Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

TTXVN| 10/12/2021 06:55

Chiều 9-12, tại trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã chủ trì cuộc họp bàn với các bộ, ngành liên quan về kế hoạch khôi phục các chuyến bay thương mại quốc tế từ ngày 15-12-2021. Qua ý kiến của các bộ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh cho rằng, việc khôi phục các chuyến bay thương mại quốc tế là yêu cầu của thực tiễn. Đây mới là giai đoạn thí điểm, do đó cần lựa chọn một số nước có hệ số an toàn cao, thực hiện trên cơ sở có đi có lại.

Cuộc họp bàn về kế hoạch phôi phục các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ. (Nguồn: VGP)

* Tại Hà Nội, ngày 9-12, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đồng chủ trì Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2025 giữa Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Quốc phòng. Cùng tham dự có Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, để chương trình ký kết được triển khai hiệu quả trong thời gian tới, hai cơ quan cần xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, phối hợp thường xuyên...

* Tại trụ sở Chính phủ, chiều 9-12, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Tổ trưởng Tổ công tác số 4 về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ đã làm việc với lãnh đạo 3 địa phương là Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hưng Yên về những khó khăn, vướng mắc, đề xuất các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.

Chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu, các địa phương cần khắc phục khó khăn, phối hợp chặt chẽ với bộ, ngành chuyên môn, nỗ lực cao nhất trong giải ngân vốn đầu tư công theo các mốc thời gian cụ thể.

* Chiều 9-12, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã chủ trì cuộc giao ban trực tuyến với các bộ, ngành và tỉnh Đồng Nai về tiến độ triển khai dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Phát biểu kết luận, Phó Thủ tướng chia sẻ những khó khăn với các bộ, ngành, địa phương, nhà đầu tư, nhà thầu trong quá trình triển khai dự án, nhất là tỉnh Đồng Nai. Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Giao thông - Vận tải sớm phê duyệt chính thức từng mốc tiến độ cụ thể của mỗi hạng mục dự án. Mục tiêu là phải hoàn thành toàn bộ công trình trước tháng 1-2025.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.