Xã hội

Hoài Đức thực hiện tốt chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội

Ánh Dương 03/08/2023 - 18:44

Chiều 3-8, tại Hoài Đức, diễn ra Hội nghị sơ kết công tác phối hợp hoạt động giữa Ban Chỉ huy Quân sự huyện với các tổ chức chính trị - xã hội huyện, Hội Chữ thập đỏ huyện 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng phối hợp hoạt động 6 tháng cuối năm 2023.

Trung tá Lê Ngọc Quân - Chính trị viên phó kiêm Chủ nhiệm chính trị Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hoài Đức báo cáo tại hội nghị: Từ đầu năm đến nay, Ban Chỉ huy Quân sự huyện phối hợp, tham mưu Hội đồng Giáo dục quốc phòng huyện tổ chức cập nhật, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho 5.030 người; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tuyển, chọn 144 công dân nhập ngũ, bảo đảm 100% chỉ tiêu, chất lượng; động viên 510 quân nhân dự bị tập trung huấn luyện cho các đơn vị, đạt 100% chỉ tiêu; tuyển chọn đi đào tạo, bổ túc 16 sĩ quan dự bị…

380a2663.jpg
Quang cảnh hội nghị.

Thực hiện chính sách xã hội và chính sách hậu phương quân đội, Ban Chỉ huy Quân sự huyện tham mưu Huyện ủy, UBND huyện tổ chức và chỉ đạo 20 xã, thị trấn gặp mặt, tặng quà, sổ tiết kiệm cho 144 công dân nhập ngũ năm 2023; phối hợp giới thiệu việc làm cho 125 quân nhân xuất ngũ về địa phương; giải quyết chính sách tồn đọng cho các đối tượng ở địa phương theo quy định.

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức khám, cấp thuốc, tặng quà cho 411 đối tượng chính sách trên địa bàn các xã: An Thượng, Tiền Yên, Lại Yên, Đắc Sở, Song Phương, tổng trị giá quà và thuốc là 166,95 triệu đồng.

Bên cạnh đó, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện cũng thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa: Hội Cựu chiến binh huyện và các xã, thị trấn vận động ủng hộ quỹ xây sửa nhà “Nghĩa tình đồng đội” được 102 triệu đồng; hỗ trợ xây, sửa nhà cho 2 hội viên; thăm, tặng quà các cựu chiến binh hoàn cảnh khó khăn, cơ sở chăm sóc nuôi dưỡng các cháu nạn nhân chất độc da cam… tổng số hơn 1.100 suất, tổng trị giá hơn 400 triệu đồng...

Các cấp Hội Phụ nữ huyện trích quỹ thăm hỏi, tặng quà tổng trị giá 227,9 triệu đồng các hoàn cảnh khó khăn; nhận đỡ đầu 28 trẻ mồ côi; giúp 18 phụ nữ khởi nghiệp và 5.599 hội viên tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi với tổng số dư nợ hơn 252 tỷ đồng...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hoài Đức thực hiện tốt chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.