Xã hội

Hội Cựu chiến binh các cấp thành phố hỗ trợ xây mới, sửa chữa 62 nhà đồng đội

Hiền Phương 29/12/2023 - 13:37

Ngày 29-12, Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” năm 2023 và phát động phong trào thi đua năm 2024.

cuuchienbinh.jpg
Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội đón nhận Cờ thi đua xuất sắc của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Năm 2023, phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” của cựu chiến binh Thủ đô đã tập hợp đông đảo cán bộ, hội viên, thực hiện xuất sắc nhiệm vụ tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ nhân dân.

Hội Cựu chiến binh thành phố phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội giúp 40.578 hội viên vay vốn phát triển kinh tế, giải quyết việc làm cho gần 50.000 lao động. Hội Cựu chiến binh các cấp đã hỗ trợ xây mới 42 nhà đồng đội trị giá 1,68 tỷ đồng, sửa chữa 20 nhà trị giá 400 triệu đồng, tặng 9 bò sinh sản trị giá 180 triệu đồng, 2 sổ tiết kiệm trị giá 20 triệu đồng và nhiều công cụ sản xuất.

Hội đã tham gia giáo dục truyền thống cho hơn 70.000 học sinh, giáo viên tại 75 trường THCS và tiểu học; tổ chức hơn 1.000 buổi tọa đàm để giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ.

Cũng trong năm qua, các cấp Hội đã kết nạp 8.370 hội viên, đưa tổng số hội viên toàn thành phố là 276.114 hội viên; thành lập và duy trì 2.967 câu lạc bộ Cựu quân nhân với hơn 100.000 hội viên...

Năm 2024, Hội Cựu chiến binh thành phố sẽ tăng cường phối hợp bảo đảm an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội; xây dựng tổ chức Hội các cấp vững mạnh toàn diện...

tt.jpg
Các tập thể tiêu biểu của Hội Cựu chiến binh thành phố được Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Tại hội nghị, Hội Cựu chiến binh thành phố đã phát động phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” năm 2024; phấn đấu trên 98% tổ chức Hội, trên 80% cán bộ, hội viên đạt các tiêu chuẩn “Cựu chiến binh gương mẫu”, trong đó có 50% tập thể, cá nhân được khen thưởng dưới các hình thức. Mỗi năm phấn đấu giảm từ 1-1,5% tỷ lệ hộ cựu chiến binh nghèo theo chuẩn đa chiều...

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam Bế Xuân Trường đề nghị, các cấp Hội và hội viên cựu chiến binh Thủ đô tiếp tục gương mẫu, giữ vững và phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền trống của Hội Cựu chiến binh Việt Nam “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới” để hoàn thành nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao.

Toàn hội tiếp tục làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền, vận động, thuyết phục để nhân dân cùng thực hiện tốt hơn nữa các mục tiêu, kế hoạch của thành phố, mỗi cựu chiến binh Thủ đô cần nêu cao tấm gương sáng về đạo đức, phẩm chất cách mạng.

Đặc biệt, các cấp Hội tiếp tục phối hợp thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao; Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả hơn nữa Đề án “Cựu chiến binh đoàn kết giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững và các hoạt động nghĩa tình”...

Tại hội nghị, Hội Cựu chiến binh thành phố và 15 tập thể đã được Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc. 14 tập thể, 10 cá nhân được Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tặng Bằng khen. Hội Cựu chiến binh thành phố tặng Bằng khen cho 5 tập thể có thành tích trong hoạt động nghĩa tình đồng đội và 151 tập thể, 328 cá nhân có tiêu biểu trong năm 2023.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hội Cựu chiến binh các cấp thành phố hỗ trợ xây mới, sửa chữa 62 nhà đồng đội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.