Sáng 20-5, UBND quận Hoàn Kiếm tổ chức Hội nghị hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá và Tuần lễ quốc gia không thuốc lá.
Theo Tổ chức Y tế thế giới, việc sử dụng thuốc lá là nguyên nhân gây tử vong cho hơn 8 triệu người trên toàn thế giới mỗi năm, bao gồm hơn 7 triệu người hút thuốc trực tiếp và hơn 1,2 triệu người hút thụ động.
Hút thuốc cũng là một yếu tố làm tăng nguy cơ nhiễm trùng đường hô hấp, tăng mức độ trầm trọng các bệnh đường hô hấp, đặc biệt là nguyên nhân chính gây ra các bệnh không lây nhiễm như tim mạch, ung thư.
Năm 2025, Tổ chức Y tế thế giới chọn chủ đề “Vạch trần sự hấp dẫn giả tạo”, đồng thời nhấn mạnh: “Ngày Thế giới không thuốc lá là dịp để phơi bày các cách thức quảng bá, tiếp thị sản phẩm gây nghiện cũng như chỉ rõ chiêu thức quảng cáo sai sự thật, lừa dối mọi người, làm cho các sản phẩm thuốc lá trở nên hấp dẫn hơn, đặc biệt đối với trẻ em và thanh thiếu niên”.
Phát biểu tại hội nghị, nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục triển khai các biện pháp quyết liệt, đồng bộ ngăn chặn các sản phẩm thuốc lá mới, thuốc lá điện tử, Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn cũng kêu gọi các cơ quan, đơn vị chấp hành nghiêm Luật Phòng chống tác hại thuốc lá, lan truyền thông điệp “Hãy bỏ thuốc lá ngay từ hôm nay", qua đó chung tay xây dựng môi trường sống và làm việc không khói thuốc.
Nhằm tăng cường hơn nữa sự quan tâm của cộng đồng đối với công tác phòng, chống tác hại thuốc lá, Tổ chức Y tế thế giới đã lấy ngày 31-5 hằng năm là Ngày Thế giới không thuốc lá.
Việt Nam tổ chức Tuần lễ quốc gia không thuốc lá từ ngày 25 đến 31-5 hằng năm.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.