Từ ngày 8 đến 10-10, tại thành phố Đà Nẵng, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (VINATOM) tổ chức Hội nghị khoa học và công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16 (VINANST-16).
Hội nghị năm nay có ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra trong bối cảnh Việt Nam tái khởi động chương trình phát triển điện hạt nhân, đồng thời ban hành nhiều chủ trương, chính sách quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
VINANST-16 thu hút khoảng 80 tổ chức trong và ngoài nước, với hơn 400 đại biểu. Sau quá trình phản biện của Hội đồng khoa học, VINANST-16 đã chọn 206 báo cáo, trong đó 117 báo cáo trình bày trực tiếp và 89 báo cáo poster.
Tại phiên toàn thể về các công nghệ hạt nhân tiên tiến và xu hướng phát triển trên thế giới, các diễn giả Hàn Quốc, Nhật Bản, Nga, Thụy Điển, Trung Quốc và Mỹ trình bày về các tiến bộ trong chẩn đoán vận hành lò phản ứng, lò neutron nhanh, chùm tia điện tử, và thiết kế nhà máy hạt nhân hiện đại. Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam cập nhật tình hình nghiên cứu và dự án điện hạt nhân Việt Nam. Các phiên làm việc tại 7 tiểu ban chuyên môn tập trung vào các lĩnh vực: Công nghệ lò phản ứng và an toàn hạt nhân; vật lý hạt nhân cơ bản; quan trắc phóng xạ môi trường; ứng dụng bức xạ trong y tế, nông nghiệp, công nghiệp, môi trường; hóa phóng xạ và quản lý chất thải phóng xạ.
Trong khuôn khổ sự kiện còn diễn ra hội thảo của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) với chủ đề: “Kinh nghiệm trong quản lý dự án điện hạt nhân”. Tại đây, các diễn giả chia sẻ kinh nghiệm xây dựng, quản lý và vận hành nhà máy điện hạt nhân quy mô lớn, cũng như các giải pháp kỹ thuật và phát triển năng lực nhân sự trong ngành.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.