Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hội Nhà báo thành phố Hà Nội đề nghị xử lý nghiêm đối tượng tấn công nhóm phóng viên Đài PT-TH Hà Nội

Hoàng Lân| 07/06/2023 15:11

(HNMO) - Ngày 7-6, Hội Nhà báo thành phố Hà Nội có Công văn số 98-CV/HNB gửi Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Công an quận Đống Đa, Công an phường Ô Chợ Dừa đề nghị xử lý nghiêm các đối tượng tấn nhóm phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình (PT-TH) Hà Nội trong khi tác nghiệp.

Hình ảnh cắt từ clip ghi lại các đối tượng tấn công phóng viên.

Công văn nêu, theo thông tin từ Đài PT-TH Hà Nội và các cơ quan thông tấn báo chí, vào hồi 14h25 ngày 6-6-2023, nhóm phóng viên Đài PT-TH Hà Nội khi đang tác nghiệp tại khu vực vỉa hè trước số nhà 19 phố Đông Các, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội, bị một số đối tượng chặn đường, hành hung.

Trong đó, quay phim T.T.C bị đánh dã man trên phố và trọng thương. Sau khi bị tấn công, các đồng nghiệp Đài PT-TH Hà Nội đã đưa phóng viên T.T.C đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng vẫn bị các đối tượng truy đuổi, đe dọa.

Hiện, phóng viên T.T.C bị đa chấn thương vùng gáy, lưng, đầu, cổ và tiếp tục được điều trị tại bệnh viện. Đây là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, cản trở phóng viên, nhà báo tác nghiệp theo quy định của pháp luật.

Việc các đối tượng hành hung phóng viên diễn ra trong những ngày báo chí cả nước và Thủ đô chuẩn bị kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, không thể chấp nhận được.

Để bảo vệ quyền lợi chính đáng của hội viên nhà báo, đề cao tính nghiêm minh và tinh thần thượng tôn pháp luật, Hội Nhà báo thành phố Hà Nội đề nghị lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội, Công an quận Đống Đa, Công an phường Ô Chợ Dừa chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm pháp luật trong các vụ việc trên.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hội Nhà báo thành phố Hà Nội đề nghị xử lý nghiêm đối tượng tấn công nhóm phóng viên Đài PT-TH Hà Nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.