Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

TTXVN| 11/06/2022 06:52

Nhân dịp chuẩn bị diễn ra “Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào 2022”, chiều 10-6, Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Lào tổ chức cuộc gặp mặt các thành viên Nhóm nhằm thông báo kết quả hoạt động thời gian qua, trao đổi về định hướng hoạt động trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và kế hoạch hoạt động năm 2022. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Chủ tịch Tổ chức Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Lào Trần Thanh Mẫn chủ trì buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, để tiếp tục kế thừa, phát huy kết quả, kinh nghiệm của các nhiệm kỳ trước và để triển khai tốt các hoạt động của Nhóm trong thời gian tới, các thành viên Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Lào cần tích cực, chủ động triển khai và tham gia các hoạt động của Nhóm, cơ quan, địa phương nơi mỗi đại biểu đang công tác trong việc tăng cường quan hệ hợp tác với các đối tác phía Lào, đặc biệt là triển khai các hoạt động trong “Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào 2022”, kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào, tiếp tục là cầu nối đóng góp tích cực, phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại giữa hai nước.

* Sáng 10-6, tại Phủ Chủ tịch, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022), Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã tiếp Đoàn đại biểu người có công với cách mạng tỉnh Đắk Nông.

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch nước bày tỏ sự tri ân đối với người có công tỉnh Đắk Nông đã có nhiều cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, đóng góp công sức cho sự phát triển của quê hương, đất nước; đồng thời khẳng định, Đảng, Nhà nước xác định công tác chăm lo cho người có công với cách mạng là nhiệm vụ chính trị quan trọng và đã thực hiện nhiều chủ trương, chính sách ưu đãi người có công. Biểu dương những kết quả phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Nông đạt được trong thời gian, Phó Chủ tịch nước ghi nhận, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, tỉnh đã có nhiều cố gắng làm tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa, chăm sóc cho người có công; kịp thời đưa chính sách của Đảng, Nhà nước đến với người có công.

Phó Chủ tịch nước mong muốn, Đắk Nông tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương trong thời kỳ mới, đưa tỉnh ngày càng phát triển giàu đẹp, đoàn kết, góp phần cùng cả nước thực hiện mục tiêu phồn vinh, hạnh phúc, phát triển như Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đề ra.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.