2024.

sv-2(1).jpg
Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam chủ trì hội nghị.

Với Chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm nay, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam sẽ đẩy mạnh phát huy sức ảnh hưởng của người nổi tiếng, người của công chúng trong các hoạt động tiếp sức tinh thần, tư vấn tâm lý, kỹ năng, kinh nghiệm cho thí sinh; xây dựng cẩm nang mùa thi online kết hợp ban hành ấn phẩm bản giấy tới các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh sẽ kéo dài từ tháng 6 đến tháng 8 tới đây, tập trung vào các địa bàn trọng điểm: 33 Làng Thanh niên lập nghiệp, 6 Đảo Thanh niên, 63 thôn, bản khó khăn…

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hội Sinh viên Việt Nam đề ra 91 đầu việc, tập trung giải quyết tồn tại, hạn chế

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.