Đại hội đại biểu Hội Cựu thanh niên xung phong (TNXP) thành phố Hà Nội lần thứ V, nhiệm kỳ 2026-2031, sẽ diễn ra ngày 22 và 23-9, với chủ đề “Đoàn kết, nghĩa tình, đổi mới sáng tạo, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh”.
Phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội đã có cuộc trao đổi với Phó Chủ tịch Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu TNXP thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Đính về kết quả nổi bật của nhiệm kỳ IV và công tác chuẩn bị cho Đại hội.
- Thưa ông, nhìn lại nhiệm kỳ 2022-2026, ông đánh giá như thế nào về những kết quả nổi bật mà Hội Cựu TNXP Hà Nội đã đạt được?

Nhiệm kỳ IV là một nhiệm kỳ rất đặc biệt đối với Hội Cựu TNXP Thành phố Hà Nội. Hội có 39.822 hội viên, riêng trong 5 năm qua đã kết nạp thêm 2.997 hội viên mới. Đội ngũ cán bộ Hội các cấp hiện có 2.547 người, trong đó 11 cán bộ chuyên trách cấp thành phố và 2.536 cán bộ cấp xã, phường. Chúng tôi cũng đã phối hợp tổ chức 122 lớp tập huấn, bồi dưỡng cho 8.391 lượt cán bộ cơ sở, và có 7.508 lượt cán bộ, hội viên trực tiếp tham gia công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể tại cơ sở.
Về công tác chính sách, chúng tôi đã tham mưu điều chỉnh mức hỗ trợ đối với nữ cựu TNXP cô đơn, khó khăn từ 540.000 đồng lên 1.100.000 đồng/người/tháng; phối hợp giải quyết chế độ chính sách cho 838 người; đồng thời triển khai trao tặng Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang cho hội viên.

Đặc biệt, phong trào “Vì nghĩa tình đồng đội” đã vận động, hỗ trợ xây mới 47 nhà tình nghĩa trị giá 4 tỷ 130 triệu đồng và sửa chữa 98 nhà ở với tổng số tiền 2 tỷ 793 triệu đồng; trao 19.631 phần quà trị giá 9 tỷ 565 triệu đồng và tặng 493 sổ tiết kiệm trị giá 1 tỷ 577 triệu đồng cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức mừng thọ cho 3.812 hội viên cao tuổi qua các năm. Quỹ Nghĩa tình đồng đội tại cơ sở hiện đạt gần 21 tỷ đồng, là nguồn lực quan trọng giúp hội viên vay không lãi để phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững.
Ghi nhận những nỗ lực đó, Hội Cựu TNXP thành phố Hà Nội đã vinh dự được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, cùng nhiều cờ thi đua, Bằng khen của Trung ương Hội, thành phố và các cấp.
- Trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ 1-7-2025, Hội đã có giải pháp gì để tổ chức không bị đứt gãy, gián đoạn?
Khi bỏ cấp huyện, Hội đã chỉ đạo chuyển đổi hoạt động của Hội Cựu TNXP tại 30 quận, huyện, thị xã (cũ) thành các Ban Liên lạc khu vực, đóng vai trò “cánh tay nối dài” của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ trong chỉ đạo, điều hành. Chúng tôi phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các địa phương để thành lập Ban Chấp hành lâm thời tại các xã, phường mới sau sắp xếp.

Tính đến nay, đã có 93/126 xã, phường có quyết định sáp nhập và thành lập Hội Cựu TNXP; trong đó 73/126 xã, phường đã tổ chức Đại hội theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Hội.
Tuy nhiên, trong tổng số 2.547 cán bộ Hội các cấp, hiện mới chỉ có 219 người được hưởng chế độ thù lao, số còn lại chưa được hưởng phụ cấp. Đây là điều tôi mong Ban Chấp hành khóa V sớm có giải pháp kiến nghị tháo gỡ trong nhiệm kỳ tới.
- Vậy đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu lần thứ V đã được triển khai đến đâu, thưa ông?
Đại hội đại biểu Cựu TNXP thành phố Hà Nội lần thứ V, nhiệm kỳ 2026-2031, dự kiến diễn ra trong hai ngày 22 và 23-9. Công việc chuẩn bị cho Đại hội đang được tiến hành khẩn trương, đúng tiến độ.

Ban Thường vụ Hội Cựu TNXP thành phố đã thống nhất thông qua các văn kiện cốt lõi trình Đại hội, gồm: Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành, Báo cáo tổng kết của Ban Kiểm tra và Đề án nhân sự khóa V.
Về công tác nhân sự, dự kiến sẽ bầu 59 Ủy viên Ban Chấp hành cho nhiệm kỳ mới, trong đó sẽ tăng đại diện từ cơ sở nhằm đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.
- Với chủ đề “Đoàn kết, nghĩa tình, đổi mới sáng tạo, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh”, Hội đặt ra phương hướng, mục tiêu trọng tâm nào cho nhiệm kỳ 2026-2031?

Phương hướng chung của nhiệm kỳ V là tiếp tục phát huy truyền thống Anh hùng và vai trò nhân chứng lịch sử của lực lượng TNXP; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền. Chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động Cựu thanh niên xung phong nêu gương sáng học tập, thực hành theo tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào “Vì nghĩa tình đồng đội”, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ Thủ đô.
Một nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng, tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố giải quyết dứt điểm các chế độ, chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với TNXP đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc hiện đang sinh sống trên địa bàn Hà Nội. Đồng thời, chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ Hội các cấp có bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm, am hiểu công nghệ số, đủ sức đáp ứng yêu cầu đổi mới phương thức hoạt động trong giai đoạn mới.
Chúng tôi cũng xác định sẽ tiếp tục nhân rộng các mô hình kinh tế giỏi của hội viên; đẩy mạnh xã hội hóa nguồn lực chăm lo cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, cô đơn, không nơi nương tựa.
Có thể nói, mỗi việc làm nghĩa tình, mỗi công trình chào mừng Đại hội hôm nay sẽ là động lực mạnh mẽ để lực lượng Cựu TNXP Thủ đô tự tin, vững vàng bước vào nhiệm kỳ mới, nhiệm kỳ mà chúng tôi tin tưởng Ban Chấp hành khóa V sẽ kế thừa, phát huy những nền tảng đã xây dựng, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng Thủ đô Hà Nội văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc.
- Trân trọng cảm ơn ông!
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.