Gia đình

Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Ứng Hòa tổ chức Ngày hội Gia đình gắn kết yêu thương

Bạch Thanh 27/06/2023 15:27

Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Ứng Hòa phân công cán bộ, hội viên phụ nữ quan tâm, thăm hỏi, động viên, hỗ trợ thường xuyên và nhận đỡ đầu 37 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn với mức kinh phí từ 300.000 - 500.000 đồng/tháng.

ngay-hoi-gd-ung-hoa.jpg
Ban tổ chức khen thưởng các tập thể, cá nhân tham dự chương trình.

Ngày 27-6, Cụm thi đua số 4, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Ứng Hoà tổ chức Ngày hội Gia đình gắn kết yêu thương. Tham dự chương trình có đại diện Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội, huyện Ứng Hòa và 7 xã Cụm thi đua số 4 gồm: Đông Lỗ, Minh Đức, Đại Cường, Đại Hùng, Trung Tú, Đồng Tân, Kim Đường.

Tham gia Ngày hội Gia đình gắn kết yêu thương, Cụm thi đua số 4 đã tổ chức các hoạt động giao lưu văn nghệ. Các chi hội phụ nữ trên địa bàn các xã mang lời ca, điệu múa với nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi quê hương đất nước, đặc biệt là ca ngợi và tôn vinh Ngày Gia đình Việt Nam…

ngay-hoi-gd-ung-hoa1.jpg
Ban tổ chức khen thưởng các tập thể, cá nhân tham dự chương trình.

Ngay sau các hoạt động giao lưu văn nghệ là chương trình thi nấu ăn “Bữa cơm gia đình - ấm áp yêu thương”. Trong thời gian 2 tiếng đồng hồ, 7 xã hoàn thành những món ăn truyền thống của người Việt Nam đầy đủ dinh dưỡng, đa dạng về món ăn, đẹp về thẩm mỹ, ngon về chất lượng, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Ngoài nấu ăn, các xã thể hiện phần thuyết trình rất khéo léo, ấn tượng để giới thiệu từng món ăn với Ban giám khảo. Kết thúc hội thi nấu ăn, Ban tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì và 4 giải Ba cho các xã.

Ngày hội Gia đình gắn kết yêu thương được tổ chức nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các gia đình giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức, xây dựng gia đình ngày càng hạnh phúc.

ngay-hoi-gd-ung-hoa3.jpg
Nhiều tiết mục văn nghệ sôi nổi tại chương trình.

Thời gian qua, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Ứng Hòa tập trung triển khai có hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và người dân tham gia xây dựng gia đình “No ấm - Tiến bộ - Hạnh phúc - Văn minh” với nhiều nội dung thiết thực, hình thức đa dạng, phong phú. Các câu lạc bộ “Xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Nuôi dạy con tốt”, “Phụ nữ và gia đình thực hiện an toàn giao thông”, “Phụ nữ với pháp luật”, “Mẹ và con gái”… được duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động…

ngay-hoi-gd-ung-hoa4.jpg
Phần thi nấu ăn tại chương trình thu hút đông đảo chị em tham gia.

Đặc biệt, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Ứng Hòa chỉ đạo các cấp Hội tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ, kết nối các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tặng quà, nhu yếu phẩm, đồ dùng học tập, các hiện vật khác vào các dịp Quốc tế thiếu nhi 1-6, đầu năm học mới, Tết Nguyên đán; phân công cán bộ, hội viên phụ nữ quan tâm, thăm hỏi, động viên, hỗ trợ thường xuyên và nhận đỡ đầu 37 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn với mức kinh phí từ 300.000 - 500.000 đồng/tháng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Ứng Hòa tổ chức Ngày hội Gia đình gắn kết yêu thương

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.