Thế giới

Hội nghị thượng đỉnh NATO sẽ tập trung hỗ trợ lâu dài cho Ukraine

Kim Phượng 22/05/2025 - 06:59

European Pravda dẫn lời Tổng thư ký tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte cho biết, hội nghị thượng đỉnh NATO sắp tới tại The Hague, Hà Lan sẽ tập trung vào việc hỗ trợ quân sự cho Ukraine để đảm bảo nước này có được vị thế mạnh nhất có thể trong quá trình phòng thủ hiện tại và theo đuổi hòa bình lâu dài.

chien-dau.jpeg
Nga và Ukraine vẫn giao tranh ác liệt trong bối cảnh hai bên đã có cuộc đàm phán trực tiếp hôm 16-5 tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Ukrinform

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Cộng hoà Séc Petr Pavel tại trụ sở NATO ở Brussels, Bỉ, ông Mark Rutte nhấn mạnh rằng tất cả 32 quốc gia thành viên NATO sẽ thảo luận về việc tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine và cách tránh lặp lại các thỏa thuận thất bại trong quá khứ.

"Về vấn đề Ukraine , đây sẽ là chủ đề thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh ở The Hague. Chúng ta phải đảm bảo rằng Ukraine, trong khi cuộc xung đột vẫn tiếp diễn, sẽ nhận được mọi sự hỗ trợ tập thể để có thể ở vị thế tốt nhất", người đứng đầu NATO nêu rõ. Theo đó khi đến thời điểm hòa bình, dù thông qua lệnh ngừng bắn hay thỏa thuận chính thức, thì hòa bình đó phải "bền vững và có thể duy trì".

"Chúng ta phải đảm bảo rằng chúng ta sẽ không bao giờ quay lại những gì đã thấy với thỏa thuận Minsk ", ông Rutte nhấn mạnh và ám chỉ đến các thỏa thuận năm 2015 đã không mang lại hòa bình lâu dài cho miền Đông Ukraine. Tổng thư ký Mark Rutte kết luận bằng việc nhấn mạnh sức mạnh tập thể của NATO: "Điều này thực sự chứng minh rằng NATO, gồm 32 quốc gia với tổng nền kinh tế là 50 nghìn tỷ USD và chi tiêu quốc phòng ở mức cao, thực sự có khả năng tự vệ trước mọi đối thủ".

Các thành viên NATO sẽ họp thượng đỉnh thường niên tại The Hague vào ngày 24-và 25-6 trong bối cảnh cam kết của Mỹ đối với NATO dưới thời Tổng thống Donald Trump ngày càng không chắc chắn .

Ông Trump từ lâu đã chỉ trích các đồng minh NATO và tuyên bố sẽ không bảo vệ những nước không đạt được mục tiêu chi tiêu quốc phòng, trực tiếp thách thức nguyên tắc phòng thủ tập thể của liên minh. Tổng thống Mỹ đã cáo buộc các nước châu Âu không đóng góp công bằng cho nhu cầu quốc phòng của liên minh, và chính quyền của ông đã ra tín hiệu rằng trọng tâm chiến lược đang chuyển từ châu Âu sang khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Các thành viên NATO đã tăng đáng kể chi tiêu quốc phòng kể từ khi Nga thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào năm 2022, với các quốc gia như Ba Lan và các quốc gia Baltic đặt mục tiêu chi 5% GDP cho quốc phòng trong những năm tới.

Theo European Pravda , Kyiv Independent

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội nghị thượng đỉnh NATO sẽ tập trung hỗ trợ lâu dài cho Ukraine

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.