Ngày 26-8, tại Hà Nội, Hội Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ 2026-2031. Đại hội đã bầu bà Nguyễn Thanh Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, làm Chủ tịch Hội khóa IV, đồng thời bầu 29 Ủy viên Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Nguyễn Thanh Hải khẳng định việc được Đại hội tín nhiệm là vinh dự lớn, đồng thời đặt ra trách nhiệm cao đối với Ban Chấp hành khóa IV trong việc kế thừa, phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ trước.
Tân Chủ tịch Hội cho biết nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ tập trung chuyển những kết quả và lợi thế đã có thành các chương trình hợp tác cụ thể, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân và đóng góp thiết thực vào các mục tiêu phát triển đất nước.
Một trong những trọng tâm được bà Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh là tăng cường kết nối với các hiệp hội, doanh nghiệp và nhà đầu tư Hàn Quốc, nhất là trong những lĩnh vực Việt Nam đang ưu tiên phát triển. Theo đó, Hội Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc sẽ phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và mở rộng hợp tác giữa các đối tác hai nước.
Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh mô hình phát triển dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, bà Nguyễn Thanh Hải cho rằng hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc trong những lĩnh vực này có nhiều tiềm năng và cần được thúc đẩy mạnh mẽ hơn.
Theo bà, Hội có thể góp phần kết nối các doanh nghiệp, tổ chức hữu nghị, cơ quan đại diện và đối tác Hàn Quốc với các chương trình phát triển khoa học - công nghệ của Việt Nam; qua đó huy động thêm nguồn lực phục vụ quá trình phát triển đất nước.
“Nhiệm vụ của Hội Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc, sự đóng góp của các thành viên trong Hội cũng như sự phối hợp của các doanh nghiệp, tổ chức hữu nghị và Đại sứ quán Hàn Quốc đối với sự nghiệp phát triển khoa học, công nghệ của đất nước là hết sức quan trọng”, bà Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh.
Bên cạnh mở rộng hợp tác đối ngoại, tân Chủ tịch Hội đặt yêu cầu củng cố tổ chức Hội từ Trung ương đến cơ sở, coi đây là nền tảng để nâng cao hiệu quả hoạt động. Theo đó, các chi hội và hội thành viên tại địa phương cần phát huy tính chủ động, đồng thời mỗi hội viên phải trở thành một cầu nối tích cực trong quan hệ hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc.
Bà Nguyễn Thanh Hải khẳng định, Ban Chấp hành khóa IV sẽ tiếp tục giữ gìn đoàn kết, phát huy thành quả của nhiệm kỳ III, đồng thời đổi mới phương thức hoạt động, hướng mạnh vào các chương trình hợp tác có nội dung cụ thể, tạo giá trị thiết thực.
Với định hướng này, Hội Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc kỳ vọng tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa nhân dân hai nước, góp phần củng cố nền tảng xã hội của quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc, đồng thời mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực phù hợp với yêu cầu phát triển của hai nước trong giai đoạn mới.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.