Kinhtedothi - Tiếp nối hành trình hơn 45 năm hình thành và phát triển, Hội Hoa Xuân TP Hồ Chí Minh lần thứ 46 chính thức trở lại tại Công viên Tao Đàn với quy mô 9,6 ha. Không chỉ là điểm hẹn thưởng ngoạn hoa cảnh mỗi dịp Tết đến, sự kiện năm nay còn gửi gắm thông điệp về khát vọng bứt phá, tinh thần hội tụ và tầm nhìn vươn mình mạnh mẽ của TP trong kỷ nguyên mới.
Tâm thế vươn mình từ di sản gần nửa thế kỷ
Ra đời từ sau ngày đất nước thống nhất, Hội Hoa Xuân Tao Đàn đã trở thành một biểu tượng văn hóa quen thuộc của người dân TP Hồ Chí Minh mỗi dịp Tết đến Xuân về. Bước sang lần tổ chức thứ 46, trong bối cảnh TP đang chuyển mình mạnh mẽ hướng đến vai trò siêu đô thị quốc tế, Hội Hoa Xuân 2026 mang sứ mệnh kết nối giá trị truyền thống với tầm nhìn tương lai.
Thông điệp năm nay là sự hội tụ tinh hoa đất trời, tài năng của các nghệ nhân khắp mọi miền và niềm tin, ý chí của cộng đồng cùng hướng về một Việt Nam thịnh vượng. Tinh thần ấy được thể hiện xuyên suốt trong bố cục không gian, ngôn ngữ tạo hình và các đại cảnh chủ đạo của lễ hội.
Sắc Ngọ nghinh xuân, không gian nghệ thuật của khát vọng bứt phá
Lấy cảm hứng từ linh vật ngựa – biểu trưng của sức mạnh, sự bền bỉ và tinh thần tiên phong, Hội Hoa Xuân TP Hồ Chí Minh lần thứ 46 khắc họa hình ảnh ngựa phi nước đại như biểu tượng cho nhịp chuyển mình mạnh mẽ của đất nước. Gam màu chủ đạo đỏ – cam – vàng ấm áp kết hợp xanh lam, xanh ngọc thiên nhiên mang đến nguồn năng lượng tươi mới, tràn đầy sinh khí.
Nổi bật tại cổng chính Trương Định là đại cảnh “Sắc Ngọ Nghinh Xuân” với hình tượng bộ ba linh vật ngựa sải bước trên nền sóng tre cách điệu – biểu trưng cho dòng chảy cội nguồn. Con đường nghệ thuật “Vinh Quy Bái Tổ” dẫn lối qua dòng sông ánh sáng rực rỡ hoa tươi và hoa đăng, kết thúc tại Trống Hoa Lịch Sử, gợi nhắc chiều sâu truyền thống lễ hội dân tộc.
Tại cổng Nguyễn Thị Minh Khai, đại cảnh “Vạn Mã Nghênh Xuân” và điểm nhấn “Tuấn Mã Phi Vân” tạo ấn tượng mạnh mẽ về tốc độ, sức bật và khát vọng hội nhập quốc tế. Trong khi đó, không gian “Xuân Ca Giao Hòa” tại cổng Cách Mạng Tháng Tám là bản giao hưởng của hoa, ánh sáng và công nghệ, mang đến trải nghiệm thị giác giàu cảm xúc.
Bên cạnh các đại cảnh, hệ thống tiểu cảnh, khu trưng bày kỳ hoa dị thảo, bonsai, lan rừng, mai vàng, sứ nghệ thuật… cùng các tác phẩm độc bản của nghệ nhân cả nước tạo nên một “vườn Xuân khổng lồ” sống động. Đặc biệt, chương trình diễu hành – trình diễn nghệ thuật với các giống ngựa quốc tế diễn ra hàng đêm tại Công viên Tao Đàn là điểm nhấn mới mẻ, lần đầu tiên xuất hiện tại Hội Hoa Xuân TP Hồ Chí Minh.
Hội Hoa Xuân TP Hồ Chí Minh lần thứ 46 không chỉ là nơi thưởng lãm hoa cảnh mà còn là không gian văn hóa – nghệ thuật giàu bản sắc, gửi gắm niềm tin vào một mùa Xuân mới an lành, thịnh vượng và vươn xa. Ban Tổ chức hân hoan đón chào người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm và hòa mình vào không khí Xuân rộn ràng tại Công viên Tao Đàn.
Được biết, Hội Hoa Xuân TP Hồ Chí Minh lần thứ 46 - Xuân Bính Ngọ 2026 sẽ diễn ra từ ngày 12 đến 22/2 (ngày 25 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến mùng 6 Tết Bính Ngọ) tại Công viên Tao Đàn, phường Bến Thành, với quy mô 9,6 ha. Lễ khai mạc được tổ chức lúc 18 giờ ngày 12/2 tại cổng số 1 Trương Định.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.