Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

TTXVN| 27/08/2022 06:49

Đoàn kiểm tra số 547 của Bộ Chính trị do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh làm Trưởng đoàn sáng 26-8, đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu về triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trên địa bàn tỉnh.

Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đánh giá cao công tác triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Trưởng đoàn kiểm tra yêu cầu tỉnh Lai Châu rà soát các tồn tại, hạn chế trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan để rút kinh nghiệm trong việc triển khai, tổ chức thực hiện thời gian tới. Về các kiến nghị của tỉnh Lai Châu, Đoàn kiểm tra sẽ rà soát kỹ và yêu cầu bộ phận giúp việc tổng hợp đầy đủ để hoàn thiện Báo cáo trình Bộ Chính trị.

* Cùng ngày, tại thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự Hội thảo lấy ý kiến về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) do Ủy ban Xã hội tổ chức.

Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá, hoạt động khám, chữa bệnh ở nước ta hiện nay nhìn chung có nhiều tiến bộ so với trước. Tuy nhiên, lĩnh vực này còn nhiều vấn đề bất cập như chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh còn thấp; quá tải trầm trọng ở tuyến trên… Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, những người hoạt động thực tiễn trong ngành Y tế tập trung phân tích, góp ý, thảo luận 5 nhóm vấn đề về: Thẩm quyền cấp và thu hồi giấy phép hành nghề khám, chữa bệnh; quy định về kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám, chữa bệnh; hệ thống tổ chức cơ sở khám, chữa bệnh; giá dịch vụ khám, chữa bệnh; quy định chuyên môn kỹ thuật trong khám, chữa bệnh...

* Sáng 26-8, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tiếp bà Caitlin Wiesen, Trưởng đại diện thường trú Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam, đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác.

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cảm ơn những đóng góp của bà Caitlin Wiesen, bày tỏ mong muốn, trong thời gian tới, UNDP tiếp tục phối hợp với Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và các đối tác quốc tế khác để tăng cường hỗ trợ y tế cơ sở, y tế dự phòng, giúp Việt Nam tăng khả năng sẵn sàng ứng phó với các dịch bệnh trong tương lai; chia sẻ kinh nghiệm và các thực hành tốt trên thế giới về giải quyết các tác động về kinh tế - xã hội tới các nhóm dễ bị tổn thương trong quá trình chuyển đổi xanh; tăng cường hỗ trợ kỹ thuật cho Việt Nam trong giảm phát thải khí nhà kính...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.