Xã hội

Hoài Đức: Cứ 108 bé trai mới có 100 bé gái

Ánh Dương 11/07/2023 - 13:54

6 tháng đầu năm, toàn huyện có 1.403 trẻ mới sinh, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên là 15%. Tỷ số giới tính khi sinh là 108 trẻ trai/100 trẻ gái, giảm 7 điểm so với cùng kỳ năm trước.

Sáng 11-7, Ban chỉ đạo công tác dân số -  kế hoạch hóa gia đình huyện Hoài Đức tổ chức kỷ niệm, hưởng ứng Ngày dân số thế giới 11-7 và sơ kết công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

img_202307192_130300782.jpg
Các đại biểu dự hội nghị.

Theo Phó Giám đốc Trung tâm Y tế, Phó trưởng ban chỉ đạo công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình huyện Hoài Đức Lê Danh Luân, thời gian qua, công tác dân số trên địa bàn huyện đạt được nhiều kết quả tích cực: Duy trì mức sinh thay thế, chất lượng dân số được nâng lên, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên, tỷ số giới tính khi sinh có xu hướng giảm...

6 tháng đầu năm, toàn huyện có 1.403 trẻ mới sinh, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên là 15%; tỷ số giới tính khi sinh là 108 trẻ trai/100 trẻ gái, giảm 7 điểm so với cùng kỳ năm trước; tỷ lệ sàng lọc trước sinh 94%, tăng 5%, vượt chỉ tiêu kế hoạch; tỉ lệ sàng lọc sơ sinh đạt 95%, tăng 3%, vượt chỉ tiêu kế hoạch... 

Huyện cũng đã tổ chức nhiều cuộc truyền thông về các nội dung: Mất cân bằng giới tính khi sinh, sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh, phát triển thể lực, tầm vóc người Hà Nội; các cuộc tọa đàm tìm giải pháp hoàn thành các chỉ tiêu công tác dân số tại một số xã...

Thời gian tới, Hoài Đức tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục về vấn đề dân số - kế hoạch hóa gia đình; nâng cao nhận thức, thực hành về bình đẳng giới; triển khai các hoạt động can thiệp nhằm nâng cao chất lượng dân số.

Nhân dịp này, UBND huyện Hoài Đức khen thưởng 4 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình 6 tháng đầu năm 2023.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hoài Đức: Cứ 108 bé trai mới có 100 bé gái

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.