Hội Nông dân xã Mỹ Đức khẳng định vai trò là cầu nối quan trọng giữa cấp ủy, chính quyền với người dân, trở thành lực lượng nòng cốt trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.
Tiếp sức nông dân phát triển kinh tế
Trong 9 tháng đầu năm 2026, Hội Nông dân xã Mỹ Đức đã tổ chức và phối hợp tổ chức các lớp tập huấn cho 450 lượt cán bộ, hội viên về chế phẩm sinh học, chính sách vay vốn, nghiệp vụ công tác Hội và chuyển đổi số.
Duy trì 7 mô hình tổ hội nghề nghiệp gắn với tổ hợp tác, gồm: 2 mô hình trồng lúa chất lượng cao, 3 mô hình trồng bưởi, 2 mô hình chăn nuôi bò sinh sản. Hội Nông dân xã đã xây dựng 5 phương án, gắn với thành lập 5 tổ hợp tác bảo lãnh cho hội viên vay vốn với tổng số 3,2 tỷ đồng.

Tính đến hết tháng 9-2026, Hội Nông dân xã Mỹ Đức đang quản lý, nhận ủy thác tổng dư nợ gần 77,9 tỷ đồng với 1.093 hộ vay. Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” tiếp tục lan tỏa; vận động gây quỹ xây, sửa nhà cho hội viên khó khăn được 48 triệu đồng, ủng hộ chương trình “Nghĩa tình nông dân Thủ đô” 7,5 triệu đồng.
Hội đã tổ chức các hội nghị tập huấn kiến thức marketing, đưa sản phẩm nông nghiệp của xã Mỹ Đức lên sàn thương mại điện tử.
Hỗ trợ, phối hợp triển khai nhiều giải pháp khuyến khích các tổ chức, cá nhân phát triển sản phẩm OCOP gắn với lợi thế và tiềm năng của địa phương. Đến nay, Hội Nông dân xã đã hỗ trợ được 3 hộ kinh doanh phát triển sản phẩm nông nghiệp (9 sản phẩm) đăng ký chờ cấp có thẩm quyền ban hành quyết định công nhận đạt sản phẩm OCOP.
Tổ chức 15 buổi ra quân tổng vệ sinh, xây dựng 12 chi hội mô hình thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật, tuyến đường hoa nông dân tại khu du lịch Mường Cốc và hàng cây nông dân tại thôn Tế Tiêu.
Hội Nông dân xã Mỹ Đức đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động. Hội đã thực hiện giải ngân, thu lãi không dùng tiền mặt; thành lập các nhóm Zalo để tăng cường kết nối, trao đổi thông tin, từng bước họp không giấy tờ. Xây dựng và quyết định công nhận 5 “Chi hội Nông dân số”.
Đẩy mạnh chuyển đổi số trong hội viên
Là một trong những hội viên vươn lên làm giàu từ nguồn vốn ưu đãi, anh Nguyễn Duy Tuấn, hộ vay vốn thôn Phù Lưu Tế Trung cho biết, gia đình anh được vay 50 triệu đồng từ Quỹ hỗ trợ nông dân thành phố. Nguồn vốn được sử dụng để cải tạo đất, mở rộng thêm diện tích trồng cây ăn quả trên mảnh vườn của gia đình.

Anh Tuấn chia sẻ: “Vay vốn chính sách có nhiều ưu điểm, nhất là lãi suất thấp hơn so với các khoản vay bên ngoài. Khoản vay giúp gia đình có thêm điều kiện đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh khi còn thiếu vốn”.
Theo ông Dương Văn Học, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng cán bộ, hội viên nông dân địa phương vẫn luôn nỗ lực vươn lên, chủ động tham gia các phong trào thi đua và tích cực phát triển kinh tế hộ gia đình. Những người nông dân Mỹ Đức đang tiếp tục vươn lên làm giàu trên chính đồng ruộng, vườn bưởi, đầm sen, chuồng trại chăn nuôi của gia đình mình.

Thời gian tới, Hội Nông dân xã Mỹ Đức tiếp tục nhân rộng mô hình “Chi hội nông dân số”; nâng cao kỹ năng số cho cán bộ, hội viên, hướng dẫn hội viên sử dụng VNeID, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt; đẩy mạnh phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi.
Tăng cường tư vấn, hỗ trợ sản xuất, xúc tiến thương mại, đưa sản phẩm nông nghiệp của xã lên sàn thương mại điện tử; triển khai gian hàng quảng bá nông sản và hàng VietGAP tại khu chợ Vài.
Phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân và các nguồn vốn ủy thác. Hỗ trợ nông dân, ưu tiên các đối tượng chính sách vay vốn ưu đãi để phát triển sản xuất.
Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Mỹ Đức Nguyễn Thị Thúy Hòa, những kết quả Hội đạt được đã góp phần tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của người dân, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên, nông dân trên địa bàn xã.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.