Giáo dục

Học sinh được tư vấn thông tin quan trọng khi xét tuyển đại học năm 2025

Thống Nhất 29/03/2025 - 22:35

Hơn 2.000 học sinh Hà Nội đã tham gia chương trình đối thoại, tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp trước mùa tuyển sinh đại học năm 2025.

2025-tu-van-2-tuoi-tre.jpg
Ban tư vấn hướng nghiệp là các chuyên gia, nhà quản lý, nhà giáo có kinh nghiệm. Ảnh: TT

Chương trình “Đối thoại tư vấn hướng nghiệp” diễn ra ngày 29-3 tại Trường Trung học phổ thông Cổ Loa (huyện Đông Anh) do Báo Tuổi trẻ Thủ đô phối hợp với các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố tổ chức. Chương trình thu hút sự tham gia của hơn 2.000 học sinh từ các trường trung học phổ thông như Cổ Loa, Lê Văn Thiêm, Lý Thường Kiệt, Chu Văn An…

Xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao

Theo Phó Tổng Biên tập Báo Tuổi trẻ Thủ đô Ngô Vương Tuấn, chúng ta đang sống trong thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0 với nhiều sự thay đổi mạnh mẽ, đặt ra những yêu cầu mới đối với nguồn nhân lực. Việc định hướng nghề nghiệp không chỉ dừng lại ở việc chọn một công việc ổn định, mà còn là việc trang bị kỹ năng, tư duy sáng tạo, khả năng thích nghi với những biến đổi của thị trường lao động. Hoạt động tư vấn tuyển sinh mà Báo Tuổi trẻ Thủ đô thực hiện không chỉ giúp các em có được thông tin cần thiết về ngành nghề, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần vào sự phát triển mạnh mẽ của đất nước trong thời đại mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

2025-tu-van-4-tuoi-tre-.jpg
Học sinh rất quan tâm đến các phương thức xét tuyển đại học năm nay. Ảnh: TT

Năm nay, công tác tuyển sinh của các trường đại học có một số thay đổi. Bởi vậy, việc giúp học sinh định hướng đúng ngành, nghề để có lựa chọn chính xác cho bản thân trong năm nay là vô cùng quan trọng. Chương trình giúp học sinh hiểu rõ hơn về các ngành nghề, từ đó có định hướng nghề nghiệp phù hợp; góp phần giải quyết tình trạng mất cân bằng trong lựa chọn ngành nghề hiện nay.

Tại chương trình rất nhiều học sinh lớp 12 bày tỏ băn khoăn về các phương thức xét tuyển cũng như những điều cần lưu ý để tối ưu hóa cơ hội trúng tuyển vào các trường đại học uy tín. Giải đáp điều này, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Thu Hương, Phó Chủ nhiệm khoa tâm lý học, Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), cho biết, cách thức đăng ký xét tuyển đại học năm 2025 giữ ổn định như năm trước. Tuy nhiên, tất cả điểm học bạ, điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông và kết quả các kỳ thi riêng của thí sinh được đưa lên hệ thống và xét tuyển chung một đợt.

Thí sinh được đăng ký ngành, trường theo nhu cầu, ở cả bậc cao đẳng lẫn đại học. Các em có thể tận dụng kết quả tốt nhất, ở bất kỳ phương thức nào để đặt nguyện vọng, giảm chi phí, công sức.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Thu Hương, điều quan trọng nhất là học sinh phải có mục tiêu và kiên trì, nỗ lực để đạt được các mục tiêu đó. Bên cạnh đó, các em căn cứ vào năng lực và sự thích thú của bản thân để lựa chọn ngành nghề phù hợp.

Giải quyết bài toán “thừa thầy thiếu thợ”

Tại chương trình, chuyên gia từ các trường đại học đã trả lời câu hỏi của học sinh về định hướng nghề nghiệp, chọn ngành, chọn trường cùng nhiều lưu ý quan trọng khác khi đăng ký xét tuyển.

2025-tu-van-1-tuoi-tre-.jpg
Các học sinh đặt nhiều câu hỏi liên quan đến việc chọn ngành đào tạo. Ảnh: TT

Đại diện các doanh nghiệp, doanh nhân cũng chia sẻ, truyền cảm hứng động lực thúc đẩy các em học sinh theo đuổi ước mơ; qua đó tạo môi trường tư vấn chất lượng và đa dạng để giúp học sinh hiểu rõ hơn về các lựa chọn học tập và nghề nghiệp phù hợp.

Nhiều em học sinh bày tỏ băn khoăn, nhiều năm qua, tình trạng “thừa thầy - thiếu thợ” được đề cập đến rất nhiều. Vậy các em học sinh cần lưu ý gì trong việc định hướng nghề nghiệp trong tương lai?

Giải đáp điều này, Nhà giáo ưu tú, Tiến sĩ Phạm Xuân Khánh, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội cho biết, tình trạng “thừa thầy” là do quá nhiều em đăng ký học đại học trong khi nhu cầu xã hội không dùng hết. Trong khi đó, “thợ” là những người làm việc trực tiếp trong các nhà máy, tạo ra sản phẩm được các doanh nghiệp ưu tuyển dụng lại có ít em đăng ký học.

Tiến sĩ Phạm Xuân Khánh lưu ý, trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp phá sản, cả nước đang thực hiện tinh gọn bộ máy, số lượng công chức viên chức chỉ còn 1/3, các em học sinh cần phải bám sát thực tế để lựa chọn ngành nghề, để có việc làm trong tương lai.

2025-tu-van-3-tuoi-tre-.jpg
Hơn 2.000 học sinh tham gia chương trình tư vấn tuyển sinh. Ảnh: TT

Tiến sĩ Phạm Xuân Khánh cho biết, Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội hiện đào tạo 45 ngành nghề. Nhà trường cam kết tất cả sinh viên đạt chuẩn kỹ năng ra trường có việc làm. Hiện nhà trường phối hợp với 400 doanh nghiệp trong và ngoài nước để đào tạo việc làm cho sinh viên.

Trong tháng 4-2025, Báo Tuổi trẻ Thủ đô sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị tổ chức các chương trình tư vấn tuyển sinh tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn quận Hà Đông, huyện Thanh Trì, huyện Đan Phượng và nhiều khu vực khác.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Học sinh được tư vấn thông tin quan trọng khi xét tuyển đại học năm 2025

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.