Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

TTXVN| 24/08/2022 06:39

(HNM) - Chiều 23-8, tại trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn đặc xá, đã chủ trì cuộc họp của Hội đồng Tư vấn đặc xá để xét duyệt hồ sơ, danh sách đề nghị Chủ tịch nước đặc xá tha tù trước thời hạn.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh cho biết, các tổ thẩm định, tổ giúp việc của Hội đồng Tư vấn đặc xá đã tiến hành kiểm tra, thẩm định gần 3.000 hồ sơ đề nghị đặc xá cho phạm nhân của các trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện thuộc Bộ Công an và các trại giam do Bộ Quốc phòng quản lý. Sau cuộc họp này, Hội đồng Tư vấn đặc xá sẽ tổng hợp trình Chủ tịch nước danh sách phạm nhân đủ điều kiện được đặc xá đợt 2-9-2022 để xem xét quyết định. “Việc xét duyệt danh sách đặc xá cần bảo đảm chặt chẽ, minh bạch, đúng pháp luật”, đồng chí Phạm Bình Minh lưu ý.

* Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Trưởng đoàn kiểm tra số 6, ngày 23-8, đã chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra về công tác giám định, định giá tài sản tại Ban Cán sự đảng Bộ Giao thông - Vận tải.

Kết luận hội nghị, đồng chí Lương Cường đề nghị Ban Cán sự đảng Bộ Giao thông - Vận tải tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, giữ vững kết quả đạt được; chủ động xây dựng kế hoạch, phân công cụ thể, tăng cường kiểm tra, giám sát khắc phục những tồn tại, hạn chế, vướng mắc như dự thảo báo cáo nêu.

* Sáng cùng ngày, Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng do Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp để thông báo việc triển khai quyết định kiểm tra một số đơn vị, tổ chức Đảng thuộc Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp; thời gian kiểm tra dự kiến từ ngày 23 đến 25-8-2022.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, kiểm tra tình hình thực hiện các nghị quyết, quy định, kết luận, kế hoạch của Trung ương là công việc thường xuyên của Đảng, nhằm đánh giá những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân trong quá trình quán triệt, học tập, thực hiện. Từ đó, rút ra những bài học kinh nghiệm, xây dựng giải pháp khắc phục bất cập, hạn chế, đồng thời tuyên truyền, nhân rộng mô hình, cách làm hay ở cơ sở…

* Sau khi kiểm tra thực tế tại 2 dự án thuộc địa bàn tỉnh Lào Cai (Nhà máy sản xuất phân bón DAP-2 Lào Cai, Dự án khai thác, tuyển quặng sắt mỏ Quý Xa, Nhà máy gang thép Lào Cai) ngày 23-8 và nghe báo cáo của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cũng như ý kiến của đại diện một số bộ, ngành, Bí thư

Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Trưởng ban Chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án và doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương đề nghị Tập đoàn Công nghiệp hóa chất Việt Nam, Tổng công ty Thép Việt Nam và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước thống nhất phương án tái cơ cấu; quan tâm, chú trọng đến vấn đề môi trường khi sản xuất…

* Cũng trong ngày 23-8, tại Hà Nội, nhân dịp Tết Trung thu, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã thăm hỏi và tặng quà cho trẻ mắc dị tật khe hở môi, vòm miệng đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba; động viên các gia đình và bệnh nhi trước khi vào phòng phẫu thuật dị tật khe hở môi, vòm miệng...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.