Kỹ năng sống

Hoài Đức: Hơn 700 học sinh được trang bị kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích

Hà Hiền 21/10/2023 - 15:05

Hơn 700 học sinh Trường Trung học cơ sở Đức Giang (huyện Hoài Đức) được trang bị kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích. Đây là lực lượng nòng cốt để triển khai công tác chữ thập đỏ, xây dựng trường học an toàn.

Ngày 21-10, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội và Hội Chữ thập đỏ huyện Hoài Đức tổ chức chương trình tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu, phòng chống tai nạn thương tích cho thanh, thiếu niên chữ thập đỏ tại Trường Trung học cơ sở Đức Giang.

tinh-huong-gia-dinh-so-cap-cuu.jpg
Tình huống giả định học sinh bị thương ở cánh tay được sơ cấp cứu.

Tại đây, hơn 700 học sinh, thanh niên, thiếu niên chữ thập đỏ được cán bộ Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội giải thích, phân tích các nguyên tắc cơ bản trong sơ cấp cứu, sau đó đưa ra các hướng dẫn và tổ chức thực hành. Người tham gia được thực hành các tình huống thường xảy ra như sơ cấp cứu dị vật đường thở, chảy máu, gãy xương, sơ cấp cứu đuối nước…

Phát biểu tại chương trình tập huấn, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Hiền đánh giá, việc nâng cao kiến thức, kỹ năng sơ cấp cứu cho học sinh giúp các em biết cách bảo đảm an toàn cho bản thân; đồng thời có thể trợ giúp cho người xung quanh khi không may gặp nạn. Làm tốt điều này sẽ góp phần xây dựng môi trường học tập an toàn, thiết thực góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hoài Đức: Hơn 700 học sinh được trang bị kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.